4 người chết, 8 người bị thương trong vụ tai nạn kinh hoàng trên đường cao tốc Trung Lương

17/07/2014 13:00 GMT+7 | Thế giới

Khoảng gần 6 giờ ngày 17/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải đã xảy ra trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương (đoạn qua địa phận huyện Bến Lức, tỉnh Long An), khiến 4 người tử vong và 8 người bị thương. Sau khi tai nạn xảy ra, các trường hợp bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh).

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ Lê Ngọc Huy, Trưởng kíp trực khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, từ 6 giờ 40 phút đến 8 giờ ngày 17/7, bệnh viện tiếp nhận liên tiếp 10 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông trên.

Ngay sau khi nhập viện, 2 nạn nhân gồm Vương Lê Minh (sinh năm 2004, quê ở phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) và một nạn nhân nữ hiện chưa xác định được danh tính đã tử vong. Hai trường hợp khác bị thương rất nghiêm trọng hiện chưa xác định được danh tính; trong đó, có một nạn nhân nữ khoảng 24 tuổi bị chấn thương sọ não nặng, kèm xuất huyết não đang được điều trị hồi sức. Một nạn nhân nữ khoảng 55 tuổi bị vỡ lá lách, kèm xuất huyết nội và chấn thương sọ não đang được các bác sĩ chỉ định mổ cắt lát.

6 trường hợp còn lại bị chấn thương nhẹ đang được theo dõi điều trị tại khoa cấp cứu của bệnh viện, đã xác định được danh tính, gồm: Nguyễn Thị Thu Thanh (sinh 1986); Huỳnh Thị Bé Tư (1960); Nguyễn Thị Oanh (1962); Nguyễn Lê Lan Vy (2005); Bùi Trương Hải Thanh (1995) đều quê ở Vĩnh Long và Đào Chí Công (1978) quê ở Tiền Giang.

Các nạn nhân cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 64B – 004.34 đang di chuyển nhanh trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương, từ hướng Vĩnh Long về Thành phố Hồ Chí Minh đến địa bàn huyện Bến Lức (Long An) thì đâm vào phía sau một xe tải đang di chuyển cùng chiều.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hứa Chung - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm