Ý nghĩa màn ăn mừng quen thuộc nhất của Leo Messi

19/09/2018 13:22 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong suốt 18 năm thi đấu cho Barcelona, hình ảnh quen thuộc nhất của Leo Messi là phong cách ăn mừng bàn thắng chỉ tay và hướng lên bầu trời.

Cristiano Ronaldo nói gì khi bị đồng đội chê không giỏi bằng Messi?

Cristiano Ronaldo nói gì khi bị đồng đội chê không giỏi bằng Messi?

Trong quá khứ, các cầu thủ M.U đã từng kích thích ý chí chiến đấu của Cristiano Ronaldo bằng cách khẳng định rằng Leo Messi là cầu thủ xuất sắc hơn.

Màn ăn mừng bàn thắng chỉ tay và hướng lên bầu trời của Leo Messi là để tri ân người bà đã mất năm 1998, Celia Olivera Cuccittini. Chính bà là người ủng hộ Leo Messi đi thi đấu khi anh còn là một đứa trẻ. Những nỗ lực của bà Celia Olivera đã đem đến một cầu thủ vĩ đại cho Barcelona nói riêng, cũng như bóng đá thế giới nói chung.

"Tôi dành những bàn thắng và danh hiệu cho bà của mình. Tiếc rằng bà đã bỏ tôi đi trước khi tôi giành được thành công. Tôi nhớ bà của mình rất nhiều. Tôi luôn muốn đưa bà tới Barcelona để xem tôi thi đấu, tận hưởng trận đấu. Tôi không thể nói tỉ mỉ mọi chuyện nhưng bà là người đã cho tôi tất cả", Leo Messi chia sẻ trên MARCA năm 2010.

Chú thích ảnh

Ngày 17/09/2000, Leo Messi lần đầu tiên đặt chân đến Barcelona. Đến nay, tiền đạo người Argentina đã thi đấu tổng cộng 642 trận cho Barcelona, ghi 556 bàn thắng và 239 pha kiến tạo. Cùng với đó, Leo Messi còn giành được 33 danh hiệu lớn nhỏ, 5 Quả bóng vàng và 5 Chiếc giày vàng châu Âu.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Leo Messi cũng đã tiết lộ về người đồng đội ăn ý nhất sau bộ đôi tiền vệ Xavi và Andres Iniesta.

"Andres và Xavi là những cầu thủ đặc biệt. Họ khiến các trận đấu thêm sắc màu và mang lại quyền kiểm soát bóng vượt trội cho chúng tôi", tiền đạo người Argentina chia sẻ. "Còn hiện tại, Jordi Alba là người hiểu tôi nhất. Cậu ấy biết khi nào tôi sẽ chuyền bóng mà không cần quan sát. Tôi có sự kết nối rất đặc biệt với cậu ấy".

Chú thích ảnh

Ở mùa giải 2018/19, nhà cái Bet365 đánh giá Leo Messi là ứng viên số một cho danh hiệu Vua phá lưới Champions League với tỷ lệ 5/1 - đặt 1 ăn 5. Xếp sau tiền đạo người Argentina là Cristiano Ronaldo với tỷ lệ 6/1, Sergio Aguero (7/1), Mohamed Salah (11/1), Robert Lewandowski (12/1), Neymar (14/1), Gareth Bale, Kylian Mbappe (16/1), Karim Benzema (33/1) và Roberto Firmino (50/1).

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm