Virus Corona không chừa ai

20/03/2020 16:42 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Virus corona chủng mới đang tiếp tục lan rộng trên toàn cầu, ảnh hưởng tới nhiều quốc gia. Tính đến 19h ngày 19/3/2020, trên toàn thế giới đã có 225.254 ca nhiễm với 9.276 ca tử vong. Italy, Iran, Tây Ban Nha, Mỹ, Anh, Đức… ghi nhận số lượng ca nhiễm mới tăng mạnh. Trong số đó, có không ít người là diễn viên, vận động viên nổi tiếng.

 

Football League giải cứu CLB mùa Covid-19: Khoản cứu trợ ý nghĩa

Football League giải cứu CLB mùa Covid-19: Khoản cứu trợ ý nghĩa

Tác động của dịch Covid-19 không chỉ giới hạn ở 20 CLB Premier League, mà còn lan xuống cả các hạng đấu thấp hơn của nước Anh. Điều này buộc Hiệp hội bóng đá Anh (English Football League-EFL) phải ra tay bằng một khoản cứu trợ ngắn hạn.

 

Bằng cách công khai việc mình có xét nghiệm dương tính với virus corona, họ không chỉ giúp bản thân sẵn sàng trong cuộc chiến này mà còn góp phần nâng cao nhận thức của công chúng về dịch bệnh thông qua việc cập nhật thường xuyên về các triệu chứng và tình trạng của họ qua mạng xã hội, qua video hay các cuộc họp báo. Như tài tử Tom Hanks đã nói: “Hãy hành xử một cách đúng đắn, như thế giới đang cần mỗi chúng ta lúc này”.

Dưới đây là những người nổi tiếng xác nhận mình nhiễm virus corona.

Diễn viên

Idris Elba

Hôm 17/3, nam diễn viên Hollywood đã đăng video trên mạng xã hội, thông báo với người hâm mộ rằng ông đã nhiễm virus corona. “Nghe nào, tôi đang làm tốt lắm”, Elba nói trong video xuất hiện cùng với bà xã Sabrina. “Tôi không có bất kỳ triệu chứng nào. Mọi người hãy ở nhà và nghe theo lời khuyên từ phía y tế. Tôi sẽ cập nhật tình hình của mình trên mạng xã hội”. Cuối video, nam diễn viên đóng vai Heimdall trong bom tấn “Thor” không quên nhắn nhủ tới tất cả. “Mọi người xin đừng hoảng loạn thời điểm này. Lạc quan lên, đừng hốt hoảng!”.

Tom Hanks & Rita Wilson

Ngày 11/3, khi đang có mặt ở Australia, nam diễn viên từng đoạt giải Oscar Tom Hanks và vợ Rita Wilson, cho biết cả hai đều nhiễm virus corona. “Chúng tôi cảm thấy hơi mệt mỏi, kiểu như cảm lạnh và cơ thể đau mỏi. Rita thì có triệu chứng sốt nhẹ”, Tom Hanks viết trên Instagram để thông báo về bệnh tình của vợ chồng ông. “Gia đình Hanks sẽ được xét nghiệm, giám sát và cách ly để bảo đảm an toàn và sức khỏe cho cộng đồng. Chuyện gì đến sẽ đến thôi, đâu còn cách nào khác, đúng không?”.

Tạp chí Vogue đã bình luận về thái độ của nam diễn viên 63 tuổi khi nhiễm bệnh: “Ông ấy có quyền hoảng sợ hơn bất cứ ai, nhưng lại chọn cách thông báo điềm đạm, bình tĩnh và nhẹ bẫng”.

Chú thích ảnh
Nam diễn viên Tom Hanks (trái) và vợ Rita Wilson, 63 tuổi, dương tính với Covid-19

Kristofer Hivju

Nam diễn viên trong bộ phim Games of Thrones tiết lộ trên Instagram vào thứ Hai rằng anh đã xét nghiệm dương tính với virus và hiện đang cách ly để điều trị. “Tôi có sức khỏe tốt”, diễn viên 41 tuổi viết. “Tôi chỉ có triệu chứng cảm lạnh nhẹ. Chúng ta có thể cùng nhau chống lại virus này và ngăn chặn khủng hoảng tại các bệnh viện”.

Vận động viên

Kevin Durant

Hôm thứ Ba, đội bóng rổ Brooklyn Nets thông báo 4 cầu thủ của họ đã có xét nghiệm dương tính với Covid-19 nhưng không nêu tên cụ thể. Ít giờ sau đó, Kevin Durant cho biết anh là một trong số đó. “Mọi người hãy cẩn thận, chăm sóc bản thân tốt và tự cách ly. Chúng tôi sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này”, anh chia sẻ.

Daniele Rugani

Hậu vệ của Juventus là cầu thủ bóng đá nổi tiếng đầu tiên mắc phải dịch bệnh. Trên trang Instagram cá nhân, Rugani viết: “Các bạn có thể đã đọc tin tức và đó là lý do tôi muốn trấn an với tất cả rằng tôi vẫn ổn. Tuy nhiên, tại thời điểm này, tôi thấy mình có trách nhiệm nói lời cảm ơn đến tất cả các nhân viên y tế đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp trong bệnh viện. Tôi kêu gọi tất cả hãy tôn trọng những hướng dẫn y tế, vì loại virus này trừ một ai cả. Hãy làm điều đó vì chính mình, cho người thân và mọi người xung quanh”.

Chú thích ảnh
Trung vệ Daniele Rugani là cầu thủ bóng đá nổi tiếng đầu tiên dương tính với Covid-19

Callum Hudson-Odoi

Callum Hudson-Odoi là cầu thủ đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh nhiễm Covid-19. Trên trang cá nhân, tiền vệ của Chelsea cập nhật tình hình, cho biết anh đã hồi phục nhưng vẫn tuân theo các hướng dẫn về sức khỏe, bao gồm việc cách ly. Vài ngày sau, chàng trai 19 tuổi này đã chia sẻ một số video về việc anh đạp xe trong nhà với chú thích: “Ở nhà nhưng vẫn tìm cách làm việc”.

Chính trị gia

Francis Suarez

Ngày 13/3, Thị trưởng Francis Suarez của thành phố Miami (Mỹ) xác nhận ông nhiễm virus corona. “Tôi cảm thấy mạnh mẽ và khỏe”, ông Suarez chia sẻ trong video trấn an người dân. Ông cũng cho biết bản thân trong trong quá trình cách ly và hoàn toàn lạc quan về khả năng khỏi bệnh.

Sophie Grégoire Trudeau

Bà Sophie Gregoire-Trudeau, phu nhân của Thủ tướng Canada Justin Trudeau, đã có kết quả dương tính với virus corona sau khi xuất hiện các triệu chứng nhẹ vào ngày 11/3. Văn phòng Thủ tướng Canada lập tức phát đi thông tin: “Phu nhân Sophie Grégoire Trudeau đã được xét nghiệm COVID-19 ngày 12/3. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2 gây COVID-19. Theo lời khuyên của các bác sĩ, phu nhân Sophie sẽ bị cách ly. Phu nhân cảm thấy ổn và đang thực hiện tất cả biện pháp phòng ngừa theo yêu cầu của bác sĩ và các triệu chứng của bà vẫn ở mức độ nhẹ”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm