Vì sao Kevin De Bruyne khởi kiện, khiến người đại diện bị bỏ tù?

03/09/2020 06:58 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Mối quan hệ thân thiết kéo dài 12 năm qua giữa Kevin De Bruyne với Patrick De Koster bỗng kết thúc bằng việc cầu thủ này ủy quyền cho cha mình khởi kiện chính người đại diện, dẫn tới việc ông này bị bắt giữ, chờ ngày hầu tòa.

Chuyển nhượng bóng đá Anh 2/9: MU muốn Sancho nói rõ tương lai. Messi chốt hợp đồng kỷ lục với Man City

Chuyển nhượng bóng đá Anh 2/9: MU muốn Sancho nói rõ tương lai. Messi chốt hợp đồng kỷ lục với Man City

Chuyển nhượng bóng đá Anh 02/09: MU vẫn nuôi hy vọng chiêu mộ Jadon Sancho, Chelsea sắp có Kai Havertz, Messi đồng ý hợp đồng kỷ lục ở Man City.

Vụ bắt giữ bất ngờ

12 năm trước, khi Kevin De Bruyne mới 17 tuổi và trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trong màu áo Genk, mối quan hệ với Patrick De Koster chính thức được thiết lập. Người đại diện sinh năm 1965 kể từ đó đã môi giới nhiều bản hợp đồng, đưa De Bruyne kinh qua các CLB Chelsea, Wolfsburg và Man City. Năm 2018, khả năng thương thuyết của De Koster giúp De Bruyne gia hạn hợp đồng 5 năm với Man Xanh, nhận mức lương được tăng gấp đôi, từ 115.000 bảng/tuần lên 230.000 bảng/tuần.

Đầu tháng 8/2020, De Koster còn nói chuyện cởi mở với báo chí về việc đàm phán gia hạn hợp đồng lần 2 cho De Bruyne với Man City sau khi đội bóng của HLV Pep Guardiola tránh được lệnh cấm tham dự Champions League. Thế nhưng đến hôm 27/8, lực lượng điều tra của Cơ quan Trung ương Phòng chống Tham nhũng Bỉ (CDBC) đã đột kích vào văn phòng của ông De Koster tại Công ty J&S International Football Management. De Koster bị bắt, đưa ra xe di chuyển tới một trại tạm giam. Lệnh bắt giữ được đưa ra bởi thẩm phán Michel Claise, người chuyên xét xử các vụ án lừa đảo tại Brussels, Bỉ.

Chú thích ảnh
Ông De Koster bị bắt giữ ngay tại văn phòng làm việc ở Bỉ

  

Điều gây choáng váng dư luận là ông De Koster bị bắt giữ bởi đơn tố cáo của chính De Bruyne. Các nhà điều tra tại Bỉ xác nhận: “Patrick De Koster đã bị bắt vì cáo buộc lừa đảo và rửa tiền. Cuộc điều tra là kết quả của đơn khiếu nại từ chính Kevin De Bruyne. Mọi thứ đều xoay quanh hoạt động chuyên nghiệp của De Koster với tư cách là người đại diện của De Bruyne. Cụ thể hơn, đó là khoản hoa hồng mà ông ấy nhận với tư cách là người đại diện của cầu thủ”.

De Koster “chết lặng”

Tháng 1/2014, De Bruyne chuyển từ Chelsea đến Wolfsburg với phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 22 triệu euro. De Bruyne cho rằng De Koster đã chiếm trọn thù lao giá trị hợp đồng trong vụ chuyển nhượng và ăn chặn tiền từ những hợp đồng quảng cáo trong những năm anh chơi bóng cho Wolfsburg tại Bundesliga. De Bruyne đã ủy quyền cho cha mình là ông Herwig đâm đơn khởi kiện De Koster.

Ngoài ra, ông Herwig còn đặt ra nghi vấn De Koster đã chiếm trọn khoản thù lao 10% giá trị hợp đồng chuyển nhượng có mức phí 60 triệu euro, khi De Bruyne chuyển từ Wolfsburg sang Man City vào năm 2015.

Đơn khiếu nại được đệ trình lên cơ quan chức năng vào năm 2019. Một cuộc điều tra lập tức được tiến hành. Quá trình điều tra ban đầu cho thấy, De Koster đã có những dấu hiệu lách luật khi chuyển những khoản tiền ăn chặn từ De Bruyne sang một công ty ma tại Liechtenstein, một nơi vốn được coi là thiên đường trốn thuế. Tới tháng 8/2020, De Koster bị bắt.

“Thân chủ của tôi gần như chết lặng khi bị bắt giữ. Ông ấy không thể tin được”, luật sư Louis De Groote của De Koster cho biết. “Chúng tôi chỉ đơn giản là không thể hiểu tại sao họ phải đợi tới tận năm 2019 để nộp đơn khiếu nại về các sự kiện từ nhiều năm trước. De Koster đã đặt niềm tin mù quáng. Cho tới tận lúc bị bắt, ông ấy vẫn tiếp tục làm việc vì lợi ích của De Bruyne. Giờ đây, ông ấy mới biết họ đã nộp đơn khiếu nại từ 1 năm trước. Điều đó khiến ông ấy bị suy sụp, ảnh hưởng tinh thần rất lớn.”

Chú thích ảnh
De Bruyne đã khởi kiện chính người đại diện của mình

  

Các nguồn tin tại Bỉ tiết lộ lý do khiến De Bruyne quyết tâm khởi kiện chính người đại diện. 18 tháng trước, cha con De Bruyne quyết định sẽ chia tay De Koster, chuyển sang ký hợp đồng đại diện với công ty Roc Nation do doanh nhân kiêm rapper nổi tiếng người Mỹ Jay-Z thành lập. Roc Nation dù đi sau trong lĩnh vực đại diện cầu thủ nhưng gần đây đã tạo được tiếng vang lớn khi thu hút một loạt ngôi sao đình đám đầu quân cho mình, trong đó có Eric Bailly, Romelu Lukaku hay Marcus Rashford.

De Bruyne và cha mình tin vào những hứa hẹn và lợi ích mà Roc Nation có thể đem lại một khi ký thỏa thuận hợp tác. Bởi vậy, anh muốn dứt tình với De Koster. Nhưng dự định đó bị De Koster phản đối. De Koster thậm chí đã đe dọa khởi kiện De Bruyne và phanh phui nhiều chuyện khác để hủy hoại danh tiếng ngôi sao Man City nếu như anh cắt hợp đồng với công ty của ông ta.

Trước lời đe dọa của De Koster, De Bruyne và cha đã âm thầm thu thập tài liệu, chứng cứ để tố cáo người đại diện này, hòng đi trước trong cuộc chiến pháp lý. Dự kiến, vào ngày hôm nay, De Koster sẽ hầu tòa. Với những bằng chứng được cho là thuyết phục từ De Bruyne, De Koster khó thoát tội. Các luật sư của De Koster giờ chỉ nỗ lực để người đại diện này tránh tội hình sự.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm