Top 10 cầu thủ lương cao nhất thế giới 2020: Ronaldo vẫn số một, trên Messi và Neymar

23/08/2020 13:29 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Covid-19 đã gây ra những bất ổn về tài chính và dẫn đến việc cắt giảm lương trên diện rộng ở nhiều CLB bóng đá. Tuy nhiên, những cầu thủ xuất sắc vẫn là những người giàu có.

Khi nào Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1 trở lại?

Khi nào Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1 trở lại?

4 giải VĐQG hàng đầu châu Âu là Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A dự kiến sẽ trở lại vào tháng Chín. Riêng Ligue 1 sẽ bắt đầu mùa giải mới vào tháng này.

 

Tạp chí Forbes mới đây đã công bố BXH 100 vận động viên thể thao nhận lương cao nhất năm 2020 dựa trên tiền thưởng, tiền lương từ ngày 1/6/2019 đến 1/6/2020 cho những VĐV có hợp đồng đến hết mùa giải 2019-20. Trong danh sách này có tới 14 cầu thủ bóng đá. Trong đó, Top 10 bao gồm những cầu thủ sau.

10. Antoine Griezmann- 26,7 triệu USD (20,2 triệu bảng)

Griezmann rời Atletico Madrid để gia nhập Barcelona vào mùa Hè 2019. Anh đặt bút ký hợp đồng 5 năm với đội chủ sân Camp Nou và các điều khoản đãi ngộ trong thỏa thuận đã đem về cho cầu thủ người Pháp 16 triệu bảng. Bên cạnh đó, Griezmann bỏ túi thêm 4,2 triệu bảng từ các hợp đồng tài trợ dài hạn với hãng Puma và Huawei.

9. Oscar- 27,5 triệu USD (20,8 triệu bảng)

Năm 2017, Oscar gây bất ngờ cho giới mộ điệu khi rời Chelsea ở thời kỳ đỉnh cao để chuyển tới đầu quân cho Shanghai SIPG. Tại giải Super League của Trung Quốc, Oscar bỏ túi tiền lương mỗi tuần gấp 4 lần so với con số nhận ở Chelsea. Dù quy định mới về lương ở Super League khiến thu nhập của Oscar không thể đột phá ở những mùa tới nhưng đãi ngộ đang nhận tại Shanghai SIPG đủ giúp anh đứng thứ 9 trên BXH.

8. Paul Pogba- 28,5 triệu USD (21,5 triệu bảng)

Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng với Pogba tại MU kể từ khi anh trở lại từ Juventus vào năm 2016, nhưng tài khoản ngân hàng của anh chắc chắn không gặp vấn đề. Tính trong năm tài khóa vừa qua, cầu thủ người Pháp kiếm được 17,4 triệu bảng từ tiền lương và 4,1 triệu bảng từ các hợp đồng tài trợ.

7. Mesut Oezil - 28,7 triệu USD (21,7 triệu bảng)

Mùa giải 2019-20, đóng góp của Oezil cho Arsenal vô cùng hạn chế. Ngôi sao người Đức chỉ ghi được 1 bàn thắng ở Premier League sau 18 lần ra sân. Tuy vậy, Oezil vẫn bỏ túi mức lương khủng ở đội bóng London. Thỏa thuận trong hợp đồng có thời hạn tới Hè 2021 đảm bảo cho Oezil khoản thu nhập 17,5 triệu bảng cùng với 4,2 triệu bảng từ các hợp đồng thương mại.

6. Andres Iniesta - 29,6 triệu USD (22,4 triệu bảng)

“Nhạc trưởng” người Tây Ban Nha chấm dứt quãng thời gian 22 năm tại Barcelona để gia nhập đội bóng Nhật Bản Vissel Kobe vào năm 2018 với một bản hợp đồng 3 năm béo bở giúp anh kiếm được 20,1 triệu bảng ở mùa giải 2019-20. Iniesta còn mang về thêm 2,3 triệu bảng từ các hợp đồng tài trợ, trong đó có thỏa thuận với công ty giày dép Nhật Bản Asics.

5. Kylian Mbappe - 33,8 triệu USD (25,5 triệu bảng)

Tiền đạo từng vô địch World Cup của PSG kiếm được 15,7 triệu bảng từ lương và 9,8 triệu bảng từ quảng cáo ở mùa giải 2019-20. Khối tài sản của Mbappe sẽ còn tăng thêm nữa bởi cầu thủ này mới 21 tuổi và còn 2 năm nữa trong hợp đồng với PSG.

Top 10 cầu thủ lương cao nhất thế giới năm 2020, Messi, Ronaldo, Neymar, Salah, Mbappe, Griezmann, Pogba, Oscar, Oezil, Iniesta, MU, Barcelona, Juventus, PSG, Arsenal
Top 3 cầu thủ thu nhập cao nhất làng bóng đá giai đoạn 1/6/2019 đến 1/6/2020

  

4. Mohamed Salah - 35,1 triệu USD (26,5 triệu bảng)

Salah đã ký hợp đồng 5 năm mới với Liverpool vào năm 2018 và kiếm được 17,5 triệu bảng mùa giải vừa qua. Cầu thủ người Ai Cập là gương mặt đại diện cho dòng quần áo thể thao “Adicolor” của Adidas và kiếm được 9 triệu bảng từ các nhà tài trợ bao gồm Electronic Arts, Vodafone-USD và DHL.

3. Neymar - 95,5 triệu USD (72,2 triệu bảng)

Hợp đồng 5 năm béo bở của cầu thủ người Brazil ở PSG vẫn còn thời hạn 2 năm. Tính riêng mùa trước, thỏa thuận này đã giúp Neymar bỏ túi 53 triệu bảng. 18,9 triệu bảng còn lại đến từ các hợp đồng thương mại của Neymar với các hãng khổng lồ như Red Bull, Beats và Gillette.

2. Lionel Messi - 104 triệu USD (78,7 triệu bảng)

Messi có thể không quá vui mừng với tình trạng hiện tại của Barcelona, ​​nhưng cầu thủ vĩ đại người Argentina ít nhất cũng được khen thưởng xứng đáng cho những nỗ lực cá nhân đáng kinh ngạc của anh ấy.

Thu nhập từ lương của cầu thủ 33 tuổi năm ngoái là 54,4 triệu bảng, trong khi hợp đồng tài trợ với Adidas, Gatorade, Mastercard, Pepsi và Huawei mang về cho anh thêm 24,2 triệu bảng.

1. Cristiano Ronaldo - 105 USD (79,4 triệu bảng)

Siêu sao người Bồ Đào Nha là một biểu tượng thể thao, là VĐV được theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội với hơn 200 triệu người theo dõi trên Instagram. Ronaldo đã chấp nhận giảm lương khi đầu quân cho Juventus nhưng đừng quá buồn cho Ronaldo. Mùa giải 2019-20, thu nhập của Ronaldo là 79,4 triệu bảng trong đó 45,4 triệu bảng tiền lương và 34 triệu bảng đến từ các hợp đồng tài trợ đã ký với Nike, Unilever hay Herbalife.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm