Tòa án ra phán quyết vụ CR7: Ronaldo có thể phải đối chất cựu người mẫu

07/10/2020 07:46 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Một phán quyết do tòa án Mỹ đưa ra gây bất lợi cho Cristiano Ronaldo. Nhiều khả năng siêu sao Bồ Đào Nha sẽ phải đối chất với nguyên đơn tại tòa để làm rõ vụ án đã kéo dài nhiều năm.

Bóng đá hôm nay 7/10: Cavani mặc áo dính 'lời nguyền' của MU. Indonesia có cầu thủ nhập tịch Hà Lan

Bóng đá hôm nay 7/10: Cavani mặc áo dính 'lời nguyền' của MU. Indonesia có cầu thủ nhập tịch Hà Lan

Bóng đá hôm nay 07/10: Edinson Cavani mặc số áo dính "lời nguyền" của MU, Bayern Munich và Liverpool sẽ chi 108 triệu bảng mua Jadon Sancho.

Từ cáo buộc hình sự tới cáo buộc dân sự

Kathryn Mayorga có vẻ sẽ kiện Cristiano Ronaldo tới cùng.

Cựu người mẫu nghiệp dư sau chuyển nghề làm giáo viên, 35 tuổi, tình cờ gặp Ronaldo tại hộp đêm Vegas Palms Casino Resort vào ngày 12/6/2009.

Một ngày sau, ngày 13/6/2009, người mẫu nghiệp dư Kathryn Mayorga gọi điện đến Sở cảnh sát Las Vegas trình báo mình là nạn nhân của một vụ tấn công tình dục. Cảnh sát đã hướng dẫn Kathryn Mayorga tới bệnh viện khám để kiểm tra các dấu hiệu của tấn công tình dục và tới đây gặp cô lấy lời khai. Tuy nhiên, Kathryn Mayorga từ chối tiết lộ danh tính của kẻ cô tố cáo đã tấn công mình cũng như địa điểm xảy ra sự việc.

Sự im lặng từ Kathryn Mayorga khiến cảnh sát không thể tuân thủ quy trình điều tra theo luật đối với các cáo buộc tấn công tình dục. Cuộc điều tra hình sự được khép lại. Trong 9 năm sau đó, cơ quan thực thi pháp luật không nghe thêm thông tin gì về vụ việc cho tới ngày 28/8/2018. Kathryn Mayorga bất ngờ liên hệ lại với Sở cảnh sát Las Vegas, yêu cầu mở lại cuộc điều tra tấn công tình dục, chỉ đích danh người đã tấn công mình là siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo.

Trong hồ sơ, Kathryn Mayorga cho biết đã từng làm việc tại khu nghỉ mát nổi tiếng Las Vegas Palms Casino Resort với vai trò của một nhân viên PG, quảng bá các nhãn hàng. Tại khu vực VIP của Palms Casino Resort, cô gặp Ronaldo. Ngày gặp gỡ là 12/6/2009. Kathryn Mayorga lọt vào mắt xanh của danh thủ điển trai. Anh rủ cô cùng nhóm bạn về căn hộ áp mái của mình vui chơi. Tại đây, Kathryn Mayorga tố cáo Ronaldo đã rủ mình lên phòng ngủ và thực hiện hành vi tấn công tình dục. Ronaldo ôm hôn Kathryn Mayorga trong trạng thái trần truồng và thực hiện hành vi dù cô nỗ lực chống cự.

Chú thích ảnh
Ronaldo và Kathryn Mayorga gặp nhau tại một hộp đêm ở Mỹ tháng 6/2009

Một ngày sau, Kathryn Mayorga đã báo cáo vụ việc cho cảnh sát Las Vegas nhưng từ chối nêu tên Ronaldo. Tháng 1/2010, Kathryn Mayorga được cho đã ký vào “thỏa thuận im lặng” với các luật sư của Ronaldo, nhận một số tiền với yêu cầu không bao giờ được tiết lộ về vụ việc. Nhưng đến năm 2018, khi phong trào #MeToo bùng nổ, Kathryn Mayorga đã phá vỡ thỏa thuận, tiết lộ tất cả sự việc với tờ báo Der Spiegel. Với sự hỗ trợ từ Der Spiegel, Kathryn Mayorga thuê luật sư, quyết lật lại vụ án.

Cảnh sát Las Vegas đã mở lại vụ án nhưng các công tố viên sau đó tuyên bố Ronaldo sẽ không phải đối mặt với các cáo buộc hình sự vì những cáo buộc từ Kathryn Mayorga là “không thể chứng minh vì không có bằng chứng”.

Kathryn Mayorga chẳng vì thế mà dừng lại. Cựu người mẫu nghiệp dư nay đã chuyển nghề làm giáo viên kiện tiếp Ronaldo với cáo buộc dân sự, yêu cầu ngôi sao đang khoác áo Juventus bồi thường thiệt hại 165.000 bảng Anh cho những tổn thất tinh thần phải chịu đựng trong nhiều năm qua.

Phán quyết mới bất lợi cho Ronaldo

Tờ The Sun (Anh) tiết lộ các giấy tờ vừa được nộp tại Tòa án Quận Nevada của Mỹ cho thấy bước ngoặt mới nhất trong cuộc chiến tại tòa án giữa Kathryn Mayorga và Ronaldo.

Trong hồ sơ, Kathryn Mayorga trần tình cô “không có tinh thần thoải mái” khi ký vào thỏa thuận im lặng với Ronaldo vào năm 2010. Các luật sư của Ronaldo tại Mỹ đã phản bác, cho rằng Kathryn Mayorga hoàn toàn đủ năng lực dân sự khi ký vào thỏa thuận. Tuy nhiên, Thẩm phán Jennifer Dorsey đã ra phán quyết có lợi cho Kathryn Mayorga.

“Mayorga đã cung cấp bằng văn bản kết luận của các nhà trị liệu và bác sĩ tâm thần đã điều trị cho cô ấy trong vòng 5 năm qua về cáo buộc tấn công tình dục và sử dụng thuốc dẫn đến cô ấy không đủ khả năng ký hợp đồng vào thời điểm ký thỏa thuận dàn xếp. Cô ấy cũng đưa ra một tuyên bố bằng văn bản từ một nhà trị liệu đã điều trị cho cô ấy ngay sau cáo buộc bị hành hung và trong nhiều năm sau đó”, Thẩm phán Jennifer Dorsey tuyên bố.

Ronaldo từng yêu cầu tất cả các khiếu nại của Kathryn Mayorga phải được đưa ra phân xử. Chính vì vậy, Thẩm phán Jennifer Dorsey đã yêu cầu thiết lập một phiên tòa xét xử vụ án vào tháng 12 tới. Đội ngũ pháp lý của Ronaldo và Kathryn Mayorga được cho thời hạn tới ngày 30/11 để họp bàn nhằm ấn định ngày có thể đối chất trước tòa.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm