Tiger Woods - Quá nhanh, quá nguy hiểm

09/04/2021 19:03 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng 2/2020, Tiger Woods gặp nạn ở California (Mỹ). Chiếc xe do tay golf này điều khiển đã “bay” ra khỏi đường, lật nhiều lần trước khi dừng lại khiến Woods bị chấn thương nặng ở chân.

280 golfer tranh tài ở giải golf TP.HCM mở rộng 2021

280 golfer tranh tài ở giải golf TP.HCM mở rộng 2021

Giải đấu có tuổi đời lên 7 khai mạc vào sáng 26/3 tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP.HCM) với sự tham dự của 280 golfer đến từ cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Kết quả điều tra của cảnh sát kết luận chiếc xe của Woods đã chạy với tốc độ lên tới 87 dặm/giờ (140 km/giờ) trong khu vực giới hạn tốc độ là 45km/h. Tuy nhiên, Woods không bị truy tố.

Cảnh sát trưởng Quận Los Angeles, Alex Villanueva, cho biết trong cuộc họp báo hôm 7/4: “Yếu tố chính trong nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông này là do lái xe với tốc độ không an toàn do điều kiện đường xá. Tốc độ ước tính tại khu vực đầu tiên của tác động là 84-87 dặm/giờ”.

Cảnh sát tiết lộ thêm rằng dữ liệu từ hộp đen của xe cho thấy Woods không cố tình đạp chân ga và đã tìm cách phanh xe. Tốc độ ước tính cuối cùng của chiếc xe trước khi tông vào gốc cây là 75km/h. Họ khẳng định Woods không có dấu hiệu dùng chất kích thích và có thắt dây an toàn.

Chú thích ảnh

Woods sẽ không chịu bất cứ cáo buộc nào. Ông Villanueva giải thích theo luật của bang California, phải có một nhân chứng độc lập, một sĩ quan cảnh sát chứng kiến việc vi phạm tốc độ hoặc một vụ va chạm liên quan tới việc chạy quá tốc độ mới có thể tiến tới các cáo buộc. Nơi Woods gặp nạn là đại lộ Hawthorne, một con đường dài và thường có gió lớn, vốn được biết đến bởi hay xảy ra tai nạn. Theo dữ liệu từ cảnh sát địa phương, trong thời gian từ 3/1-23/2/2020, có 13 vụ tai nạn với 4 trường hợp bị thương chỉ trong đoạn đường dài 2,2 km trên đại lộ này.

Woods thoát chết nhưng bị đa chấn thương và nhiều vết rách cả hai chân. Hôm 23/2, Woods phải trải qua nhiều giờ phẫu thuật để chữa trị mắt cá chân bị gãy, trong đó có việc cắm một thanh kim loại vào xương ống chân và các đinh vít, ghim để ổn định khớp. Woods hiện đang hồi phục tại nhà của mình ở Florida và sẽ không thi đấu ở giải Masters năm nay, khởi tranh từ ngày 8/4.

Đây không phải lần đầu tiên Woods gặp nạn khi điều khiển xe hơi. Năm 2009, Woods lái chiếc SUV và đâm xe vào vòi nước công cộng và một gốc cây của nhà hàng xóm ở Florida. Năm 2017, Woods bị cảnh sát bắt giữ vì lái xe có nguy cơ gây tai nạn.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm