Thua Malaysia 0-3, fan Indonesia trút giận lên…Twitter

27/12/2010 18:58 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online)- Trên trang mạng xã hội Twitter, người hâm mộ Indonesia đã bày tỏ sự tức giận vì các cầu thủ của họ liên tục bị chiếu tia laser vào mặt trong trận thua 0-3 trước Malaysia ở chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2010.

Ít nhất 4 trong số 10 từ hay cụm từ được sử dụng phổ biến nhất trên Twitter của người hâm mộ Indonesia những ngày này là dùng để chỉ trích hành động thiếu fair-play của người hâm mộ đội chủ nhà Malaysia sau trận thua 0-3 ở chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2010.

Trong vòng chưa đầy một giờ dòng chữ “Malaysiacheatlaser” (Malaysia chơi xấu bằng tia laser) đã dẫn đầu danh sách cụm từ được dùng nhiều nhất Twitter trên toàn thế giới. Những từ khác như “Use Laser” (sử dụng tia laser), hay “Curang” (từ Indonesia với nghĩa là chơi xấu) cũng xuất hiện liên tục.

Trận đấu đã phải tạm dừng0 1 phút vì cầu thủ Indonesia (áo trắng) bị chiếu tia laser- Ảnh Reuters
Trận đấu diễn ra trên sân Bukil Jalil vào ngày hôm qua (26/12) đã bị gián đoạn tới gần 10 phút vì thủ môn và một số cầu thủ Indonesia phàn nàn rằng tia laser từ trên khán đài với 85.000 khán giả đã khiến họ không thể tập trung thi đấu. Ngay sau khi trận đấu trở lại, Malaysia bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số. Và liên tiếp ở phút thứ 61 và 73, đội chủ nhà trận CK lượt đi có những bàn thắng vào lưới Indonesia.

Tuy nhiên, người hâm mộ Malaysia khẳng định rằng trong khoảng thời gian mà các cầu thủ của họ ghi bàn, không hề có một tia laser nào được chiếu xuống. “Trong 3 bàn thắng mà Malaysia có được, không hề có sự chơi xấu nào cả. Nguyên nhân xuất phát từ hàng phòng ngự yếu kém của Indosnesia”, Khairy Jamaluddin, cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia viết trên Twitter của mình.

Đáp lại, Tổng thống Indonesia, ông Bambang Yudhoyono trong bài phát biểu với hãng thông tấn Antara cho rằng ông hi vọng rằng người dân nước mình khi tham gia cổ vũ cho các cầu thủ ở trận lượt về sẽ cư xử “không giống như Malaysia”. Trận chung kết lượt về sẽ diễn ra vào thứ Tư tới ở thủ đô Jakarta (Indonesia).

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm