Thủ quân Ajax bị thương vì cướp tấn công

10/08/2022 21:38 GMT+7 | Thế giới Sao

Truyền thông Hà Lan tiết lộ, thủ quân Dusan Tadic của Ajax đã bị cướp tấn công khi lái xe hơi về nhà vào ngày 28/7/2022.

Javier Hernandez sẵn sàng chơi miễn phí để giải cứu MU

Javier Hernandez sẵn sàng chơi miễn phí để giải cứu MU

Cựu tiền đạo của MU, Javier Hernandez, khẳng định anh sẽ chơi miễn phí nếu được trở lại Old Trafford.

Khi Tadic vừa bước xuống xe thì bị hai tên cướp đi trên xe máy tiếp cận. Chúng đội mũ bảo hiểm che mặt và tấn công tiền vệ người Serbia nhằm cướp đồng hồ đeo trên tay anh. Cầu thủ 33 tuổi ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn và cố gắng bỏ chạy nhưng anh bị 2 tên cướp đuổi theo và đã xảy ra xô xát.

Tadic đã cố gắng lột tấm che mặt mũ bảo hiểm của bọn cướp và đấm vào mặt chúng. Vụ xô xát khiến đội trưởng Ajax dính chấn thương nhẹ ở tay và quần áo của anh bị xé nát. May mắn, cựu cầu thủ CLB Southampton sau đó đã chạy thoát được khỏi sự truy đuổi 2 tên cướp. Tiền đạo này đã bỏ trốn đến khách sạn Conservatorium trên đường Van Baerlestraat và gọi điện báo cảnh sát.

Vài ngày sau vụ tấn công kể trên, Tadic đeo miếng băng ở tay phải và vẫn ra sân thi đấu cho Ajax trong trận tranh Siêu cúp Hà Lan 2022 với PSV hôm 31/7. Anh và các đồng đội để thua trận 3-5.

Hiện cả 2 tên cướp vẫn chưa được bắt giữ và vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.

 

Chú thích ảnh
Tỷ lệ các vụ cướp nhắm vào giới cầu thủ tại châu Âu tăng vọt trong vài năm trở lại đây

  

Tadic không phải cầu thủ bóng đá duy nhất bị tội phạm tấn công ở Hà Lan trong thời gian qua. Năm ngoái, gia đình của Eran Zahavi, tiền đạo khi đó đang khoác áo PSV, cũng là nạn nhân của một vụ cướp táo tợn. Vợ và 3 con của Zahavi bị bọn cướp trói và bịt miệng ngay trong nhà của mình. Những tên cướp sau đó đã lấy tiền và các đồ vật có giá trị cao trong nhà, vụ đột nhập đã khiến cho tinh thần gia đình của Zahavi khi ấy rơi vào trạng thái hoảng loạn trầm trọng. Điều đáng nói là cho đến hiện tại cảnh sát vẫn chưa bắt được các nghi phạm trong vụ việc.

Trong những năm trước đó, Steven Bergwijn (hiện trở về khoác áo CLB Ajax) và Siem de Jong cũng được cho là mục tiêu mà các tên cướp hướng đến khi cả 2 còn đang chơi cho PSV.

Tỷ lệ các vụ cướp nhắm vào giới cầu thủ tại châu Âu tăng vọt trong vài năm trở lại đây. Những tên cướp thường đi xe máy, đội mũ bảo hiểm và thực hiện các vụ tấn công chớp nhoáng trên đường phố.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm