Thủ môn Casillas rạng rỡ xuất viện cùng vợ sau cơn nguy kịch

07/05/2019 06:36 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu thủ môn của Real Madrid, Iker Casillas thừa nhận rằng anh không biết sẽ rời xa sân cỏ bao lâu sau khi nhập viện vì bị cơn nhồi máu cơ tim.

Iker Casillas nhập viện trong tình trạng khẩn cấp vì đau tim

Iker Casillas nhập viện trong tình trạng khẩn cấp vì đau tim

Thủ môn Iker Casillas bị lên cơn đau tim, phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp nhưng đã qua cơn nguy kịch sau ca phẫu thuật thành công.

Hôm nay, cựu thủ môn của Real Madrid, Iker Casillas đã xuất viện sau khi trải qua những cuộc xét nghiệm với kết quả tích cực. Trước đó, vào ngày 01/05, người gác đền 37 tuổi này đã phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp vì lên cơn đau tim.

Khi rời bệnh viện Porto, Casillas chia sẻ với phóng viên: “Một cơn đau tim có thể xảy đến với cuộc đời của bất cứ ai, ở bất cứ thời điểm nào. Và nó đã xảy đến với tôi. Thật khó để diễn tả cảm xúc lúc này nhưng tôi rất biết ơn vì đã may mắn qua được cơn nguy kịch”.

“Tôi rất cảm kích về sự động viên của mọi người trong những ngày qua. Ở những thời điểm khó khăn như thế này, bạn cần càng phải nở nụ cười để xua tan đi nỗi âu lo. Tôi nghĩ rằng mình đã có thể mỉm cười vì có rất nhiều người hiện diện ở đây ngày hôm nay. Điều đó thực sự khiến tôi xúc động".

iker casillas, casillas, nhồi máu cơ tim, đau tim, Porto, real madrid, tây ban nha, wags
Thủ môn Iker Casillas phát biểu trước báo giới ngay trước bệnh viện Porto, nơi anh đã chữa trị trong vài ngày qua

  

iker casillas, casillas, nhồi máu cơ tim, đau tim, Porto, real madrid, tây ban nha, wags
Casillas xuất hiện cùng một nửa của mình, nữ MC Sara Carbonero

  

iker casillas, casillas, nhồi máu cơ tim, đau tim, Porto, real madrid, tây ban nha, wags

  

"Tôi muốn cảm ơn bệnh viện và trưởng khoa Nelson, bác sĩ tim mạch Joao Carlos Silva cũng như toàn thể những người dân ở Porto đã giúp tôi có thể đến bệnh viện một cách nhanh chóng để kịp thời chữa trị. Bây giờ tôi cảm thấy sức khỏe của mình tốt hơn rất nhiều. Tôi sẽ nghỉ ngơi vài tuần hoặc là vài tháng. Sự thật là tôi không biết mình sẽ cần phải nghỉ ngơi bao lâu nhưng tôi không quan tâm. Điều quan trọng là tôi đã có mặt ở đây để nói chuyện với mọi người”.

iker casillas, casillas, nhồi máu cơ tim, đau tim, Porto, real madrid, tây ban nha, wags
Với Casillas, những ngày qua thực sự khó khăn khi mà anh đã giáp mặt với tử thần

  

iker casillas, casillas, nhồi máu cơ tim, đau tim, Porto, real madrid, tây ban nha, wags
Thủ môn người Tây Ban Nha đã nhận được rất nhiều sự động viên khi anh nằm trên giường bệnh

  

iker casillas, casillas, nhồi máu cơ tim, đau tim, Porto, real madrid, tây ban nha, wags
Tất cả các fan đều hy vọng Casillas mau chóng bình phục

  

iker casillas, casillas, nhồi máu cơ tim, đau tim, Porto, real madrid, tây ban nha, wags

  

iker casillas, casillas, nhồi máu cơ tim, đau tim, Porto, real madrid, tây ban nha, wags
Nữ MC Sara Carbonero mỉm cười khi thấy Casillas đã bình phục 

Thủ môn của Porto sau đó đã cùng với một nửa của mình, nữ MC Carbonero lên chiếc xe Range Rover rồi rời khỏi bệnh viện. HLV của Porto, Sergio Conceicao thừa nhận rằng ông cùng ban huấn luyện đã không phát hiện ra tình trạng của Casillas khi anh có những dấu hiệu không tốt về sức khỏe trong buổi tập hôm 01/05: “Tôi phải thú nhận rằng ban đầu, tôi đã không nghĩ rằng Casillas gặp vấn đề nghiêm trọng. Chúng tôi đang tập luyện và cậu ấy phải thực hiện một vài bài tập cho thủ môn. Dù Casillas có một vài dấu hiệu nhưng chúng tôi cứ thế tập thêm 15-20 phút nữa. Nhưng khoảng 30 phút sau, khi bác sĩ báo cáo về tình trạng của Casillas, chúng tôi rất lo lắng”.

Theo tờ O Jogo (Bồ Đào Nha), kết quả xét nghiệm về tình trạng sức khỏe của Casillas là rất tích cực và thủ môn người Tây Ban Nha hiện trong quá trình hồi phục. Casillas được chẩn đoán là bị nhồi máu cơ tim cấp tính nhưng các bác sĩ dự đoán rằng sẽ không có biến chứng nào xảy ra với Casillas sau này.

iker casillas, casillas, nhồi máu cơ tim, đau tim, Porto, real madrid, tây ban nha, wags
Nhiều người không dám chắc Casillas có thể tiếp tục thi đấu sau khi trải qua cơn nhồi máu cơ tim

Anh sẽ nghỉ ngơi trong phần còn lại của mùa giải này. Tuy nhiên Porto vẫn chưa ra thông báo chính thức về việc Casillas sẽ vắng mặt bao lâu. Nhiều người dự đoán Casillas có thể giải nghệ sau khi bị nhồi máu cơ tim.

Thủ môn 37 tuổi này đã thi đấu 156 trận cho Porto sau khi anh chuyển đến CLB này vào Hè 2015. Casillas là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Real Madrid. Anh đã thi đấu ở đội một Real Madrid từ năm 1999 đến 2015, trước khi gia nhập CLB của Porto. Cùng với Real Madrid, Casillas đã giành được 5 chức vô địch La Liga, 2 Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha và 3 danh hiệu Champions League. Tại Porto, Casillas giành được 1 danh hiệu VĐQG Bồ Đào Nha và 1 Siêu Cúp Bồ Đào Nha. Casillas còn giành được 1 chức vô địch World Cup và 2 chức vô địch EURO với tuyển Tây Ban Nha.

VIDEO soi kèo dự đoán Liverpool vs Barcelona ( 02h00 ngày 8/5), lượt về bán kết Cúp C1. Trực tiếp K+PM

Sơn Tùng

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm