Theo bước Djokovic và Federer, Nadal chuẩn bị kết hôn

12/02/2019 07:17 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Tay vợt người Tây Ban Nha đã không để người hâm mộ đợi lâu nữa khi tuyên bố đã cầu hôn bạn gái lâu năm Xisca Perello và sẽ sớm làm đám cưới trong thời gian tới đây. Như vậy, cả Big Four hay Big Three đều đã “yên bề gia thất”.

Thắng dễ Nadal, Djokovic lập kỷ lục 7 lần vô địch Australian Open

Thắng dễ Nadal, Djokovic lập kỷ lục 7 lần vô địch Australian Open

Novak Djokovic đã đánh bại Rafael Nadal, qua đó giành danh hiệu Australia Open 2019. Đây danh hiệu Australia Open thứ 7 trong sự nghiệp của tay vợt người Serbia này.

Cặp đôi này đã yêu nhau 14 năm từ thời niên thiếu nhưng đã quen nhau trước đó nhiều năm. Cô luôn sát cánh cùng Nadal ở mọi chặng đường gian nan thử thách. Cô sở hữu tấm bằng đại học về kinh doanh, làm về bảo hiểm nhưng hiện đang làm việc tại Viện quần vợt Rafael Nadal ở quê nhà Mallorca của hai người, đồng thời cũng giữ chức danh giám đốc dự án cho Rafael Nadal Foundation, một tổ chức từ thiện của cựu số 1 thế giới đã lập ra cách đây 10 năm.

Ở bên nhau lâu là vậy tuy nhiên cặp đôi này khá kín tiếng. Xisca Perrello gần như chưa bao giờ trả lời phỏng vấn báo chí và rất hạn chế xuất hiện trước truyền thông. Khác với nhiều phụ nữ khác trong giới quần vợt, Xisca thậm chí còn rất ít xuất hiện trong các trận đấu của Nadal. Trong cuộc phỏng vấn duy nhất với báo chí, cô cho biết mình làm vậy để bảo vệ mối quan hệ của họ và không muốn gây cho bạn trai sự mất tập trung nếu xuất hiện ở mọi giải đấu. Cuộc phỏng vấn đó được thực hiện bởi The Telegraph năm 2011, Xisca nói: “Anh ấy cần không gian của riêng mình khi thi đấu. Và việc phải chờ đợi, cản trở anh ấy bằng sự xuất hiện của mình khiến tôi thấy rất phiền phức. Anh ấy hay lo lắng nên cũng sẽ nghĩ nhiều về tôi.” Nadal cũng luôn kín tiếng về chuyện đời tư của mình và đặc biệt là chuyện tình cảm.

Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray đều giành được nhiều vinh quang và lên đến đỉnh cao sự nghiệp sau khi lập gia đình. Liệu Nadal có nối gót không? Thực ra tuổi kết hôn của tay vợt người Tây Ban Nha so với 3 đồng nghiệp đều muộn. Federer lấy Miroslava Vavrinec năm 27 tuổi, Djokovic lấy Jelena Jankovic năm 26 tuổi, Murray lấy Kim Sears cũng năm 26 tuổi, đều ở độ chín của thể lực và phong độ. Vì vậy việc cả ba đều giành nhiều thành công sau khi kết hôn cũng là logic. Còn Nadal đã sẽ tròn 33 tuổi tháng 6 này, thời gian đỉnh cao của anh rõ ràng không còn nhiều, nếu không muốn nói là đã qua.

Nadal vừa thua Djokovic tại chung kết Australian Open một cách không thể dễ dàng hơn sau 3 set trắng. Nhưng sắp tới là thánh địa đất nện của anh mà đặc biệt là Roland Garros. Để cho trọn niềm vui, có lẽ những chức vô địch tại ATP 1000 hay tại Paris sẽ là những món quà cưới đẹp nhất đối với Nadal. Anh vẫn gần như độc cô cầu bại tại mặt sân này và sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu Nadal tiếp tục tự phá kỉ lục của mình để lên ngôi tại Pháp 1 lần nữa.

Nadal là tay vợt nổi tiếng bởi lý trí và nghị lực phi thường luôn vượt qua nghịch cảnh để giành lại chiến thắng. Nhiều chuyên gia cho rằng, với những chấn thương dai dẳng mà anh gánh chịu, nếu là một vận động viên thể thao khác, hẳn người đó đã giải nghệ từ lâu. Và thực tế gần đây cũng có ví dụ chứng minh điều đó khi Murray tuyên bố sẽ nghỉ thi đấu sau Wimbledon này. Nhưng Nadal thì khác, anh chấp nhận, lặng lẽ nhẫn nại chờ đợi và vẫn trở lại thi đấu quyết liệt dù rằng cả cơ thể luôn làm bạn với đủ loại chấn thương và các cơn đau.

Vậy nên có lẽ vẫn còn quá sớm để nói rằng Nadal không còn cơ hội vươn lên đỉnh cao được như hai đồng nghiệp trong Big Three sau khi lấy vợ.

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm