Thế giới tổng tấn công Sepp Blatter: 'Ngày u tối của bóng đá. Nếu còn liêm sỉ, Blatter nên từ chức'

30/05/2015 12:26 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Phản ứng trái chiều, nhưng phần đa các quan chức cấp cao của làng bóng đá thế giới bày tỏ thất vọng với sự kiện Sepp Blatter tái đắc cử Chủ tịch FIFA.

Luis Figo: “Cuộc bầu cử này chỉ để chứng thực quyền lực cho kẻ không thể lãnh đạo bóng đá thế giới. Bất chấp những gì Blatter đã nói, những gì diễn ra thứ Tư tuần trước có lẽ tốt cho bóng đá: Sự kiện đó có hại cho FIFA và những ai chịu trách nhiệm lãnh đạo bóng đá thế giới. Bóng đá không có lỗi, mà là các nhà lãnh đạo cấp cao, những người điều chỉnh nó, khiến nó không còn liêm chính và trong sạch.

Không thể lãnh đạo FIFA mà bỏ qua những nguyên tắc cơ bản nhất về luật pháp, dân chủ và trong sạch. Các nguyên tắc này không thể tìm lại được nữa khi tôi tố giác, và sau đó, khám phá ra những sai phạm.

Ông Blatter biết và nhận thức rõ các hành vi tham nhũng, gây ảnh hưởng và các mánh khóe gian lận, còn nếu ông ta không biết, như ông nói, thì là bởi ông không có khả năng lãnh đạo FIFA. Phân tích chi tiết vấn đề là cách giải quyết duy nhất.

Đối mặt những sự thật này, ông Blatter, người chịu trách nhiệm chủ yếu tại FIFA, cho thấy tổ chức này đã yếu ớt đến mức nào.

Hôm này là một ngày đen tối nữa ở Zurich. FIFA đã lại thua, nhưng trên tất cả, bóng đá đã thua và mọi người thật sự quan tâm đến môn thể thao này, cũng vừa thua cuộc.

Ngài Blatter có một phản ứng đáng chú ý, khi nói rằng ông không thể kiểm soát mọi người. Những người này, bao gồm rất nhiều kẻ được Blatter nâng đỡ trong nhiều năm qua, vây quanh ông ấy, FIFA, trong một tổ chức suy đồi.

Nếu ông Blatter còn quan tấm đến bóng đá, ông đã không tham gia tranh cử. Nếu ông còn liêm sỉ, ông phải từ chức trong vài ngày tới.

Tôi không hối tiếc gì cả. Tôi đã chiến đấu. Tôi đã kiên quyết. Tôi đã nỗ lực để tái thiết tổ chức này, thay đổi đường hướng hoạt động của nó. Chúng ta đang sống trong tình trạng nguy cấp và bóng đá là một phần bị hủy hoại.

Tôi đã vạch trần những gì tôi trực tiếp chứng kiến. Tôi sẽ vẫn làm như vậy. Và tôi vẫn sẵn sàng giúp FIFA tái thiết sau sự kiện này.

Michael van Praag (Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Lan): “Chúng ta có thể vừa thua một cuộc chiến, nhưng hành trình này còn rất dài. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì một FIFA tốt đẹp hơn”.

Sunil Gulati (Chủ tịch LĐBĐ Mỹ): “Thất vọng với kết quả bầu cử lần này, nhưng chúng ta sẽ phải tiếp tục làm việc để góp phần thay đổi FIFA”.

Ian Darke (Bình luận viên của ESPN và BT Sport): “Blatter lại thắng. Bóng đá lại thua. Các nhà tài trợ chạy xa hàng dặm. Họ nên làm vậy. UEFA sẽ ly khai?

Richard Osman (người dẫn chương trình của BBC): “Tôi nghĩ Blatter chắc chắn xứng đáng là người lãnh đạo FIFA. Và những ai bất đồng với quyết định này, thì họ chưa nhìn thấy chiếc đồng hồ Rolex mới của tôi rồi” (ám chỉ Blatter tham quyền cố vị).

David Ginola: “Thật nản, nhưng không đáng ngạc nhiên, bởi show diễn lâm ly kia là của một hệ thống khép kín dưới những bàn tay quyền lực, những kẻ đóng góp giá trị, tiền bạc, sự cạnh tranh và bảo vệ lẫn nhau. Rõ ràng là báo hại cho bóng đá. Chúng ta cần sự trong sạch, công bằng và dân chủ ở FIFA”.


Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm