Tên của Courtois bị gỡ bỏ trên 'Con đường danh vọng' của Atletico

31/05/2022 10:05 GMT+7 | Thế giới Sao

Thibaut Courtois là một trong số những cầu thủ được gắn tên lên “Con đường danh vọng” ở sân Wanda Metropolitano. Tuy nhiên, bảng tên của anh đã bất ngờ bị ai đó gỡ xuống.

 

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 31/5, 1/6

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 31/5, 1/6

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 31/5, 1/6: Việt Nam vs Afghanistan, Thái Lan vs Bahrain, U23 Úc vs Kuwait, U23 Iran vs Qatar.

 

Bảng tên của thủ thành Thibaut Courtois ở sân Wanda Metropolitano đã bị gỡ bỏ vào thứ Hai đầu tuần này, chỉ 1 ngày sau khi anh cùng Real Madrid giành chức vô địch Champions League mùa giải 2021/2022.

Sau trận đấu, Courtois hồn nhiên tuyên bố anh đang chơi cho CLB tốt nhất lịch sử. Điều này khiến nhiều CĐV Atletico tức giận vì nhớ hồi năm 2014, Courtois còn đang khoác áo Atletico và để thua trước chính Real trong một trận chung kết Champions League khác.

Chú thích ảnh
Bảng tên của Courtois ở Atletico bị gỡ bỏ

Cũng vào thứ Hai tuần này, Enrique Cerezo, chủ tịch của Atletico, đã đáp lại mong muốn của một số người hâm mộ là gỡ bỏ tấm bảng tên của Courtois.

“Nếu bạn muốn loại bỏ tấm bảng của Courtois, hãy dùng một cái cuốc và một cái xẻng để gỡ nó xuống”, ông Cerezo tuyên bố.

Vài giờ sau, tấm bảng của thủ môn người Bỉ trên Con đường danh vọng ở sân Wanda Metropolitano đã bị xé toạc. Courtois là một trong những cầu thủ được Atletico coi là huyền thoại, anh đã có 154 lần ra sân cho đội bóng này.

Courtois bắt cho Atletico trong 3 mùa giải từ năm 2011 đến 2014. Trong thời gian này, anh giành được 4 danh hiệu gồm La Liga, Copa del Rey, Europa League và Siêu cúp châu Âu.

Ở cấp độ cá nhân, Courtois giành được 2 giải thưởng Zamora khi thi đấu cho Atletico. Đây là giải thưởng bóng đá do tờ MARCA của Tây Ban Nha thành lập năm 1958. Giải thưởng dành cho thủ môn có tỷ lệ "bàn thua/trận" thấp nhất.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm