Sao bóng đá mê tín: John Terry 'vô đối', Ronaldo và Messi có chung thói quen

11/02/2020 09:55 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Họ mặc trang phục thi đấu, bước ra đường hầm và chờ đợi thời khắc để ra sân. Đó là tất cả những điều mà người hâm mộ nghĩ các cầu thủ sẽ làm trước khi bước vào trận đấu. Tuy nhiên, với những cầu thủ mê tín dị đoan, danh sách việc cần làm để có thể tin vào một chiến thắng, còn nhiều hơn thế.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 11/2. Trực tiếp Yangon United vs TPHCM, Bali United vs Quảng Ninh. FOX Sports.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 11/2. Trực tiếp Yangon United vs TPHCM, Bali United vs Quảng Ninh. FOX Sports.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu vòng bảng AFC Cup 2020: trực tiếp Yangon United vs TPHCM, Bali United vs Quảng Ninh. Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhất Anh vòng 32. Lịch thi đấu bóng đá tứ kết Cúp Pháp. Lịch bóng đá ngày 11/2, rạng sáng 12/2.

John Terry

John Terry có lẽ là người mê tín nhất trong làng cầu thủ. Trong một cuộc phỏng vấn, cựu cầu thủ Chelsea tiết lộ anh có tới hơn 50 thói quen mê tín khác nhau. Chẳng hạn như chỉ nghe một đĩa nhạc của ca sĩ Usher khi lái xe, chỉ ngồi 1 chỗ cố định khi đi xe bus cùng toàn đội, sử dụng 1 miếng ống đồng trong suốt 10 năm thi đấu. Thậm chí, Terry cũng chỉ sử dụng một… bồn cầu nhất định trong phòng thay đồ sân Stamford Bridge và nhất quyết chờ đến lượt mình nếu có người bên trong!

Cristiano Ronaldo

Ngay cả ngôi sao xuất sắc hàng đầu thế giới cũng tin rằng cần có sự may mắn theo mình. Ronaldo luôn là người rời khỏi đường hầm cuối cùng, bước chân phải trước và thực hiện một cú dậm nhảy mỗi khi ra sân. Nhưng nếu đội bóng đi bằng đường hàng không, Ronaldo lại phải xuống máy bay đầu tiên.

Đến cách đá phạt của Ronaldo cũng xuất phát từ sự mê tín. Sau khi bước dài, hai chân dang rộng và thở mạnh, Ronaldo thường lẩm bẩm một câu khá kì lạ: “Nếu hỏng sẽ không cần phải sửa nữa!”.

Daniele De Rossi

Được biết đến như một chiến binh trên sân cỏ, sự mê tín của Daniele De Rossi được cho là mô phỏng từ các đấu sĩ trong quá khứ. De Rossi thường xuyên mặc một chiếc áo đặc biệt bên trong áo đấu với bên tay trái là tay áo dài, trong khi tay áo phải được cắt ngắn. De Rossi tin rằng cách ăn vận này tương tự với những đấu sĩ Colosseum trong lịch sử và sẽ giúp anh bách chiến bách thắng.

Phil Jones

Tùy thuộc vào việc đội bóng đang chơi trên sân nhà hay sân khách mà Phil Jones sẽ chọn loại tất đấu phù hợp. Tủ ở phòng thay đồ của Phil Jones sắp xếp 2 loại tất gọn gàng, một bên dành cho các trận đấu sân nhà và một bên cho các trận đấu sân khách.

Phil Jones còn tiết lộ rằng anh luôn chú ý để không giẫm lên vạch kẻ trắng ở giữa sân đấu. Nếu vô tình làm như vậy, Jones sẽ bước ra khỏi vạch bằng cách giơ bước chân của mình lên. Tất nhiên, việc chọn bước chân nào trước còn phụ thuộc trận đó Jones chơi ở sân nhà hay sân khách.

Chú thích ảnh
Ronaldo và Messi có những quy tắc riêng khi thực hiện những cú sút phạt

  

Jamie Vardy

Sự mê tín của Vardy là khá kỳ quái. Vào mỗi đêm trước trận đấu ở Premier League, Vardy sẽ uống nửa chai rượu vang. Trong ngày trận đấu diễn ra, Vardy sẽ uống thêm 3 lon nước tăng lực. Vì một lần làm như vậy đã đem đến cho Leicester City chiến thắng nên Vardy duy trì thói quen này.

Gareth Bale

Vì thường xuyên dính chấn thương, Gareth Bale có những thói quen mà anh tin rằng nhờ nó anh sẽ hạn chế được những tác động lên cơ thể của mình mỗi khi thi đấu. Cụ thể, trước mỗi trận đấu, Bale sẽ cắt nhiều lỗ nhỏ trên tất thi đấu của mình. Bale tin cách làm này sẽ tránh được áp lực dồn lên chân khi chạy, qua đó hạn chế chấn thương. Bale cũng loại bỏ chiếc Lamborghini Aventador Roadster khỏi bộ sưu tập xế sang bởi tin rằng chỗ ngồi không thoải mái của nó có thể gây áp lực lên vùng chân của anh.

Lionel Messi

Để tăng xác suất thành công cho những cú đá phạt của mình, Messi thường thực hiện một động tác đặc biệt: đặt bóng bằng cả hai tay. Sau đó, ngôi sao của Barca sẽ lùi lại đúng một bước, dang rộng hai chân và hít một hơi thật sâu.

Zlatan Ibrahimovic

Tiền đạo người Thụy Điển đã tự mình áp đặt lệnh cấm ân ái với người vợ Helena Seger trước các trận cầu sau khi trải qua quãng thời gian khốn khổ trên sân chỉ vì muốn gần gũi vợ ở đêm trước khi trận đấu diễn ra.

Thibaut Courtois

Thibaut Courtois có một thói quen rất kỳ lạ. Ở phần thực hiện nghi lễ trước các trận đấu, thủ thành người Bỉ luôn tạo động tác để cằm chạm vào ngực. Courtois tin rằng làm vậy sẽ mang đến cho anh may mắn.

Mesut Oezil

Trước giờ bóng lăn, ngôi sao người Đức kiêng đủ mọi thứ, ngay cả việc đi giày cũng phải theo tuần tự. Ozil luôn mang giày bên phải trước và anh cũng luôn đặt chân phải chạm mặt cỏ trước tiên khi bước ra sân. Bên cạnh đó, tiền vệ đắt giá của Pháo thủ còn duy trì thói quen tìm một chỗ ngồi yên tĩnh trong phòng thay đồ, dù đá sân nhà hay sân khách.

HLV Raymond Domenech

Không chỉ cầu thủ, một số huấn luyện viên cũng mê tín. HLV Raymond Domenech của tuyển Pháp từng gây sốc cho dư luận tại kỳ EURO 2008 khi ông thẳng tay loại bỏ những cầu thủ giỏi do họ thuộc những cung hoàng đạo mà ông cho rằng có thể chống đối ông. Trong 23 cầu thủ tham dự VCK kỳ EURO năm đó, không có ai thuộc... cung bò cạp (Scorpio trong tử vi phương Tây).

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm