‘Running Man’ chân trần lập kỷ lục thế giới

12/08/2014 14:33 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Andrew Snope, người đàn ông đến từ bang Georgia (Mỹ) đã thiết lập kỷ lục thế giới mới trên đường chạy ở Alaska hồi cuối tuần qua. Snope đã chạy trong 24 giờ liên tiếp, chỉ dừng lại để… đi vệ sinh.

Snope, 28 tuổi, được mời tham dự sự kiện thi chạy trong nhà ở Alaska bởi người bạn thân Joe Fejes, thành viên trong ban tổ chức. Snope đã chạy trên đôi chân trần trong suốt 24 giờ, từ 11h sáng ngày thứ Sáu tới 11h trưa ngày thứ Bảy. Thành tích của anh khi cán đích là 136,98 dặm (2.204 m) chính thức vượt qua kỷ lục 131,43 dặm (2.115 m) được thiết lập một năm trước bởi Peter Wayne Botha đến từ New Zealand.

Điều gây ngạc nhiên là Snope không phải là một VĐV điền kinh chuyên nghiệp. Anh chỉ mới tập chạy bền cách đây 3 nằm, với nguồn cảm hứng từ cuốn sách “Born to Run” bán rất chạy của tác giả Christopher McDougall. Cuốn sách này rao giảng lợi ích của việc trở lại với trạng thái tự nhiên của con người.


Snope cho biết anh chưa bao giờ sở hữu một đôi giày chạy mà chỉ chạy bằng chân trần hoặc dép quai dù ở bãi biển hay vỉa hè.

Snope hiện làm việc tại một nhà hàng ở trung tâm Savannah. Thời gian rảnh rỗi, Snope thích đi du lịch, khám phá những miền đất mới. Anh từng tham gia những cuộc đua vượt thác ghềnh tại Quito, Ecuador cùng với cha mình, ông Dan Snope.

K.Đ
Theo Yahoo Sports

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm