Rúng động vụ nàng WAGs thuê sát thủ giết chồng

30/09/2020 08:02 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Yagmur Asik, nàng WAGs nổi tiếng tại Thổ Nhĩ Kỳ, là vợ của cựu tuyển thủ Emre Asik, đã đang tâm thuê một sát thủ để giết chồng với giá 1 triệu bảng (1,3 triệu USD).

Bóng đá hôm nay 30/09: Tottenham hạ Chelsea, MU sắp có Ousmane Dembele

Bóng đá hôm nay 30/09: Tottenham hạ Chelsea, MU sắp có Ousmane Dembele

Bóng đá hôm nay 30/09: Vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh: Tottenham thắng Chelsea, MU muốn chiêu mộ Ousmane Dembele. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Mâu thuẫn hôn nhân

Yagmur Asik và Emre Asik từng có một chuyện tình đẹp và được ngưỡng mộ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Emre Asik là cựu danh thủ nổi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp năm 1992, ông trải qua 19 năm thi đấu ở vai trò hậu vệ cho các câu lạc bộ hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ như Besiktas, Fenerbahce, Galatasaray, giành một loạt danh hiệu lớn Super Lig, Turkish Cup, UEFA Cup, UEFA Super Cup. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Emre Asik chơi 34 trận, từng góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2002 - giải đấu Thổ Nhĩ Kỳ giành vị trí thứ 3 và vào tới bán kết EURO 2008.

Yagmur là người mẫu nổi tiếng, sở hữu ngoại hình và gương mặt xinh đẹp, kém Emre Asik 19 tuổi. Yagmur thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện giải trí đình đám tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trang cá nhân Instagram của cô có tới hơn 56.000 người theo dõi. Yagmur còn sở hữu một kênh riêng trên YouTube chuyên thông tin về các sự kiện giải trí ở nước này.

Sau thời gian yêu nhau mặn nồng, Emre Asik kết hôn với Yagmur vào năm 2012 tại Pháp. Trải qua 8 năm chung sống, họ lần lượt đón 3 đứa con chào đời. Những tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài nhưng rồi mọi thứ chìm vào đen tối khi Emre Asik phát hiện vợ ngoại tình với Erdi Sungur. Cựu tuyển thủ 46 tuổi lập tức đệ đơn ly hôn.

Trong lúc chờ tòa án giải quyết, mâu thuẫn liên tiếp xảy ra. Yagmur bị Emre Asik tố cáo nhiều lần đến tận nơi làm việc của anh, có hành động chửi bới, lăng mạ và đe dọa. Nguyên nhân xuất phát từ việc Yagmur bị Emre Asik phong tỏa mọi tài khoản, nguy cơ ra đi tay trắng sau cuộc hôn nhân.

Chú thích ảnh
Yagmur Asik thuê sát thủ giết chồng

Cựu tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ vì thế đã phải yêu cầu tòa án có giải pháp bảo vệ mình. Tòa án gia đình ở Istanbul đã ra thông báo cấm Yagmur không được làm phiền chồng trong lúc đang chờ tiến hành thủ tục ly hôn. Mặc dù vậy, nàng WAGs này không chịu dừng lại, tiếp tục đe dọa, lăng mạ Emre Asik. Căng thẳng lên cao tới mức Emre Asik đã quyết định khởi kiện Yagmur tội nhục mạ và đe dọa người khác.

Âm mưu tàn độc

Yagmur liền nảy sinh ý định giết chồng. Cô ta bàn kế hoạch với người tình Erdi Sungur. Trong bản cáo trạng từ Văn phòng công tố tỉnh Duzce (Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ), Erdi Sungur đã khai nhận: “Tôi đã ngoại tình với Yagmur. Cô ta chỉ nghĩ tới việc thừa kế tài sản sau khi Emre Asik qua đời bởi chênh lệch tuổi tác quá lớn. Thế nên khi mọi chuyện vỡ lỡ, cô ta đề nghị tôi giết Emre Asik nhưng tôi từ chối. Có lần cô ta mang cho tôi một miếng thịt, đề nghị tôi bắn vào đó nhưng tôi không làm được và buông súng xuống. Điều đó khiến cô ta giận dữ và thất vọng.”

Erdi Sungur sau đó giới thiệu cho Yagmur một tay sát thủ từng ngồi tù vì giết hại 3 người. Theo cáo trạng, nàng WAGs đã cung cấp vũ khí cho tên sát thủ, thậm chí còn lên kế hoạch hỗ trợ việc vứt xác. Họ bàn bạc tìm kiếm khu vực nông thôn và vùng cao ở Duzce tìm “nơi an toàn” để chôn xác Emre Asik sau khi sát thủ thực hiện xong phi vụ. Số tiền Yagmur dùng để thuê sát thủ là 1 triệu bảng Anh (1,3 triệu USD).

Kế hoạch tàn ác của Yagmur khả năng sẽ thành công nếu như tên sát thủ không đổi ý. Sau khi nhận ra “đối tượng” là cựu tuyển thủ nổi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tên sát thủ đã thổi bay âm mưu tàn độc của Yagmur. Hắn ta quyết định tiết lộ toàn bộ kế hoạch cho Emre Asik và gửi tới ông những bằng chứng về âm mưu giết chồng của Yagmur.

Choáng váng với những gì Yagmur đã làm, Emre Asik quyết định gửi toàn bộ tài liệu tới Tòa án. Yagmur và người tình Erdi Sungur hiện đang bị giam giữ, chờ xét xử với cáo buộc “cố ý giết người”. Dự kiến, phiên tòa sẽ sớm được mở để đưa Yagmur và Erdi Sungur đối diện với công lý. Với tội danh cố ý giết người bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ, mức án thấp nhất là ngồi tù 8 năm.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm