Rúng động làng thể thao Canada: 222 HLV bị kết tội dâm ô 600 VĐV trẻ

07/03/2019 20:15 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - “Thật quá đau lòng”, Bộ trưởng Thể thao Canada Kirsty Duncan đã phải thốt lên như vậy khi cuộc điều tra của đài CBC phơi bày sự thật kinh hoàng đằng sau nền thể thao của quốc gia này.

Sự thật chấn động

“222 HLV ở các môn thể thao của Canada đã bị kết tội tấn công tình dục đối với trẻ vị thành niên trong 20 năm qua”, CBC công bố trong chuỗi phóng sự gây chấn động dư luận Canada hồi tháng 2/2019.

Cuộc điều tra được CBC tiến hành, thu thập tài liệu trong quãng thời gian từ năm 1998-2018, cho thấy 340 HLV bị buộc tội phạm tội tình dục. Trong số đó, 222 người bị kết án trong các vụ án liên quan tới hơn 600 VĐV dưới 18 tuổi. CBC cho biết thêm rằng hơn 34 trường hợp khác hiện vẫn đang được xét xử tại tòa án.

Để có được số liệu này, CBC đã nghiên cứu hàng ngàn trang hồ sơ các vụ án, tham khảo một số bài báo và tham dự nhiều phiên toàn trên khắp đất nước Canada. Các tội danh gắn với những “yêu râu xanh” trong mác HLV bao gồm tấn công tình dục, dụ dỗ trẻ em, khiêu dâm trẻ em…

Không chỉ ở thể thao nghiệp dư, tấn công tình dục xảy ra ở cấp độ đội tuyển quốc gia của Canada. Đã có rất nhiều cái tên được chỉ đích danh. HLV Satnam Rayat ở Ontario bị cáo buộc có hành vi tấn công tình dục, chạm vào cơ thể một VĐV 9 tuổi. Phiên tòa xét xử Rayat sẽ diễn ra vào Hè này. HLV bóng rổ Codie Hindle bị cáo buộc lạm dụng tình dục với 3 cầu thủ trẻ. Phiên tòa sơ thẩm xét xử Hindle sẽ mở vào tháng Tư tới.

Những HLV nổi tiếng hơn đã ra tòa hoặc bị kết án có HLV đội tuyển trượt tuyết quốc gia Bertrand Charest hay HLV đội tuyển thể dục dụng cụ David Brubaker.

Phần nổi của tảng băng

213/222 HLV bị kết án là đàn ông nhưng nạn nhân bao gồm cả VĐV nam và nữ. Trong đó, khúc côn cầu là môn thể thao có 59/86 trường hợp cáo buộc bị kết án. Bóng đá, môn thu hút số lượng lớn những cầu thủ trẻ tham dự tại Canada, xếp thứ 2 với 27 HLV bị kết án. Đó chỉ là 2 môn thể thao điển hình. Bởi tấn công tình dục xuất hiện ở mọi môn thể thao tại Canada như bóng rổ (15 HLV bị kết án), bơi (15), bóng bầu dục (13), bóng chuyền (13), thể dục dụng cụ (8), trượt băng nghệ thuật (3), trượt tuyết (3), quần vợt (3)…

Sandra Kirby- Giáo sư xã hội học tại Đại học Winnipeg và là cựu VĐV Olympic, cho biết những phát hiện của CBC “chỉ là phần nổi của tảng băng trôi” vì rất nhiều trường hợp bị lạm dụng tình dục nạn nhân không dám lên tiếng. Họ sợ bị tai tiếng, sợ tên mình bị phơi bày trên báo chí, sợ ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của bản thân. Không chỉ thế, họ còn bị đe dọa cắt tài trợ, ảnh hưởng tới nguồn thu nhập nếu dám đứng lên chống lại những kẻ yêu râu xanh.

Canada tụt hậu

“Thật đau đớn khi nghe về những con số”, Lorraine Lafreniere- người đứng đầu Hiệp hội HLV Canada nói với CBC.

20 năm trước, vụ xét xử HLV khúc côn cầu Graham James từng khiến đất nước Canada rúng động. James bị kết án lạm dụng 6 cầu thủ mà ông ta huấn luyện hàng trăm lần trong giai đoạn 1997-2005. Vụ án của James được coi là hồi chuông cảnh tỉnh cho thể thao Canada. Thời điểm đó, các tổ chức đã kêu gọi cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn nạn tấn công tình dục trong thể thao.

Hồi tháng 6, Bộ trưởng Thể thao Canada Kirsty Duncan khẳng định sẽ nỗ lực để có một bên thứ 3 độc lập điều tra tất cả các cáo buộc lạm dụng tình dục với nguồn tài trợ đến từ chính phủ. Tuy nhiên, thực tế chính sách này đã được áp dụng từ năm 1996. Chỉ có điều, nó hoạt động không hiệu quả khiến tất cả chìm trong bóng tối. Chỉ tới khi phong trào MeToo của Mỹ gây tiếng vang, CBC mới khơi lại vấn đề bức xúc này và đưa sự thật ra ánh sáng.

Hậu quả của nạn tấn công tình dục không chỉ ảnh hưởng tới các nạn nhân, nó còn khiến cho nền thể thao Canada tụt hậu nhiều năm liền. Xa hơn trong tương lai, liệu các bậc cha mẹ có còn yên tâm gửi gắm con cái họ cho các HLV và các trường đào tạo?

Đó là nhức nhối mà thể thao Canada cần cả quá trình để giải quyết. Trước mắt, một số chuyên gia đề xuất CCES- nơi điều hành chương trình chống doping Canada, trở thành cơ quan giám sát lạm dụng tình dục trong thể thao ở quốc gia này.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm