Ronaldo bị chỉ trích vì tập luyện ở sân vận động trong dịch COVID-19

11/04/2020 14:39 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Cristiano Ronaldo đã tới tập luyện ở sân vận động Madeira trong mùa dịch COVID-19. Hành động này của ngôi sao người Bồ Đào Nha đã bị chỉ trích rất nhiều.

Fernandes thề sẽ nối gót Ronaldo, Rooney, Scholes,...

Fernandes thề sẽ nối gót Ronaldo, Rooney, Scholes,...

Bruno Fernandes tiết lộ Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney và Paul Scholes là 3 trong số những cầu thủ MU mà anh đã theo dõi và học hỏi trong những năm qua. Cầu thủ người Bồ Đào Nha hy vọng sẽ đạt được thành công giống như những ngôi sao này.

Cristiano Ronaldo đang tự cách ly tại quê nhà Madeira (Bồ Đào Nha) trong bối cảnh thế giới bóng đá tê liệt vì COVID-19. Tuy nhiên mới đây, ngôi sao người Bồ Đào Nha bị phát hiện tới sân vận động Madeira để tập luyện.

Nơi mà Ronaldo tới tập luyện là sân nhà của CLB CD Nacional tại Funcha trên đảo Madeira. Chính quyền Madeira khẳng định rằng Ronaldo không phải là trường hợp ngoại lệ khi mà toàn bộ người dân ở đây được khuyến khích ở nhà khi dịch COVID-19 bùng phát.

“Ronaldo không có đặc quyền nào cả. Anh ấy được phép tập luyện ở đây, miễn là Ronaldo tôn trọng những quy định giống như những công dân khác”, Pedro Ramos, người đứng đầu cơ quan y tế của Madeira cho biết.

bóng đá, bong da, ronaldo, cristiano ronaldo, trực tiếp bóng đá, lịch thi đấu bóng đá, CR7, covid-19
Cristiano Ronaldo gây tranh cãi khi đến sân vận động ở Madeira tập luyện

Hình ảnh Ronaldo tới sân vận động tập luyện đã làm dấy lên nhiều tranh cãi và các quan chức ở Madeira đã bị chất vấn về điều này.

Tuy nhiên ông Pedro Ramos khẳng định Ronaldo không vi phạm bất cứ quy định nào dù cho ngôi sao người Bồ Đào Nha tới sân vận động để tập luyện.

“Tất cả các công dân có thể rời nhà và làm như vậy, miễn là họ không tụ tập với nhau và duy trì khoảng cách an toàn trong khi tập thể dục. Do đó, những hành động của Ronaldo là chấp nhận được. Ở đây không có đặc quyền nào cả. Tất cả mọi người là như nhau, chúng ta đều có thể nhiễm COVID-19”, ông Pedro Ramos nói thêm.

“Cầu thủ hay nhất thế giới phải sử dụng hành động của mình để làm gương. Ronaldo chỉ tập luyện vài phút và anh ta không làm gì có hại với thế giới cả. Tôi không muốn nói rằng đây là chuyện nhỏ nhặt bởi vì tất cả chúng ta đều có trách nhiệm với cộng đông”.

“Tất cả người dân ở Madeira đều phải tuân thủ quy định của chính quyền khu vực. Và những người không chấp hành có thể đối mặt với những biện pháp của chính quyền”.

Ronaldo là một trong số những cầu thủ của Juventus được phép không phải trở lại đội bóng trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành ở châu Âu. Cầu thủ 35 tuổi đã thuê một căn biệt thự ở Madeira với giá 3.500 bảng/tuần để tự cách ly.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm