Ronaldo ‘béo’ tiết lộ lý do của kiểu tóc CỰC DỊ tại World Cup 2002

20/02/2017 18:34 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Liệu rằng bạn có nhớ một cầu thủ người Brazil với hai chiếc răng thỏ, cùng với kiểu tóc “hình tam giác” độc đáo khiến bao thế hệ trẻ em yêu bóng đá phải bắt chước? Ronaldo “béo” đã bật mí lý do kiểu tóc cực dị của mình.

Nhớ về World Cup 2002, hẳn mỗi người đều nhớ tới đội bóng vô địch Brazil, nhớ tới huyền thoại Ronaldo Luis Nazario de Lima (Ronaldo “béo”), cùng với kiểu tóc hình tam giác cực độc đáo của mình. Nói là độc đáo, nhưng cũng chính kiểu tóc ấy đã khiến anh được bình chọn là “Cầu thủ có mái tóc xấu xí nhất World Cup” thời điểm bấy giờ. Tuy vậy, phong độ của Ronaldo là không thể phủ nhận, và với tài năng của mình, các fan, nhất là fan nhí, đều đua nhau cắt kiểu tóc giống với thần tượng.


Ronaldo với kiểu tóc trứ danh

Mới đây, trong một lần phỏng vấn, cựu tiền đạo người Brazil mới tiết lộ lý do của mái tóc cực dị đó. Anh nói: “Hồi đó, tôi bị chấn thương háng. Tôi áng chừng, mình chỉ đạt 60% phong độ. Mọi người ai ai cũng bàn tán về chấn thương của tôi. Thế là tôi cạo đầu, và để kiểu tóc dị hợm đó. Và hiệu quả tức thì. Mọi người đã chuyển sang bàn tán về mái đầu của tôi, chả ai nhắc tới chấn thương nữa”.


Brazil lên ngôi vô địch World Cup lần thứ 5

Chắc hẳn, với mái tóc của mình, Ronaldo đã đánh lạc hướng được cả những cổ động viên, lẫn các cầu thủ của đội tuyển Đức. Ở trận chung kết, Ronaldo lập cú đúp, mang về chiếc cúp vô địch lần thứ 5 cho các “Vũ công Samba”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm