Rời Copa America, Messi về Argentina làm từ thiện

10/07/2019 10:44 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Bỏ lại sau lưng những ồn ào tại Copa America 2019, Lionel Messi đã trở về quê nhà Argentina nhưng không phải để tận hưởng những ngày nghỉ Hè còn lại trước khi hội quân cùng Barcelona chuẩn bị cho mùa giải mới. Mục đích của Messi cao cả hơn nhiều.

Bóng đá hôm nay 10/7: Messi tiếp tục bị chỉ trích. Arsenal có GĐKT mới. 'Barca nên tha thứ cho Neymar'

Bóng đá hôm nay 10/7: Messi tiếp tục bị chỉ trích. Arsenal có GĐKT mới. 'Barca nên tha thứ cho Neymar'

Bóng đá hôm nay 10/7: Leo Messi tiếp tục bị chỉ trích, Ole Solskjaer thuyết phục Paul Pogba ở lại, Arsenal bổ nhiệm Edu vào vị trí Giám đốc kĩ thuật. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá.

Dùng nhà hàng làm từ thiện

Thất bại trước Brazil ở bán kết, chiếc thẻ đỏ trực tiếp ở trận tranh hạng 3 với Chile, phát biểu gây tranh cãi về trọng tài, nguy cơ bị cấm thi đấu ở Copa America trong tương lai… Messi không còn muốn nghĩ thêm về những gì đã xảy ra ở xứ sở Samba. Ngay sau trận tranh huy chương đồng, Messi lập tức trở lại quê nhà. Ngôi sao Barca không chờ để đi chuyên cơ của tuyển Argentina. Anh cùng các đồng đội là Angel Di Maria, Giovani Lo Celso và Franco Armani đã đáp máy bay riêng về Rosario ngay trong đêm 6/7.

Sự vội vàng của Messi là có lý do.

Argentina đang trải qua đợt lạnh kỷ lục từ đầu tháng 7. 15 tỉnh nước này chịu nhiệt độ âm từ giữa tuần trước. Ở nhiều nơi, trong đó có thủ đô Buenos Aires, tuyết đã rơi khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Messi muốn có một hành động thiết thực để ủng hộ người dân quê nhà trong điều kiện giá rét khắc nghiệt.

Theo tờ Marca, nhà hàng VIP thuộc sở hữu của gia đình Messi đã cung cấp thức ăn nóng và nơi trú chân cho người vô gia cư tại thành phố Rosario vào thứ Sáu tuần trước 5/7. Ngoài bữa ăn, nhà hàng còn mời họ thêm cà phê hoặc rượu vang để giữ ấm cho cơ thể. Chương trình sẽ được nhà hàng VIP kéo dài trong khoảng 15 ngày tới, khi dự báo cho thấy nhiệt độ tại Rosario được cải thiện. Đây chính là lý do khiến Messi tức tốc về quê nhà thay vì về Barcelona đưa vợ con đi nghỉ. M10 muốn tham gia vào công việc ý nghĩa này cùng gia đình.

Chú thích ảnh
Messi về Argentina để từ thiện trong đợt lạnh kỷ lục ở quê nhà

Nỗ lực lấy lại hình ảnh

Messi chăm chỉ làm từ thiện khoảng 10 năm nay. Khao khát làm từ thiện của anh xuất phát từ một lần tới bệnh viện thăm các trẻ em gặp bệnh nan y. Xúc động với hoàn cảnh của các bé, Messi quyết định lập một quỹ từ thiện mang tên anh. Quỹ Leo Messi quyên tiền cho những hoạt động nghiên cứu về y tế, giúp đỡ các cơ sở y tế tại Argentina, Tây Ban Nha và một số nơi trên thế giới.

Đến năm 2010, Messi trở thành Đại sứ của UNICEF, cho phép anh tham gia nhiều hơn các công việc thiện nguyện. Tháng 7 cùng năm, M10 đến Haiti sau cơn động đất khiến nhiều nơi trên quốc gia này bị phá hủy. Năm 2013, anh bay đến Bangkok gặp gỡ và chơi bóng với các trẻ em khuyết tật. Năm 2015, Messi ủng hộ 315.000 bảng cho quỹ giúp đỡ trẻ em của UNICEF…

Tham gia nhiều vào công tác thiện nguyện nhưng Messi gặp rắc rối với chính quỹ từ thiện của anh. Năm 2017, nhật báo ABC (Tây Ban Nha) gây rúng động khi công bố những bất thường về tài chính trong hoạt động của quỹ Leo Messi. Theo ABC, rất nhiều khoản thu của quỹ từ thiện Leo Messi trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2015 không xuất hiện trên sổ sách và tất nhiên, số tiền hàng chục triệu euro này cũng không được thông báo với các giới chức có thẩm quyền tại Tây Ban Nha hoặc Argentina. Đội trưởng Argentina thậm chí bị nghi ngờ dùng quỹ từ thiện để gian lận.

Messi đã khởi kiện 2 nhà báo của tờ ABC đưa tin về sự việc ra tòa án Tây Ban Nha. Tháng 10/2018, Messi bị xử thua kiện. Thẩm phán cho biết các bằng chứng 2 nhà báo đưa ra trong bài báo đều “lấy từ những nguồn xác thực”. Họ thậm chí còn liên lạc với quỹ từ thiện của Messi để xác nhận các con số trước khi đăng bài nhưng không được phản hồi.

Vụ thua kiện khiến hình ảnh Messi bị sa sút trầm trọng. Nhưng Messi không giải thích, anh tiếp tục duy trì công tác thiện nguyện của mình để chứng tỏ đó là mục đích song hành với sự nghiệp thành công của anh. Messi vẫn âm thầm thực hiện các dự án hợp tác cùng UNICEF.

Tháng 2/2019, quỹ của Messi đã chung tay với UNICEF để giúp đỡ những người dân nghèo khổ đặc biệt ở Kenya. Quỹ của Messi đã tài trợ tiền để triển khai xây dựng đường ống cung cấp nước sạch và hệ thống cung cấp thực phẩm cho người dân và các trường học ở Kenya. Nhờ chương trình này, có khoảng 2.000 người sẽ được tiếp cận với nước sạch tại nhà và trường học.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm