Rashford về chung công ty với Shakira: Chờ đợi gì từ thương vụ ngoài bóng đá?

30/06/2020 07:54 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng 2/2016, Marcus Rashford trở thành hiện tượng mới trong màu áo MU khi được HLV Louis van Gaal trao cơ hội ra mắt đội 1, ghi 7 bàn thắng trong 12 trận đấu. Các công ty đại diện thể thao lúc đó xếp hàng mời gọi Rashford.

Lịch thi đấu V-League 2020. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Lịch V League vòng 7

Lịch thi đấu V-League 2020. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Lịch V League vòng 7

Lịch thi đấu V-League 2020. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Lịch thi đấu V League vòng 7. Bảng xếp hạng V-League 2020. Lịch trực tiếp bóng đá Việt Nam. Hà Nội vs Sài Gòn. Nam Định vs SLNA.

Tờ The Sun (Anh) tiết lộ không chỉ các công ty tại xứ sương mù, Rashford thu hút cả những tên tuổi lớn trong làng tiếp thị thể thao tới từ Mỹ, trong đó Roc Nation Sports.

Roc Nation quyền lực ra sao?

Roc Nation được thành lập bởi rapper Jay-Z vào năm 2008. Ban đầu, Roc Nation tập trung vào tiếp thị cho các nghệ sĩ nổi tiếng tại Mỹ. Với tên tuổi và tầm ảnh hưởng trong làng giải trí Mỹ, Roc Nation thu hút được thân chủ là những nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu thế giới. Các nghệ sĩ do Roc Nation quản lý phải kể đến ca sĩ Beyonce - vợ Jay-Z, ca sĩ Rihanna, diva Mariah Carey và Britney Spears.

Với sức phát triển mạnh mẽ, vào năm 2013, Roc Nation mở rộng sang lĩnh vực thể thao, đại diện cho các ngôi sao như võ sĩ Floyd Mayweather, tiền vệ Kevin De Bruyne (Man City), hậu vệ Eric Bailly (MU), tiền đạo Romelu Lukaku (Inter Milan) và một loạt các cầu thủ bóng bầu dục tại Mỹ. Từ cơ sở ban đầu ở Los Angeles, Roc Nation đặt thêm chi nhánh ở New York và London.

Việc Roc Nation tiếp cận Rashford vào năm 2016 về sau này được xác nhận là có. Nhưng hai bên lúc đó chưa đi đến một thỏa thuận. Rashford lúc đó là tài năng chớm nở, thuộc quyền quản lý của DN May Sports Management. DN là viết tắt 2 chữ cái đầu tên của Dane Rashford, 27 tuổi và Dwaine Maynard, 36 tuổi. Một người là anh ruột của Rashford, một người là anh họ. Họ đã lập nên DN May Sports Management để quản lý hình ảnh của người em tài năng.

Hoạt động theo mô hình công ty gia đình, DN May Sports Management lúc đó không cởi mở với đề xuất hợp tác từ các công ty khác, càng không muốn Rashford đầu quân cho một nơi xa lạ để lợi ích thu về rơi vào tay người ngoài.

Nhưng 7 ngày trước, điều bất ngờ xảy ra. Roc Nation Sports xác nhận đã chính thức ký hợp đồng với Rashford. Để thuyết phục được DN May Sports Management, Roc Nation chấp thuận vẫn để hai người anh của Rashford quản lý các hoạt động liên quan tới bóng đá của cầu thủ MU. Các hoạt động còn lại bên ngoài sân cỏ sẽ do Roc Nation đảm trách. Việc chia mảng quản lý này giúp định rõ nhiệm vụ và cân bằng quyền lợi cho các bên. Nó cũng phù hợp hơn với hướng đi mới của Roc Nation.

Chú thích ảnh
Marcus Rashford đầu quân cho công ty của rapper Jay-Z

Ông Michael Yormark, Chủ tịch của Roc Nation Sports International, cho biết: “Hiện chúng tôi không còn coi mình là một công ty tiếp thị hình ảnh truyền thống. Đúng hơn, chúng tôi coi mình là một nơi để phát động các chiến dịch”.

Vì sao là Rashford?

Hồi tháng 2, để đổi lấy chương trình “Super Bowl halftime show” do Jay-Z sản xuất, NFL đã cam kết chi 100 triệu USD trong 10 năm cho các hoạt động của Roc Nation vì công bằng xã hội. Dự án này chính là lý do khiến Roc Nation quyết định chọn Rashford.

Roc Nation cho biết họ tìm kiếm ngôi sao đi lên từ hoàn cảnh khó khăn. Giống Rashford, Jay-Z lớn lên trong nghèo khó, được nuôi dưỡng bởi người mẹ đơn thân Gloria ở Brooklyn, New York. Jay-Z không bao giờ quên gốc gác của mình. Ở đỉnh cao của sự nghiệp, anh đã thành lập Quỹ Shawn Carter (lấy tên theo tên thật của mình - PV) để trợ cấp cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Khi lập công ty quản lý cho các ngôi sao, Jay-Z hướng họ tập trung vào việc xây dựng hình ảnh qua các dự án từ thiện. Cùng với rapper Meek Mill, Jay-Z lập quỹ Reform nhằm thay đổi hệ thống tư pháp hình sự tại Mỹ. Công ty của của Jay-Z cũng phát triển dự án “We The Best Foundation” cho DJ Khaled, hỗ trợ các chương trình vì cộng đồng. Roc Nation cũng đứng sau quỹ từ thiện “Barefoot Foundation” của Shakira để hỗ trợ các chương trình giáo dục tại Mỹ và quê nhà Colombia của nữ ca sĩ. Với Rihanna, Roc Nation giúp giọng ca Barbados lập quỹ từ thiện Clara Lionel Foundation, lấy theo tên người bà quá cố của cô.

Khi thế giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Jay-Z bị ấn tượng bởi kế hoạch từ thiện của Rashford. Trên trang cá nhân Instagram vào ngày 19/3, Rashford thông báo đang ủng hộ cho tổ chức từ thiện có tên FareShare, chuyên phân phối thực phẩm miễn phí cho trẻ em tại các trường học, các trung tâm xã hội. Cùng với đó là lời kêu gọi các tổ chức, công ty thực phẩm quyên góp sản phẩm dư thừa để trẻ em không bị bỏ đói.

Jay-Z đã gọi cho Rashford vì thích dự án của ngôi sao MU. Roc Nation sau đó chung tay hỗ trợ Rashford để tạo nên một chiến dịch tạo tiếng vang khắp nước Anh. Sự hợp tác thành công này là tiền đề cho việc cả hai quyết định chung tay ở các dự án trong tương lai thông qua một thỏa thuận chính thức.

Sát cánh cùng Jay-Z, hình ảnh Rashford chắc chắn sẽ không chỉ giới hạn ở một ngôi sao trên sân cỏ nước Anh mà được kỳ vọng sẽ vươn tầm thế giới. Như lời hứa hẹn của ông Kelly Hogart, Giám đốc mảng phát triển thương hiệu của Roc Nation Sports: “Chúng tôi tìm kiếm những thân chủ không chỉ vì tài năng ở môn thể thao mà họ chơi. Những gì họ cần hướng tới là phát triển hình ảnh từ quan điểm về chủng tộc, quan điểm đối với bất ổn xã hội và nỗ lực của họ vì công bằng xã hội”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm