Rafael Nadal đeo đồng hồ trị giá... 16,4 tỉ đồng khi chinh phục Roland Garros

11/06/2018 19:58 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Tay vợt Rafael Nadal đã đeo chiếc đồng hồ sành điệu trị giá 16,4 tỉ đồng trong trận Chung kết Roland Garros 2018.

Rafael Nadal đã đeo chiếc đồng hồ cực hiếm trị giá 16,4 tỉ đồng (tiền Việt Nam, tức 540 nghìn bảng Anh) trong trận đấu với Dominic Thiem ở Chung kết Roland Garros 2018. Nadal đã giành chiến thắng với tỉ số là 6-4, 6-3, 6-2 để lần thứ 11 đăng quang ở giải đấu này.

Trong trận đấu này, Nadal đã bị chuột rút ở tay trong set đấu thứ 3. Khi anh được điều trị, máy quay truyền hình đã hướng đến chiếc đồng hồ bắt mắt của tay vợt này.

Chú thích ảnh
Chiếc đồng hồ trên tay Nadal trị giá 540 nghìn bảng Anh

Đây là chiếc đồng hồ Richard Mille (RM 27-03) có giá 540 nghìn bảng và là một trong số 50 chiếc được sản xuất bởi một công ty đồng hồ của Thụy Sĩ.

Chiếc đồng hồ này cũng chỉ là một trong số những chiếc đồng hồ đắt tiền mà Nadal đã đeo khi thi đấu. Còn nhớ ở giải Roland Garros 2015, Nadal đã đeo chiếc đồng hồ RM27-02 trị giá 580 nghìn bảng (17,69 tỉ đồng).

Nadal từng cho biết rằng anh đã phải mất thời gian để quen với việc vừa đeo đồng hồ, vừa thi đấu. “Lúc đầu, tôi cần chút thời gian để làm quen với nó. Khi đã quen rồi, tôi cảm thấy như mình chẳng hề đeo gì ở tay cả. Chiếc đồng hồ như đã thành da thịt của tôi vậy”, Nadal chia sẻ trên tờ The Wall Street Journal.

Chú thích ảnh
Đây chỉ là một trong số nhiều chiếc đồng hồ đắt tiền mà Nadal đeo khi thi đấu
Rafa Nadal: Kẻ chinh phục vĩ đại và chức vô địch Roland Garros đặc biệt

Rafa Nadal: Kẻ chinh phục vĩ đại và chức vô địch Roland Garros đặc biệt

Paris ngày 10/6, trên mặt sân đất nện đầy bụi đỏ, sau 2h42’, Rafael Nadal đứng thẳng người, đưa hai ngón tay của hai bàn tay lên trời, cười hạnh phúc. Một khoảnh khắc vinh quang nữa vừa đến trong sự nghiệp của anh. Chức vô địch Roland Garros 2018.

Tay vợt người Tây Ban Nha cũng cho biết anh đã rất sợ hãi khi bị chuột rút ngón tay ở trận Chung kết tại Paris. Tuy nhiên Nadal đã vượt qua nó để giành chiến thắng trước Dominic Thiem.

Nadal đã giành tổng cộng 17 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp của mình, bao gồm 11 Roland Garros, 3 chức vô địch ở US Open, 2 Wimbledon và 1 danh hiệu ở Australia Open.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm