Những cách trả phí chuyển nhượng kỳ lạ nhất

02/09/2021 20:37 GMT+7 | Thế giới Sao

Khi thị trường chuyển nhượng cầu thủ mở cửa, các câu lạc bộ luôn sẵn sàng chi tiêu mạnh tay để đạt được mục tiêu của họ. Tuy nhiên, trong lịch sử bóng đá, không phải lúc nào tiền cũng được trao tay để có những cầu thủ hàng đầu.

 CẬP NHẬT Danh sách các vụ chuyển nhượng xong xuôi trong ngày cuối cùng

CẬP NHẬT Danh sách các vụ chuyển nhượng xong xuôi trong ngày cuối cùng

CẬP NHẬT Danh sách các vụ chuyển nhượng xong xuôi trong ngày cuối cùng: Những thương vụ được hoàn tất trong ngày cuối của kì chuyển nhượng mùa Hè sẽ được Thethaovanhoa.vn cập nhật tại đây.

 

Từ khoai tây chiên, chocolate, thậm chí là một chiếc bàn là đều được sử dụng làm phương thức thanh toán trong thỏa thuận giữa các đội bóng.

Ian Wright

Vào năm 1991, Ian Wright đầu quân cho Arsenal với giá 2,5 triệu bảng - mức phí kỷ lục của đội bóng London vào thời điểm đó. Thương vụ này đem lại lợi nhuận khổng lồ cho CLB chủ quản Crystal Palace của Ian Wright. Bởi 6 năm trước, tức vào năm 1985, Crystal Palace chiêu mộ Ian Wright từ Greenwich Borough. Họ chẳng phải làm việc quá vất vả trong quá trình đàm phán và cũng chả mất chút tiền mặt nào. Thứ Crystal Palace phải trả cho Greenwich Borough là những quả tạ để sử dụng trong tập luyện thể lực.

Franco Di Santo

Franco Di Santo được biết đến là “bom xịt” trong màu áo số 9 của Chelsea. Nhưng trước khi đánh mất phong độ ở đội bóng London, Franco Di Santo là cầu thủ trẻ đầy triển vọng của đội bóng Chile, Audax Italiano.

Làm thế nào mà Audax Italiano mua được Franco Di Santo? Họ đã có được ngôi sao của mình bằng cách tặng cho đội bóng địa phương sở hữu Franco Di Santo hai tấm lưới cầu môn và 40 lít sơn để họ sơn lại sân vận động.

Giuliano Grazioli

Grazioli được biết đến nhiều nhất với bàn thắng gỡ hòa trong trận thư hùng tại FA Cup giữa Stevenage Borough và Newcastle vào năm 1998.

Thời điểm đó, Grazioli thi đấu cho Stevenage Borough theo hợp đồng cho mượn từ Peterborough United. Theo HLV Paul Fairclough, Stevenage Borough đã mượn được Grazioli trong một mùa giải nhờ “thanh chocolate hãng Mars và 3 gói khoai tây chiên”.

Chuyển nhượng, Tin chuyển nhượng, Những cách trả phí chuyển nhượng kỳ lạ nhất, chuyển nhượng mùa hè, tin tức chuyển nhượng, tin chuyển nhượng mới nhất, chuyển nhượng MU
Không phải cuộc chuyển nhượng cầu thủ nào cũng được thanh toán bằng tiền

Tony Cascarino

Cựu tiền đạo của Cộng hòa Ireland, hiện là người dẫn chương trình trên talkSPORT, đã có khởi đầu sự nghiệp bóng đá của mình không mấy hào nhoáng.

Để thuyết phục CLB Crockenhill để Tony Cascarino sang thi đấu cho mình, Gillingham đã tặng họ một bộ đồ thi đấu mới cùng với một số tấm tôn để CLB này sửa sang lại cơ sở vật chất của họ.

Ernie Blenkinsop

Ernie Blenkinsop chơi cho tuyển Anh giai đoạn cuối những năm 1920, đầu những năm 1930 và từng 2 lần vô địch giải Hạng Nhất (cũ) trong màu áo CLB Sheffield Wednesday.

Trước khi nổi danh trong màu áo Sheffield Wednesday, Ernie thi đấu cho Hull City. Đội bóng này chỉ mất 100 bảng cùng 1 thùng bia để chiêu mộ anh từ CLB Cudworth Village.

Hugh Mclenahan

Năm 1927, Stockport đang trong giai đoạn khó khăn tài chính và họ phải tổ chức gây quỹ để giải quyết tình thế. MU quyết định tận dụng cơ hội ấy để mua trung vệ Hugh McLenahan.

Thời điểm đó, MU chưa thực sự là một thương hiệu lớn và họ phải sáng tạo hơn trên thị trường chuyển nhượng. Louis Rocca là trợ lý giám đốc của MU. Ông đã giúp MU chiêu mộ được Hugh Mclenahan từ Derby County bằng cách tặng cho đối tác ba chiếc tủ lạnh. Ba chiếc tủ này là tài sản của Louis Rocca bởi gia đình ông kinh doanh kem.

Collins John

Tiền đạo người Hà Lan này đã có một khoảng thời gian thi đấu khá ổn định cho Fulham tại Premier League, sau khi câu lạc bộ này mua anh từ FC Twente.

Nhưng Collins John bắt đầu sự nghiệp thời trẻ của mình tại DES Nijverdal, một câu lạc bộ địa phương. Năm 2002, FC Twente nhận ra tài năng của Collins John nên tới thương thảo với DES Nijverdal.

Rốt cuộc, tiền không phải là phương thức thanh toán cho thương vụ này mà là những cuốn bách khoa toàn thư được tặng cho một trường học địa phương.

Gary Pallister

Huyền thoại của MU sang đá ở Old Trafford với giá 2,3 triệu bảng từ Middlesbrough năm 1989, mức phí chỉ kém Ian Rush từ Juventus sang Liverpool một năm trước đó.

Boro là đội lời lãi nhất từ vụ này, bởi họ chỉ tốn có vài thứ linh tinh dùng ở sân tập để có cựu trung vệ có sải chân dài này. Billingham Town - một đội bóng nghiệp dư - nhận của Boro một vài áo tập, vài cái lưới cầu môn và một túi bóng.

Kenneth Kristensen

Vụ mua bán này xảy ra ở giải hạng thấp của bóng đá Na Uy. CLB Vindbjart đã đồng ý để cầu thủ Kenneth Kristensen sang Floey thi đấu ở giải hạng Ba. Để thương vụ diễn ra trôi chảy, Floey đã tặng tôm cho Vindbjart. Họ đã đề nghị Kenneth Kristensen đứng lên cân. Vì cân nặng của anh là 77kg nên Floey tặng cho Vindbjart 77kg tôm.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm