Nhân viên cũ của MU bị cáo buộc quấy rối tình dục

02/11/2019 10:46 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Billy Watts, một nhân viên cũ của MU, đã bị cáo buộc quấy rối tình dục trong thời gian làm việc tại CLB.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 1/11. Trực tiếp U21 Việt Nam đấu với U19 FK Sarajevo. Trực tiếp VTV6

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 1/11. Trực tiếp U21 Việt Nam đấu với U19 FK Sarajevo. Trực tiếp VTV6

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá U21 quốc tế. Trực tiếp bóng đá Pháp vòng 12. Trực tiếp bóng đá Đức vòng 10. Trực tiếp bóng đá U17 thế giới. Lịch bóng đá ngày 1/11, rạng sáng 2/11.

MU đã trình báo những cáo buộc liên quan tới một cựu nhân viên của mình cho cuộc điều tra về quấy rối tình dục trong bóng đá do LĐBĐ Anh (FA) tổ chức. Billy Watts, nhân viên cũ của MU, đã qua đời vào năm 2009, từng đảm nhiệm nhiều công việc ở sân tập của MU (The Cliff) vào những năm 80 của thế kỉ trước như chăm sóc sân bãi, phụ trách chuẩn bị trang phục cầu thủ. Được biết, Billy Watts từng bị kỷ luật nội bộ vào năm 1989. Do vậy ông đã bị thuyên chuyển công tác khỏi The Cliff, nơi mà các cầu thủ ở đội một và đội trẻ của MU tập luyện.

MU thông báo rằng đã thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn với các nhân viên cũ và hiện tại của CLB xung quanh cáo buộc về Billy Watts. Tất cả những thông tin và hồ sơ sau đó đã được MU chuyển cho cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra độc lập của LĐBĐ Anh về vấn đề lạm dụng tình dục trong bóng đá đã được thành lập sau vụ cầu thủ Andy Woodward đứng lên tố cáo việc mình bị HLV đội trẻ Barry Bennell lạm dụng hồi năm 2016. Barry Bennell đã phải nhận án phạt 30 năm tù. Sau tiết lộ của Andy Woodward, nhiều nạn nhân khác cũng đã công khai đưa ra các cáo buộc.

MU, ket qua bong da hôm nay, Ronaldo, Maddison, kết quả bóng đá, Chelsea 1-2 MU, kết quả Chelsea MU, MU, Rashford , lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá
MU đã trình báo những cáo buộc quấy rối tình dục liên quan tới một cựu nhân viên của mình cho cơ quan điều tra

Năm 2016, một khiếu nại đã được gửi đến MU khi một người đàn ông cho rằng Billy Watts đã cố tình đụng chạm vào khu vực nhạy cảm của một cầu thủ tập luyện tại CLB. Người đàn ông này có mối liên hệ với MU và cũng thừa nhận rằng mình từng bị Billy Watts quấy rối tình dục. MU đã trình bày vụ việc này cho FA và ban tổ chức Premier League nhưng người khiếu nại đã quyết định không khai báo với cảnh sát. Năm 2013, MU cũng nhận được một đơn khiếu nại nặc danh về việc bị Billy Watts quấy rối.

“Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với cơ quan điều tra của FA trong một nỗ lực để đảm bảo rằng CLB làm hết sức có thể để đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Chúng tôi đã thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn theo diện rộng để đánh giá. Trong đó có những cuộc phỏng vấn với những nhân viên cũ của CLB làm việc trong thập niên 70-80 của thế kỉ trước cũng như những nhân viên hiện tại”, CLB MU thông báo.

Tuy nhiên MU cũng cho biết việc tìm ra sự thật từ những cáo buộc trong quá khứ là điều không dễ dàng gì. Về trường hợp của Billy Watts, MU cho biết CLB không có cách nào tìm ra được những việc làm mờ ám của nhân viên này do ông luôn bận rộn với công việc của mình. MU đã gửi các thông tin và hồ sơ cho cơ quan điều tra độc lập của FA sau khi có yêu cầu rằng các CLB ở giải Ngoại hạng và giải hạng Nhất phải nộp bất cứ cáo buộc hay khiếu nại nào về vấn đề làm dụng tình dục trẻ em.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm