Neymar bị phong tỏa tài sản 50 triệu USD

17/02/2016 19:53 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà chức trách Brazil đã quyết định phong tỏa tài sản của ngôi sao Neymar, bao gồm du thuyền, máy bay riêng và nhiều bất động sản khác, với tổng giá trị lên tới 50 triệu USD.

Năm ngoái, cơ quan chức năng Brazil quyết định đóng băng khối tài sản thuộc sở hữu của Neymar, gia đình và những công ty liên quan đến tiền đạo 23 tuổi, bao gồm Neymar Sport e Marketing, N&N Consultoria và N&N Administracao de Bens Participacoes e Investimentos. Phán quyết này được đưa ra sau khi cơ quan điều tra xác minh rằng Neymar đã có hành vi trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế trong khoảng thời gian 2 năm từ 2011 đến 2013. Số tiền ngôi sao đang khoác áo Barca này trốn thuế lên đến 16 triệu USD.

Neymar kêu oan từ thời điểm đó. Ngôi sao Barcelona khẳng định mình không làm gì trái pháp luật và ủy quyền cho đội ngũ luật sư kháng án. Tuy nhiên, đơn kháng cáo của Neymar đã không được chấp thuận. Hôm qua, Tòa án Liên bang Sao Paulo đã ra phán quyết đóng băng tài sản trị giá 192 triệu real (tương đương 50 triệu USD) của Neymar. Trong số khối tài sản bị phong tỏa, có chiếc du thuyền Neymar thường dùng để du hí cùng bạn bè mỗi khi mùa giải khép lại và cả chuyên cơ riêng thường chở Neymar từ Brazil tới Tây Ban Nha.

Việc đóng băng tài sản này nhằm mục đích đảm bảo Neymar phải nộp đầy đủ số tiền trốn thuế, tiền lãi và tiền phạt vì hành vi trốn thuế. Tổng số tiền này bằng 2/3 giá trị khối tài sản tòa án Sao Paulo vừa cho đóng băng. Đa phần số tiền “tiểu Pele” trốn thuế xuất phát từ vụ chuyển nhượng đến Barca. Bên cạnh đó, Neymar còn bị cáo buộc không thực hiện đầy đủ việc nộp thuế thu nhập từ hợp đồng quảng cáo và bản quyền truyền hình trong thời gian chơi bóng tại quê nhà.

Theo Iagaro Jung Martins, một kiểm toán viên của cơ quan thuế liên bang Brazil, Neymar sẽ không phải đi tù nếu trả hết tiền nợ thuế và phạt. “Nếu trả được nợ thuế và phạt, nhiều khả năng Neymar sẽ không phải chịu thêm bất cứ hình phạt nào. Luật pháp tại Brazil không quá khắc nghiệt”, ông Martins nói với hãng thông tấn AP.

Việc bị bác bỏ đơn kháng cáo về số tài sản bị đóng băng là tin dữ mới nhất mà Neymar phải đón nhận sau 1 năm bị bủa vây bởi những rắc rối liên quan tới luật pháp. Hôm 2/2, Neymar và cha anh cũng đã phải hầu tòa 3 giờ đồng hồ tại phiên tòa ở Madrid (Tây Ban Nha) liên quan tới vụ chuyển nhượng anh từ Santos tới Barca.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm