Nadal và Ronaldo ‘béo’ sẽ đấu Poker

22/10/2014 07:43 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một cuộc đối đầu gay cấn trên bàn Poker chỉ dành cho những ngôi sao “The Duel”, năm nay chúng ta sẽ được chứng kiến màn tay đôi giữa “người ngoài hành tinh” Ronaldo và “ông vua đất nện” Rafael Nadal.

Ronaldo và Nadal đều là những đại sứ hình ảnh của PokerStars nhưng người thách đấu là cựu tiền đạo tuyển Brazil. Tất nhiên, đây là một dịp hiếm hoi để Nadal thể hiện bản lĩnh trên một đấu trường khác của mình trước một nhân vật đã từng là tượng đài thể thao một thời. “The Duel” sẽ diễn ra tại London vào ngày 6 tháng 11 tới và được truyền trực tiếp trên trang PokerStars Blog, chỉ vài ngày trước khi Nadal sẽ tham dự ATP World Tour Finals trên sân O2 Arena.

Hồi tháng 12 năm ngoái, tại Prague (Cộng hòa Séc), trong một sự kiện từ thiện của European Poker Tour, Ronaldo và Nadal cũng đã đối đầu nhau trên bàn chơi Poker cùng với 2 người khác là Daniel Negreanu và Fatima Moreira de Melo. Tại thời điểm đó, Nadal dù là một tân binh nhưng đã giành chiến thắng với cú đánh ngoạn mục, nâng tới 100 ngàn euro cho một lần gọi bài. “Đó là lần đầu tiên trong đời tôi chơi một ván Poker trực tiếp. Bây giờ thì tôi đã tự tin hơn rất nhiều về kỹ năng của mình. Tôi thực sự thích chơi Poker vì tôi học được nhiều từ những thách thức của nó. Tôi rất nóng lòng trở lại bàn đấu với Ronaldo”.

Còn lần này, đây sẽ là cơ hội để “trả thù” của “người ngoài hành tinh”. Khi bạn là một nhà vô địch World Cup, bạn sẽ khó lòng đón nhận một thất bại mà không tính đến việc lấy lại danh dự. Địa điểm cho cuộc “báo thù” lý tưởng ấy chính là nơi mà Ronaldo đã ghi bàn thắng thứ 62 trong màu áo đội tuyển quốc gia. Người ngồi trên bàn Poker tại “The Duel” lần này đã ghi được tổng cộng 350 bàn thắng trong suốt sự nghiệp, được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” của FIFA tới 3 lần.

Nói về việc muốn thi đấu với Nadal, Ronaldo cho biết: “Tôi đã thách thức Rafa để tái đấu sau khi biết được rằng cậu ấy cũng đang chuẩn bị cho một cuộc chơi trực tiếp. Lần cuối cùng chúng tôi thi đấu với nhau, Rafa đã thắng nhưng đó là một kỷ niệm rất thú vị và vui vẻ. Lần này mọi chuyện sẽ khác bởi tôi cũng đã cải thiện trình độ và các chiến lược thi đấu của mình rất nhiều”.

Cả 2 đều là những nhân vật danh tiếng bậc nhất trong lĩnh vực của họ, giành chiến thắng, những chức vô địch ở các sân chơi danh giá nhất hành tinh. Dù bóng đá và quần vợt chẳng hề liên quan tới nhau nhưng Ronaldo và Nadal vẫn có một điểm chung. Đó là Real Madrid. Trong khi Ronaldo thì từng là một mảnh ghép trong đội hình “Galacticos” sau World Cup 2002 cùng với Zinedine Zidane, Luis Figo và David Beckham thì Nadal là một cổ động viên trung thành của CLB.

Tuy nhiên, khi bị chứng viêm ruột thừa hành hạ trong thời gian gần đây, Nadal đã gặp rất nhiều khó khăn ở giải Thượng Hải Masters 2 tuần trước và vẫn chưa chắc chắn liệu anh có thể tham gia ATP Finals hay không. Tay vợt 27 tuổi sẽ đưa ra quyết định sau chuyến đi đến Basel đợt này.

Đây sẽ là một cuộc thi đấu được rất nhiều người hâm mộ thể thao cũng như dân Poker trên toàn thi đấu mong chờ, giữa 2 người đàn ông nổi tiếng bậc nhất ở lĩnh vực của họ. Ai sẽ là người chiến thắng? Bản lĩnh của “người ngoài hành tinh” có giúp anh giành lại được những gì đã để mất vào tay “ông vua đất nện” ở lần đối đầu năm ngoái hay không?

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm