Mourinho làm ‘nhân chứng’ gỡ tội giết người cho mafia

25/04/2014 18:01 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Một tay trùm mafia vừa làm đơn kháng án tội giết người sau khi đưa ra bằng chứng ngoại phạm có liên quan tới HLV Jose Mourinho của Chelsea.


Nhân chứng khai Pagano (ảnh) và bạn thân Rito Calzone là thủ phạm
của vụ giết người

Tháng 3 năm 2006, trùm mafia người Italy Cesare Pagano bị kết tội bắn chết người đàn ông 43 tuổi có tên Carmine Amoruso tại Mugnano, thuộc Naples (Italy). Các nhân chứng một mực khẳng định nhìn thấy Pagano cùng người bạn của mình Rito Calzone gây ra vụ giết người vào thời điểm trên.

Tuy nhiên, trước quan tòa, luật sư của Cesare Pagano khẳng định rằng lời khai của nhân chứng là hoàn toàn bịa đặt. Luật đưa ra bằng chứng bao gồm vé máy bay tới Barcelona, phiếu đặt phòng trong thời điểm diễn ra vụ án mạng. Nhưng có giá trị hơn cả là 2 bức ảnh trong đó Calzone xuất hiện bên cạnh HLV Mourinho và các cầu thủ Chelsea trong khách sạn ở Barcelona cũng vào ngày 5/3/2006. Thời điểm này, chiến lược gia người Bồ Đào Nhà cùng Chelsea tới xứ Catalunya để chuẩn bị cho một trận đấu ở Champions League.


Nhưng bức ảnh cho thấy ngày hôm đó Rito Calzone xuất hiện bên cạnh Mourinho

“Nhân chứng cho rằng Calzone có mặt tại hiện trường vụ giết người ở Naples cùng với Pagano. Tuy nhiên những bức ảnh cho thấy Calzone đang ở Barcelona. Chính vì thế lời khai của nhân chứng là bịa đặt”, luật sư của Cesare Pagano phản biện.


Và cả Lampard

Khi thông tin này được phát đi, xuất hiện những hoài nghi về mối liên hệ của Mourinho với giới tội phạm ở Italy. Trước đồn thổi này, luật sư của Pagano bác bỏ: “Calzone khi đó tới Barcelona để theo dõi trận đấu và việc xuất hiện bên cạnh Mourinho chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên”. Với tình tiết mới này, vụ án giết người của tên trùm mafia Cesare Pagano sẽ được đem ra xét xử lại vào tháng sau.

K.Đ
Theo Yahoo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm