Một loạt cầu thủ ở 6 CLB tại Serie A bị cấm rời khỏi thành phố và không được lên tuyển

09/11/2020 07:18 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Các cầu thủ ở 6 CLB tại Serie A, bao gồm cả Inter và AS Roma đã bị cơ quan y tế địa phương cấm rời khỏi thành phố của họ cũng như không được lên tuyển khi mà dịch COVID-19 đã bùng phát trở lại ở Italy.

Nhận định bóng đá nhà cái Lazio vs Juventus. Vòng 7 Serie A. Trực tiếp Truyền hình FPT

Soi kèo nhà cái Lazio vs Juventus. Vòng 7 Serie A. Trực tiếp Truyền hình FPT

Soi kèo nhà cái Lazio vs Juventus. Vòng 7 Serie A. Trực tiếp Truyền hình FPT. Trực tiếp bóng đá. Trực tiếp Lazio đấu với Juventus. Kèo bóng đá Lazio vs Juventus.

Fiorentina, Genoa, Sassuolo và Lazio là 4 CLB còn lại nhận lệnh cấm của các cơn quan y tế địa phương. Các đội bóng này đều có ít nhất 1 thành viên có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Như vậy, các thành viên khác trong đội bóng sẽ phải tự cách ly.

Các cầu thủ ở 6 CLB nói trên sẽ không được lên tuyển quốc gia ở kỳ nghỉ thi đấu quốc tế sắp tới cho tới khi nào họ kết thúc thời gian cách ly kéo dài 10 ngày của mình.

Covid-19, virus corona, italy, serie a, fiorentina, inter milan, Fiorentina, Genoa, Sassuolo, Lazio
Các cầu thủ của Lazio không được phép rời khỏi thành phố và cũng không được lên tuyển

Chính quyền địa phương đầu tiên ở Italy đưa ra quyết định là Florence. Họ đã cấm các cầu thủ của CLB Fiorentina rời khỏi thành phố vào Chủ Nhật tuần trước, sau khi cầu thủ Jose Callejon dương tính với COVID-19.

Sau đó, các cơ quan y tế địa phương khác ở Italy cũng lần lượt ra lệnh cấm di chuyển đối với các cầu thủ. Như vậy, Ciro Immobile, Domenico Criscito và Nicolo Barella sẽ không thể lên tuyển Italy trong kỳ nghỉ thi đấu quốc tế. Các cầu thủ người nước ngoài như Edin Dzeko, Alexis Sanchez, Romelu Lukaku, Ivan Perisic và Arturo Vidal cũng chịu chung số phận.

Các cơ quan y tế địa phương ở Italy muốn tránh việc các cầu thủ như Cristiano Ronaldo và Paulo Dybala kết thúc việc cách ly sớm để tập trung ở ĐTQG sau khi có 1 thành viên ở CLB Juventus dương tính với COVID-19. Cristiano Ronaldo sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong thời gian phục vụ đội tuyển Bồ Đào Nha.

Do không chắc chắn về số lượng cầu thủ lên tuyển, HLV Roberto Mancini của tuyển Italy đã đưa ra danh sách triệu tập gồm 41 cầu thủ để chuẩn bị cho 3 trận đấu trong tháng này trước Estonia (giao hữu), Ba Lan và Bosnia-Herzegovina (Nations League). Được biết, có 16 trong số 41 cầu thủ nói trên sẽ vắng mặt trong đợt tập trung này.

Italy hiện đang xếp thứ 2 ở nhóm 1 tại bảng A ở Nations League với 6 điểm, kém 1 điểm so với đội đầu bảng là Ba Lan.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm