Moise Kean đến Everton: Được sinh ra là một điều kỳ diệu!

07/08/2019 08:24 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2000, tại khu vực nghèo khó của Vercelli, miền Bắc Italy, Isabelle Kean thất vọng trở về từ phòng khám của bác sĩ sản khoa. Con trai đầu lòng Giovanni đã lớn, Isabelle mong ước có thêm một đứa con. “Bác sĩ đã nói rằng tôi sẽ khó có thể sinh thêm con. Tôi đã khóc rất nhiều vì điều đó”, Isabelle kể lại.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 7/8: Việt Nam vs Malaysia ở U15, U18 Đông Nam Á, Hà Nội đấu với Bình Dương

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 7/8: Việt Nam vs Malaysia ở U15, U18 Đông Nam Á, Hà Nội đấu với Bình Dương

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Việt Nam vs Malaysia. Trực tiếp U18 Đông Nam Á. Trực tiếp bán kết U15 Đông Nam Á. Trực tiếp Hà Nội đấu với Bình Dương, AFC Cup 2019. Lịch bóng đá ngày 7/8, rạng sáng 8/8.

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết U15 Đông Nam Á 2019

* 15h00 ngày 7/8: U15 Malaysia vs U15 Việt Nam

https://mycujoo.tv/video/fa-thailand?id=72261

* 18h00 ngày 7/8: U15 Indonesia vs U15 Thái Lan

 

Lịch thi đấu và trực tiếp U18 Đông Nam Á

* 15h30 ngày 7/8: U18 Thái Lan vs U18 Singapore

https://www.youtube.com/watch?v=7_51AwRzEoE

* 16h30 ngày 7/8: U18 Campuchia vs U18 Australia

https://www.youtube.com/watch?v=Kh7_MWhG62w

* 19h30 ngày 7/8: U18 Việt Nam vs U18 Malaysia

https://www.youtube.com/watch?v=9P7XeuUFYgY

 

Lịch thi đấu và trực tiếp chung kết lượt về AFC Cup 2019

* 19h00 ngày 7/8: Hà Nội vs Bình Dương (Fox Sports 2)

https://fptplay.vn/livetv/fox-sports-2

Nhưng ý nghĩ có thêm con vẫn ám ảnh tâm trí người phụ nữ nhập cư. Một đêm, bà nằm mơ thấy đứa con mình sắp chào đời. Bốn tháng sau, Isabelle phát hiện mình đã mang thai. Đó là lý do Isabelle gọi Moise Kean, đứa bé được sinh ra sau này, là đứa trẻ kỳ diệu.

Người cha phụ bạc

Tuổi thơ của Moise Kean trải qua nhiều gian khó như chính cách anh đến với thế giới. Năm Moise Kean 3 tuổi, người cha ruột Biorou Jean Kean không chịu nổi khó khăn của cuộc sống nhập cư, bỏ lại vợ và 2 con trai để về lại quê nhà Bờ Biển Ngà. Bà Isabelle trở thành mẹ đơn thân, vật lộn với đủ nghề làm thuê nuôi 2 con trai khôn lớn.

10 năm sau, Biorou Jean Kean trở lại, không phải để sống cùng mẹ con Moise. Ông ta đòi làm người đại diện của Moise khi biết Juventus đang quan tâm tới con trai mình trước khi Mino Raiola đến. Sau này, Biorou Jean Kean nổi tiếng khi lên báo đòi Juventus… trả 2 chiếc máy kéo. Biorou Jean Kean tự nhận ông ta có công giúp Juve có được Moise Kean và đội bóng thành Turin hứa tặng máy kéo cho trang trại của ông ta ở Bờ Biển Ngà như một món quà cảm ơn.

“Mẹ của Moise trước đây muốn thằng bé tới Anh chơi bóng. Tôi đã nói với Juve rằng tôi sẽ thuyết phục thằng bé đến Turin nhưng đổi lại tôi cần 2 chiếc máy kéo. Juve đã hứa với tôi nhưng tới giờ họ vẫn chưa thực hiện. Họ thậm chí còn chẳng cho tôi vé tới xem thằng bé thi đấu”, Biorou Jean Kean tuyên bố.

Chú thích ảnh

Giận dữ trước hành động khó coi của ông Biorou Jean Kean, Moise Kean đã lên trang cá nhân Instagram để đáp trả lại người cha phụ bạc. “Máy kéo ư? Tôi chả biết ông ta đang nói về cái gì. Đừng bao giờ quên ai là người đã đặt thức ăn lên bàn cho ông khi ông đã no đủ”.

Moise Kean cắt đứt liên lạc với Biorou Jean Kean từ đó.

Người cha thực sự

Trong cuộc đời của Moise Kean, Renato Biasi mới là người anh coi như cha thực sự. Để có được ngày hôm nay, Moise Kean nợ cựu thủ thành người Italia rất nhiều.

Chính Biasi đã nhận ra tài năng của Moise Kean trong một lần tình cờ chứng kiến. Dõi theo từng bước tiến bộ của chàng trai trẻ, Biasi tạo điều kiện giúp Moise Kean có cơ hội tập thử tại Asti Calcio FC. Năm Moise Kean lên 7 tuổi, Biasi giới thiệu Moise Kean với Torino, đội bóng chính anh từng thi đấu.

Moise Kean tiến bộ xuất sắc ở các cấp độ trẻ của Torino. 7 năm sau, tức năm Moise Kean 14 tuổi, Biasi nhận thấy cần có một môi trường lớn hơn để chàng trai này phát triển hơn nữa tiềm năng. Biasi một lần nữa sắm vai trò cầu nối, giới thiệu Moise Kean với đúng nơi đúng chỗ. Thay vì ký hợp đồng với Torino, Biasi giúp Moise Kean kết nối với Juventus. Ngay ở trận đầu tiên chứng kiến Moise Kean chơi bóng, các tuyển trạch viên của Juve đã gật đầu ưng thuận.

Ngày 19/11/2016, ở độ tuổi 16 và 23 ngày, Moise Kean chính thức ra mắt đội 1 Juve. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên sinh năm 2000 chơi bóng ở 1 trong 4 giải đấu hàng đầu châu Âu. Ba ngày sau, Moise Kean trở thành cầu thủ trẻ nhất chơi bóng ở Champions League.

“Mẹ ơi, con có một bất ngờ. Con đã ký hợp đồng với Juve. Mẹ hãy xin nghỉ việc để đến Turin cùng con nhé”, đó là cuộc gọi đầu tiên của Moise Kean cho mẹ khi ký bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp.

Ít năm sau, cũng cuộc gọi tương tự, Moise Kean thông báo một điểm đến mới. Giờ đây là nước Anh, với giải đấu Premier League đầy tính cạnh tranh. Moise Kean đã quyết định chọn Everton làm thử thách mới để chinh phục trong sự nghiệp với thương vụ trị giá 29 triệu bảng.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm