Messi kiếm tiền thua… nữ giới

21/07/2019 09:02 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Tạp chí danh tiếng Forbes vừa công bố danh sách 100 nhân vật của ngành giải trí có thu nhập cao nhất thế giới năm 2019. Lionel Messi vượt qua kình địch Cristiano Ronaldo và Neymar để dẫn đầu làng túc cầu ở hạng mục này. Nhưng…

Ronaldo vượt qua Messi, trở thành 'Vận động viên được ngưỡng mộ nhất năm 2019'

Ronaldo vượt qua Messi, trở thành 'Vận động viên được ngưỡng mộ nhất năm 2019'

Cristiano Ronaldo đã chính thức vượt qua Leo Messi để trở thành 'Vận động viên được ngưỡng mộ nhất năm 2019'.

…vị trí của ngôi sao Barcelona chưa phải là cao nhất xét trên toàn bộ danh sách.

Qua mặt Neymar, Ronaldo

Forbes tổng hợp bản danh sách dựa trên thu nhập trước thuế tính từ tháng 6/2018-6/2019 của các nhân vật đình đám trong làng giải trí. Số liệu thu thập từ những hãng danh tiếng như Nielsen, Pollstar, dữ liệu gtreen IMDB, hàng trăm cuộc phỏng vấn với các chuyên gia của ngành công nghiệp giải trí và chính bản thân các ngôi sao.

Theo Forbes, Messi đang nhận thù lao 80 triệu USD/năm từ Barca. Cùng với hợp đồng trọn đời với hãng Adidas và các thỏa thuận quảng cáo khác, tổng thù lao của Messi trong năm 2019 là 127 triệu USD. Cristiano Ronaldo, đại kình địch của Messi một thời ở sân cỏ Liga có tổng thu nhập 109 triệu USD. Ngay phía sau Ronaldo là Neymar với 105 triệu USD. Điểm chung của Ronaldo và Neymar đó là cả hai đều đang đầu quân cho thương hiệu thời trang thể thao Nike. Ronaldo ký hợp đồng trọn đời với Nike năm 2017, nhận thù lao 1 tỷ USD. Trong khi đó, Neymar ký với Nike hợp đồng tài trợ từ 2011 đến 2022, có điều khoản gia hạn đến 2024, trị giá 50 triệu USD/năm.

Đây là lần thứ 2 trong năm 2019 Messi qua mặt Ronaldo lẫn Neymar với tư cách là vận động viên kiếm tiền giỏi nhất thế giới và cũng là cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất thế giới.

Chú thích ảnh
Messi kiếm tiền còn thua xa Taylor Swift

​Nhưng thua nữ giới

Tuy nhiên, trong danh sách của Forbes, Messi chỉ xếp thứ 4. Dẫn đầu danh sách của Forbes là ca sĩ Taylor Swift. Với thu nhập trước thuế lên tới 185 triệu USD, giọng ca “Shake It Of” chiếm vị trí cao nhất trong danh sách 100 ngôi sao giải trí kiếm tiền nhiều nhất năm.

Đây là lần thứ 2 Taylor Swift dẫn đầu danh sách của Forbes. Năm 2016, “Công chúa nhạc đồng quê” giữ vị trí số 1 với thu nhập 170 triệu USD nhờ sự thành công rực rỡ của “1989” – album đánh dấu sự chuyển mình của Taylor Swift và chuyến lưu diễn thế giới cùng tên. Năm đó, thu nhập của Taylor Swift tương đương với thu nhập của Ronaldo (88 triệu USD) và Messi (81,5 triệu USD) cộng lại.

Năm nay, các tour diễn tiếp tục là “con gà đẻ trứng vàng” cho Taylor Swift. Tour diễn “The Reputation” đã phá kỷ lục của “1989” khi thu về 266,1 triệu USD trong nước, theo Billboard Boxscore. Việc Netflix phát sóng độc quyền tour diễn cũng giúp Taylor Swift bỏ túi khoản tiền không hề nhỏ. Tháng 11/2018, Taylor Swift chia tay với công ty quản lý lâu năm Big Machine Label Group để gia nhập Universal Music Group’s Republic Records. Theo nguồn tin của Forbes, thoả thuận này trị giá tới 200 triệu USD. Bên cạnh đó, Taylor Swift còn có hàng triệu USD nhờ các hợp đồng quảng cáo với loạt thương hiệu lớn Apple, AT&T hay Diet Coke…

Đứng thứ hai trong danh sách năm nay là một gương mặt nữ khác - người mẫu kiêm ngôi sao truyền hình thực tế Kylie Jenner. Em gái cùng mẹ khác cha của Kim, Khloe và Kourtney Kardashian thu về 170 triệu USD trong 12 tháng qua.

Theo Forbes, Kylie Jenner đã bán một trong những công ty mỹ phẩm của cô vào năm 2018 với số tiền 360 triệu USD. Cô út nhà Kardashian cũng đã ra mắt dòng sản phẩm chăm sóc da Kylie Skin và sắp kinh doanh thêm sản phẩm đồ sơ sinh Kylie Baby. Thương hiệu quần áo Kendall-Kylie của người đẹp 21 tuổi và chị gái vẫn rất đắt khách.

Hồi đầu năm nay, Forbes tuyên bố Kylie Jenner là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Riêng đế chế mỹ phẩm Kylie Cosmetics của cô gái 21 tuổi đã được định giá 900 triệu USD.

Mặc dù Taylor Swift và Kylie Jenner nắm giữ hai vị trí đầu tiên nhưng chỉ có 16 phụ nữ được liệt kê trong danh sách 100 người nổi tiếng giàu nhất năm qua. Trong những người phụ nữ xếp hạng cao về thu nhập có thể kể đến nhà văn JK Rowling ở vị trí 13 với 92 triệu USD hay nữ ca sĩ Beyonce ở vị trí 20 với 81 triệu USD.

Top 10 ngôi sao giải trí có thu nhập cao nhất năm 2019

1. Taylor Swift (29 tuổi, ca sĩ), 185 triệu USD

2. Kylie Jenner (21 tuổi, người mẫu), 170 triệu USD

3. Kanye West (42 tuổi, nhà sản xuất âm nhạc), 150 triệu USD

4. Lionel Messi (32 tuổi, cầu thủ), 127 triệu USD

5. Ed Sheeran (28 tuổi, ca sĩ), 110 triệu USD

6. Cristiano Ronaldo (34 tuổi, cầu thủ), 109 triệu USD

7. Neymar (27 tuổi, cầu thủ) 105 triệu USD

8. The Eagles (nhóm nhạc), 100 triệu USD

9. Drr. Phil McGraw (68 tuổi, MC truyền hình), 95 triệu USD

10. Canelo Alvarez (29 tuổi, võ sĩ), 94 triệu USD

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm