Marcus Rashford sa sút phong độ vì… Kim Karshadian phiên bản Anh

09/05/2018 20:46 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Không còn những ngày đưa người yêu tới nhà hàng ăn nhanh hay trung tâm mua sắm như thời còn gắn bó với Lucia Loi. Chốn hẹn hò của Marcus Rashford giờ đây là những hộp đêm, chốn ăn chơi có tiếng bậc nhất xứ sương mù.

Lauryn Goodman làm bộ mặt ngạc nhiên rồi phản bác: "Làm gì có chuyện tôi hẹn hò Marcus Rashford. Người yêu tôi là một chàng trai khác cơ". Nhưng…

Bập vào gái hư

Ai tin được lời phản biện yếu ớt đó khi mà hàng tuần Lauryn vẫn tới sân Old Trafford đều đặn cùng gia đình Rashford để cổ vũ cho sao trẻ người Anh.

Trong khu vực dành cho khách VIP, Lauryn hò hét cuồng nhiệt mỗi khi Rashford có bóng. Hồi có quan hệ tình cảm với cầu thủ Michael Keane, Lauryn cũng không biểu hiện cảm xúc rõ ràng đến vậy.

Lauryn là chị của ngôi sao truyền hình thực tế Chloe Goodman. Cô em thứ 3 của gia đình này, Amelia, dù đang là sinh viên cũng đã khởi nghiệp người mẫu. Điểm chung của 3 chị em nhà Goodman là đều sở hữu khuôn mặt khả ái, thân hình bốc lửa. Đó chính là lý do họ được gọi là "Nhà Karshadian phiên bản Anh", trong đó, Lauryn được ví với cô chị Kim nổi tiếng nhờ có vòng 3 "đồ sộ".

Nghề chính của Lauryn là thiết kế thời trang. Cô sở hữu một thương hiệu của riêng mình. Lauryn cũng là một nhân vật gây ảnh hưởng trên mạng xã hội với lượt người theo dõi lớn. Những bức ảnh khoe thân hình nóng bỏng của cô thu hút hàng trăm nghìn lượt like trên trang cá nhân Twitter.

Giống như những chị em nhà Karshadian, chị em nhà Goodman có cuộc sống rất phóng túng. Họ là khách quen tại các hộp đêm, tụ điểm ăn chơi có tiếng xứ sương mù. Yêu "bà chị" Lauryn, Rashford không còn là chàng trai ngây thơ ngờ ngệch.

Rời M.U, Rashford nên chọn Real Madrid?

Rời M.U, Rashford nên chọn Real Madrid?

Mùa hè này, Marcus Rashford sẽ đứng trước một quyết định lớn trong sự nghiệp: Ở lại M.U để tiếp tục cạnh tranh vị trí, hay tìm đến một bến đỗ khác, với những cơ hội và thách thức mới.

Sự nghiệp tụt dốc

Từ khi ra mắt M.U dưới thời HLV Louis van Gaal tới nay, Rashford luôn được đánh giá là có tiềm năng lớn. Nhưng kể từ đầu năm 2018, Rashford không còn giữ được niềm tin của HLV Jose Mourinho. Rashford hiếm có cơ hội đá chính. Nếu có thì ở những trận cầu không mấy quan trọng. Lần gần nhất Rashford được Mourinho trao cơ hội là ở trận gặp Brighton, do Lukaku vắng mặt vì chấn thương.

Dù vậy, Rashford lại chơi quá tệ. Anh bị HLV Mourinho chỉ trích sau trận. "Những cầu thủ được trao cơ hội thay người khác đã không có màn trình diễn ở đẳng cấp cao. Khi một cá nhân thi đấu như vậy thì rất khó để cả đội chơi tốt. Có lẽ bây giờ các bạn sẽ không hỏi tôi tại sao cầu thủ A, B hoặc C không được ra sân nhiều nữa nhỉ. Tại sao luôn là Lukaku? Tại sao luôn là Lukaku? Tại sao luôn là Lukaku? Bạn có câu trả lời rồi đấy".

Gary Neville nhận định sự xuất hiện của Alexis Sanchez tại Old Trafford đã gây tổn hại tới Rashford. Truyền thông Anh cho rằng Lauryn cũng là một nguyên nhân. Những cuộc vui thâu đêm suốt sáng bên người tình 27 tuổi đã phá sức Rashford.

Tại M.U, tấm gương Memphis Depay vẫn còn đó. Ngôi sao Hà Lan từng được cảnh báo phải chấn chỉnh lại phong cách sống nếu không muốn hủy hoại sự nghiệp ở Old Trafford. Nhưng rồi việc phớt lờ lời khuyên, dấn thân vào lối sống thiếu tích cực đã khiến Depay phải trả giá. Rashford hẳn không muốn đi theo vết xe đổ của đàn anh.

Ronaldo khuyên Rashford

Trước những khó khăn mà Rashford đang gặp phải ở M.U, Cristiano Ronaldo đã khuyên đàn em phải kiên nhẫn, tiếp tục cố gắng luyện tập. Ronaldo đã dành tặng Rashford một chiếc áo đấu của anh kèm thông điệp: "Gửi đến Marcus, hãy tiếp tục phát huy nhé". Với Rashford, Ronaldo là thần tượng, là hình mẫu anh hướng tới.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm