Maradona ngã dập đầu, bị bỏ mặc trước khi chết

01/12/2020 16:05 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Các công tố viên cho biết quá trình chăm sóc y tế cho Diego Maradona có dấu hiệu “thiếu cẩn trọng” và “không được kiểm soát chặt chẽ”. Họ đang chờ kết quả điều tra để đưa ra kết luận cuối cùng, dự kiến trong khoảng 10 ngày tới.

Lịch thi đấu vòng bảng cúp C1/Champions League lượt trận thứ 5: MU vs PSG

Lịch thi đấu vòng bảng cúp C1/Champions League lượt trận thứ 5: MU vs PSG

Lịch thi đấu cúp C1. Lịch thi đấu vòng bảng Champions League lượt trận thứ 5. Liverpool vs Ajax, MU vs PSG. Bảng xếp hạng vòng bảng cúp C1 châu Âu. 

Kết luận ban đầu

Diego Maradona qua đời trưa ngày 25/11 tại dinh thự ở Buenos Aires sau cơn đau tim. Kết luận pháp y cho thấy cái chết của Maradona là “tự nhiên”. Song, luật sư riêng của ông là Matias Morla đã đặt nghi vấn về sự tắc trách của đội ngũ y tế trong quá trình chăm sóc và cấp cứu “Cậu bé Vàng”. Một cuộc điều tra được tiến hành ngay lập tức, phụ trách bởi Tổng chưởng lý của khu đô thị San Isidro, John Broyad, cùng 3 công tố viên Patricio Ferrari, Cosme Iribarren và Laura Capra.

1. Quá trình điều tra tập trung vào 3 mục chính.

2. Liệu có sơ suất y tế dẫn đến “cái chết oan” của Maradona?

3. Ai chịu trách nhiệm về tội ác nếu có này?

Liệu cái chết của Maradona có thể được ngăn chặn?

Sau 5 ngày điều tra, đã có những kết luận ban đầu về vụ việc. “Theo những gì chúng tôi thấy, có dấu hiệu cẩu thả trong việc chăm sóc y tế cho Maradona. Cơ sở vật chất để phục vụ việc điều trị tại nhà hoàn toàn thiếu thốn và cả sự thiếu chặt chẽ trong quy trình”, một nguồn tin tiết lộ với truyền thông Argentina. Một thành viên khác của nhóm công tố viên từ sở tư pháp San Isidro, tiết lộ thêm rằng có “sự rối loạn về cách chăm sóc y tế cho Maradona sau ca mổ”.

Maradona, Maradona qua đời, Diego Maradona, Diego Maradona chết, Maradona chết, huyền thoại bóng đá Maradona, huyền thoại Maradona, tin bong da, bóng đá Argentina
Cảnh sát khám xét và thu thập tài liệu tại văn phòng của bác sĩ riêng Maradona

  

Thực tế, các bác sĩ chăm sóc cho Maradona là bác sĩ thần kinh, không có bác sĩ tim mạch, vấn đề thường xảy ra với những người lớn tuổi, đặc biệt có tiền sử nghiện rượu và ma túy như “Cậu bé Vàng”. Nhiều thông tin cho rằng đội ngũ y tế đã bỏ quên vấn đề tim mạch của Maradona, chỉ tập trung điều trị chứng nghiện rượu. Nếu Maradona ở trong bệnh viện, ông ấy có thể được cứu sống.

Tuy nhiên, để có kết luận cuối cùng, các công tố viên cần xem xét kỹ càng mọi dữ liệu về quy trình, thu thập đầy đủ lời khai. Họ sẽ không vội vàng truy xét bất cứ nghi phạm nào cho tới khi có bằng chứng rõ ràng. “Sẽ mất khoảng 10 ngày, tính từ Thứ Tư tuần này. Bạn phải chắc chắn mọi thứ chính xác, phải đi từng bước một, phải cẩn trọng”, nguồn tin cho biết thêm.

Vai trò của các bác sĩ

Theo các công tố viên khi tổng hợp được các bằng chứng và đưa vào hồ sơ, họ mới quyết định có gọi thẩm vấn bác sĩ riêng Leopoldo Luque của Maradona hay không.

Hôm Chủ nhật, cảnh sát đã khám xét nhà riêng và văn phòng làm việc của bác sĩ Luque. Ông Luque rất sốc khi biết mình bị điều tra vì nghi ngờ có liên quan trong sơ suất điều trị cho Maradona. Trước đó có những báo cáo tiết lộ Maradona và bác sĩ Luque đã cãi nhau vài ngày trước khi cựu danh thủ 60 tuổi qua đời.

Maradona, Maradona qua đời, Diego Maradona, Diego Maradona chết, Maradona chết, huyền thoại bóng đá Maradona, huyền thoại Maradona, tin bong da, bóng đá Argentina
Bác sĩ Luque phủ nhận cáo buộc thiếu trách nhiệm trong quá trình điều trị cho Maradona

  

Luật sư Rivas của bác sĩ Luque bác bỏ thông tin này. “Ông ấy không chỉ là bác sĩ mà còn là bạn của Maradona. Maradona đã chọn Luque vì sự tin tưởng. Những người xung quanh Maradona hoàn toàn biết điều đó. Luque là bác sĩ phẫu thuật thần kinh, thực hiện thành công ca mổ cho Maradona. Ông ấy không chỉ đạo bất cứ đội ngũ y tế nào chăm sóc Maradona ở nhà riêng. Nó thông qua một công ty dịch vụ có tên Medidom. Maradona nhận thức được những gì ông ấy làm. Ông ấy có thể quyết định những gì mình muốn”.

Luque không phải bác sĩ duy nhất thuộc diện điều tra. Các công tố viên cho biết đang xem xét vai trò của bác sĩ thần kinh Agustina Cosachov. Vị bác sĩ này đã có mặt tại nhà riêng của Maradona khi hay tin ông bị ngừng tim.

Maradona đã bị bỏ mặc trước khi chết?

Trong lúc các điều tra viên đang làm công việc của mình, xuất hiện thêm nhiều tình tiết mới liên quan tới cái chết của Maradona.

Truyền thông Argentina hôm qua loan tin một tuần trước khi mất, Maradona đã bị ngã dập đầu nhưng không được đưa tới bệnh viện. Thông tin này lấy từ phát biểu của Rodolfo Baque- luật sư của nữ y tá Gisela Madrid. “Maradona ngã vào ngày thứ Tư. Ông ấy ngã đập đầu nhưng họ không đưa ông tới bệnh viện chụp chiếu. Sau cú ngã, ông ấy bị bỏ lại một mình trong phòng suốt ba ngày mà không ai chăm sóc, giúp đỡ”, vị luật sư cho biết.

Gisela Madrid là y tá của công ty Medidom, người có trách nhiệm chăm sóc Maradona vào đúng ngày ông trút hơi thở cuối cùng. Sau khi huyền thoại 60 tuổi qua đời, nữ y tá khai rằng có nhìn thấy Maradona vẫn còn sống lúc 9h20 nhưng sau đó thừa nhận đã nói dối vì thực tế cô không hề vào phòng kiểm tra tình trạng của cựu danh thủ lúc đó.

Có thông tin cho rằng người cháu trai của Maradona đã ăn sáng cùng ông hôm đó. Huyền thoại quá cố được cho là đã nói với người cháu rằng cảm thấy mệt rồi trở lại phòng rồi ra đi trong giấc ngủ. Tuy nhiên, các điều tra viên tiết lộ Maradona không hề thức dậy vào ngày hôm đó. Cảnh sát tìm thấy một lát sandwich của bữa tối muộn còn nguyên trong phòng ngủ của ông.

Khánh Đan
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm