Maradona dành hết tài sản làm từ thiện: Bi kịch của một người cha

07/11/2019 17:59 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Cả cuộc đời Diego Maradona hắt hủi những đứa con rơi, chỉ cưng chiều và thừa nhận 2 cô con gái Dalma và Giannina. Trớ trêu thay, khi đã về già, trong lúc những đứa con rơi đem đến niềm vui cho Maradona, thì 2 cô con gái lại là tác nhân cho những đau khổ tinh thần mà ông phải chịu đựng.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 7/11. Trực tiếp MU đấu với Partizan. Trực tiếp K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 7/11. Trực tiếp MU đấu với Partizan. Trực tiếp K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá Cúp C2 châu Âu. Trực tiếp MU đấu với Partizan. Trực tiếp bóng đá U17 thế giới. Lịch bóng đá ngày 7/11, rạng sáng 8/11.

“Bi kịch của một người cha”, một trang báo tại Argentina đã dùng câu đó để nói lên hoàn cảnh hiện thời của “Cậu bé Vàng”.

Rạn nứt

Dalma và Giannina là trái ngọt trong cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm giữa Maradona và người vợ chính thức duy nhất Claudia Villafane. Năm 2004, Maradona và Villafane ly hôn bởi “những mâu thuẫn tích tụ nhiều năm” nhưng duy trì được mối quan hệ tốt đẹp. Họ vẫn xuất hiện bên nhau như một gia đình hạnh phúc tại các sự kiện như Liên hoan phim, Tuần lễ thời trang và thi thoảng cùng đi du lịch. Trong thỏa thuận ly hôn, Maradona để vợ cũ Villafane trở thành người quản lý tài sản với mục đích bảo vệ quyền lợi cho 2 cô con gái Dalma và Giannina, trong trường hợp xảy ra chuyện bất trắc.

Hạnh phúc của Maradona bên 2 cô con gái kéo dài thêm được 10 năm. World Cup 2014 trên đất Brazil là sự kiện cuối cùng người hâm mộ chứng kiến Maradona nở nụ cười tươi tắn bên Dalma và Giannina.

Rạn nứt xuất hiện khi bà Villafane có bạn trai mới, một doanh nhân trẻ có tên Jorge Taiana. Bản thân Maradona không chấp nhận cảnh vợ cũ vun vén hạnh phúc bên người mới. Maradona yêu cầu Villafane chia đôi mọi tài sản chung. Villafane không chấp thuận. Tranh cãi kéo dài giữa Maradona và Villafane, các con gái lựa chọn đứng về phía mẹ.

Lời qua tiếng lại khiến họ đánh mất tình cảm đã vun vén nhiều năm. Tháng 7/2015, Maradona quyết định thông qua luật sư đâm đơn kiện vợ cũ với cáo buộc “chiếm đoạt tài sản” khi phát hiện bà Villafane thông qua nhiều cách đã giải ngân khoản tiền 4,3 triệu USD từ tài khoản chung. Con gái Gianinna bị kiện cùng với cáo buộc “đồng lõa” với mẹ.

Một gia đình mà Maradona và Villafane từng nỗ lực vun đắp vụn vỡ.

Chú thích ảnh
Mối quan hệ giữa Diego Maradona và 2 con gái đã đổ vỡ

Những đứa con rơi

Những năm gần đây, Maradona bỗng dưng thấy “áy náy” và liên hệ để tìm lại những đứa con rơi.

Tháng 3/2019, ngay khi có thông tin về 3 con rơi ở Cuba trong thời gian tới đây cai nghiện ma túy, Maradona đã cho luật sư làm thủ tục xét nghiệm ADN. Sau khi xác định đó là con mình, Maradona tuyên bố sẽ chu cấp đầy đủ cho 3 con, gồm Joana và Lu (con gái), Javielito (con trai), đều trong độ tuổi từ 18-20.

Trước đó, Maradona đã nhận đứa con rơi Diego Junior có với người mẫu Cristina Sinagra; Jana Maradona, có với Valeria Sabalain. Cách đây 3 năm, chàng trai Santiago Lara có ngoại hình khá giống với Maradona cũng nhận danh thủ này làm cha của mình. Mẹ của Santiago Lara là nữ hầu bàn Natalia Garat (đã qua đời năm 2006 vì ung thư phổi) và được cho là có thời gian qua lại với Maradona trong quá khứ. Maradona hiện đang tiến hành các thủ tục để xem liệu Santiago Lara có dòng máu của ông hay không. Bên cạnh đó, Maradona còn có con trai Diego Fernando, 6 tuổi, với bạn gái Veronica Ojeda.

“Họ đều là những người thừa kế của Maradona, giống như những người con đã được thừa nhận của ông”. Tuyên bố từ luật sư riêng của Maradona xoáy sâu thêm mâu thuẫn giữa ông và 2 con gái Gianinna, Dalma.

Năm 2018, Dalma tổ chức đám cưới nhưng không cho phép Maradona tới dự. Tháng 4/2019, Giannina tuyên bố cô từng bị ám ảnh tâm lý khi chứng kiến cha mình sử dụng ma túy trong phòng tắm. Dalma và Giannina thậm chí còn hăm dọa người tình Veronica Ojeda của bố, dùng nhiều cách bôi xấu.

Mới đây nhất, vào ngày 5/11, Giannina viết trên trang cá nhân: “Ông ta không chết vì cơ thể ông ta yếu ớt mà ông ta đang bị giết chết từ bên trong nhưng chẳng hề nhận ra điều đó. Hãy cầu nguyện cho ông ta. Làm ơn. Cảm ơn các bạn”.

Đáp lại dòng chia sẻ mỉa mai của con gái, Maradona tức tối phản bác. Trong suy nghĩ của “Cậu bé Vàng”, các con gái của ông chỉ quan tâm tới tiền bạc ông đang có. Maradona đã quay riêng một video để gửi thông điệp tới Giannina: “Tôi chưa chết đâu. Trái lại tôi ngủ rất ngon. Tôi biết rằng giờ đây khi tôi già đi, người ta lo lắng nhiều hơn về những gì tôi sẽ để lại hơn những gì tôi đang làm. Tôi đã nói với tất cả những đứa con của mình rằng tôi sẽ từ thiện toàn bộ tài sản. Tất cả những gì tôi có được, tôi sẽ từ thiện hết”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm