Manny Pacquiao: Bỏ quyền Anh, làm Tổng thống?

26/09/2021 16:54 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Những ai yêu quyền Anh đều biết đến danh tiếng của võ sĩ người Philippines Manny Pacquiao. Nhưng giờ tay đấm 42 tuổi này đã quyết định rời võ đài để dấn thân vào con đường chính trị, cụ thể là tranh cử Tổng thống Philippines.

Nhà vô địch WBC châu Á đối đầu đồng hương Pacquiao

Nhà vô địch WBC châu Á đối đầu đồng hương Pacquiao

Sau thời gian dưỡng thương, Trần Văn Thảo đã quyết định tái xuất ở giải đấu boxing mang tầm quốc tế diễn ra tại Cocky Buffalo Gym (TP.HCM) ngày 3/11 tới. Đối thủ của Văn Thảo là tay đấm chuyên nghiệp Philippines: Ponciana Rimandiman.

Một trong những bước tiến đầu tiên của Pacquiao: Ông giành được vị trí thượng nghị sĩ, qua đó tiến thêm một bước trong cuộc đua hướng đến mục tiêu quan trọng nhất: Trở thành vị Tổng thống mới của Philippines sau khi Tổng thống hiện thời Rodrigo Duterte mãn hạn nhiệm kỳ.

Sẵn sàng thách thức Duterte

Pacquiao từng là chủ tịch của Đảng PDP-Labin, chính đảng đang lãnh đạo Philippines hiện tại. Ông không ít lần đưa ra những lời chỉ trích chính quyền Duterte, đặc biệt là tình trạng tham nhũng. Pacquiao truyền đi những lời cảnh báo đanh thét hôm Chủ nhật vừa qua về kết cục cho không ít quan chức ở Philippines: “Những quan chức trong chính quyền hiện tại còn tiếp tục tình trạng thu lợi bất chính sẽ sớm chịu kết cục lao vào vòng tù tội. Thời gian dành cho các ngài đã kết thúc”.

Ông Duterte sẽ không có cơ hội tiếp tục nhiệm kỳ tổng thống thứ hai liên tiếp kéo dài 6 năm, chiếu theo Hiến pháp Philippines. Thay vào đó, vị Tổng thống đương thời tìm cách chạy đua cho vị trí Phó Tổng thống. Theo nhiều nhà phân tích, đây là động thái giúp ông Duterte tránh được nguy cơ bị Tòa án tội phạm quốc tế (ICC) bắt giữ. Tuần trước, ICC cho hay đã tiến hành một cuộc điều tra về chiến dịch chống vấn nạn ma túy của vị Tổng thống này vốn bị chỉ trích là nguyên nhân gây ra hàng loạt cái chết ngoài vòng pháp luật.

Ngoài Pacquiao, một ứng viên sáng giá cho vị trí Tổng thống là ông Christopher Lawrence Go, một nghị sĩ và là phụ tá nhiều năm cho Tổng thống Duterte. Tuy vậy, tính đến thời điểm này ông Go vẫn chưa thông báo chính thức việc ra tranh cử. Ở Philippines, việc bầu Tổng thống và Phó Tổng thống được tiến hành riêng biệt. Nếu hai ông Go và Duterte giành chiến thắng trong hai cuộc bầu cử nêu trên, nhiều nhà phân tích dự đoán ông Go nhiều khả năng sẽ nhường lại quyền hành cho Tổng thống Duterte hoặc chí ít tạo điều kiện để vị Tổng thống đương nhiệm đưa ra những rào cản vững chắc nhằm tránh nguy cơ phải chịu trách nhiệm pháp lý quốc tế.

Chú thích ảnh
Pacquiao rời xa võ đài để nuôi tham vọng chính trị, nhưng điều đó chưa hẳn đồng nghĩa anh đã treo găng quyền anh

Mới đây, cô Sara Duterte, con gái của Tổng thống Duterte và hiện là thị trưởng thành phố Davao tuyên bố sẽ không ra tranh cử chức Tổng thống nếu cha mình vẫn muốn nối dài con đường chính trị bằng việc tiếp tục ứng cử chức Phó Tổng thống. Tất cả các ứng viên tham gia hai cuộc bầu cử nói trên phải nộp đơn ứng cử chậm nhất là tháng 10 tới.

Pacquiao liệu đã sẵn sàng?

Những chỉ trích của Pacquiao nhắm vào Tổng thống Duterte xuất phát từ việc ông kết nối vị Tổng thống đương nhiệm đã để xảy ra tình trạng tham nhũng ở bộ y tế liên quan đến tình hình đại dịch Covid-19 ở Philippines. Cụ thể hơn, Pacquiao cho rằng tham nhũng nằm ở việc mua sắm khẩu trang và thiết bị bảo hộ chống dịch. Tay đấm từng giành chức VĐTG ở 8 hạng cân khác nhau từng trung thành với Duterte nhưng đã không thể giữ nổi sự im lắng hồi đầu năm nay: “Chúng ta cần phải sẵn sàng cho việc thách thức quyền lãnh đạo của đất nước. Đã đến lúc lật đổ áp bức, để đất nước chúng ta vươn lên thoát khỏi cảnh đói nghèo”. Ngoài việc tố cáo tham nhũng ở lĩnh vực y tế, Pacquiao đã thay đổi ý định của mình về chiến dịch phòng chống ma túy của Tổng thống Duterte sau khi ủng hộ vô điều kiện trong một thời gian dài.

Nhưng tuyên bố hùng hồn của Pacquiao không phải lúc nào cũng nhận được sự đồng tình. Ông Aries Arugay, một giáo sư chính trị ở Trường đại học quốc gia Philippines, khẳng định không quá ngạc nhiên với phát biểu của tay đấm 42 tuổi này, nhưng đặt dấu hỏi về kinh nghiệm chính trường của Pacquiao. Theo lời ông Arugay, Pacquiao đã được thừa nhận trên phương diện thể thao, nhưng chưa hề sẵn sàng để làm Tổng thống bởi chưa từng đạt được thành tựu đáng kể nào về chính trị: “Những gì Pacquiao làm được ở Thượng viện chưa thuyết phục được ai. Nhưng điều này không ngăn cản ông ta hay các chính trị gia trong quá khứ có quyền nghĩ đến cơ hội giành chiến thắng”.

Cũng theo lời ông Arugay, vấn đề người ra tranh cử cho các vị trí sẽ cần được đảng PDP-Laban sớm thống nhất trước thời hạn các ứng viên tranh cử. Nếu số lượng người ủng hộ Tổng thống Duterte vẫn còn quá lớn, Pacquiao buộc phải rút lui khỏi cơ hội tham gia chính trường hoặc rời khỏi đảng PDP-Laban để tranh cử như một ứng viên độc lập nhằm ngăn ông Duterte tiếp tục kéo dài sự nghiệp chính trị của mình. Còn ông Melvin Matibag, Tổng thư ký đảng PDP-Laban, khẳng định việc võ sĩ Pacquiao ra tranh cử đã đi ngược mong muốn của chính đảng.

Chú thích ảnh
Trận so găng gần nhất của Pacquiao, gặp Yordenis Ugas

Liệu Pacquiao có thật sự từ giã võ đài?

Nếu mọi chuyện đi theo chiều hướng Pacquiao mong muốn, gần như chắc chắn ông sẽ nói lời chia tay với quyền Anh, môn thể thao đã mang đến tên tuổi cho võ sĩ người Philippines. Còn trong trường hợp thất bại, điều gì sẽ đến với Pacquiao? Vẫn không thể loại trừ khả năng ông sẽ rút lại ý định từ giã quyền anh để thi đấu ít nhất là một vài trận biểu diễn nào đó.

Đó là tuyên bố được đưa ra từ ông Sean Gibbons, chủ tịch công ty quảng bá sự kiện cho Pacquiao và cũng là một cố vấn thân cận. Theo lời ông Gibbons, Pacquiao thật ra chưa hoàn toàn treo găng như nhiều người vẫn nghĩ, bất chấp thất bại trước Yordenis Ugas ở một trận đấu hồi tháng trước. Ông vẫn để ngỏ khả năng quay trở lại, tùy thuộc vào kết quả tranh cử của mình trong chiến dịch bầu Tổng thống Philippines sắp tới. Cơ hội để Pacquiao chơi thêm ít nhất một trận quyền anh nữa vẫn có thể xảy ra. Quyết định giải nghệ quyền anh của Pacquiao chỉ được thừa nhận là chính thức nếu ông ta khẳng định nó trên trang Twitter hay Instagram cá nhân. Tất cả những tuyên bố ở các nguồn khác đều là trạng thái phi chính thức.

Thật ra đây không phải lần đầu tiên Pacquiao treo găng quyền anh. Cách đây 5 năm, ông đã từng tuyên bố giải nghệ để tập trung vào sự nghiệp chính trị sau khi đánh bại đối thủ Timothy Bradley trong cuộc đua cho một chỗ ở Thượng viện. Chỉ 7 tháng sau, Pacquiao quyết định trở lại võ đài để tranh tài với võ sĩ Jessie Vargas. Lần này, lời chia tay của Pacquiao được đưa ra trong một buổi phỏng vấn gần đây cùng nữ diễn viên Toni Gonzaga ở chương trình “Toni Talks” trên kênh Youtube cá nhân của cô. Võ sĩ 42 tuổi này khi ấy khẳng định trận gặp Ugas là trận đấu cuối cùng kết thúc sự nghiệp quyền anh kéo dài 26 năm với 72 trận đấu chuyên nghiệp của mình: “Sự nghiệp quyền anh của tôi ư? Nó đã kết thúc rồi vì tôi đã chơi quyền anh quá lâu. Gia đình tôi cho rằng thế đã là quá đủ. Tôi tiếp tục thi đấu chẳng qua do tiếng gọi của đam mê mà thôi”.

Tương lai của Pacquiao lúc này hoàn toàn phụ thuộc vào chỗ đứng của anh ở chính trường Philippines. Hoặc là một lời chia tay quyền anh để chào đón một vị Tổng thống mới xuất thân từ một võ sĩ danh tiếng, hoặc sàn đấu vẫn chờ đón Pacquiao trở lại.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm