Lùm xùm giữa Nike và Neymar

02/06/2021 07:02 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2020, Nike tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Neymar. Thoạt đầu, ngỡ mối quan hệ chấm dứt vì bất đồng lợi ích thương mại. Mãi tới gần đây, những uẩn khúc phía sau được tiết lộ, tạo ra một cuộc tranh cãi vẫn chưa có hồi kết giữa Nike và Neymar.

Bóng đá hôm nay 2/6: Tuyển Anh đưa 4 hậu vệ phải đến EURO. Juve đổi Ronaldo lấy Van de Beek

Bóng đá hôm nay 2/6: Tuyển Anh đưa 4 hậu vệ phải đến EURO. Juve đổi Ronaldo lấy Van de Beek

Bóng đá hôm nay 2/6: Tuyển Anh chốt danh sách dự EURO 2020. Juve thay mục tiêu trao đổi với MU. Carlo Ancelotti quay trở lại dẫn dắt Real Madrid

Neymar da Silva Santos Jr, 29 tuổi, ký hợp đồng với Nike vào năm 13 tuổi. Neymar là gương mặt đại diện của Nike ở Nam Mỹ, quảng bá các bộ sưu tập giày và quần áo cho hãng này và là một trong những vận động viên có hợp đồng giá trị lớn nhất với Nike trước khi mối quan hệ giữa hai bên kết thúc.

Nike tố Neymar tấn công tình dục nhân viên

Tháng 8/2020, Nike tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Neymar, không nêu lý do. “Neymar Jr sẽ không còn là cầu thủ của Nike kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2020”, một phát ngôn viên của Nike cho biết vào thời điểm đó. Nguồn tin hiểu rõ về thương vụ này cho biết Nike kết thúc thỏa thuận trước 8 năm so với thời hạn đã ký.

Rời Nike, Neymar nhanh chóng đầu quân cho hãng Puma với thỏa thuận trị giá 30 triệu USD/năm. Mối quan hệ giữa Neymar và Nike trở thành quá khứ. Chẳng mấy ai quan tâm tới lý do họ chấm dứt hợp tác cho tới khi tờ Wall Street Journal đăng tải bài viết gây chấn động: “Nike chấm dứt hợp đồng vì Neymar tấn công tình dục nhân viên của hãng”.

Thông qua cố vấn chung Hilary Krane, Nike xác nhận điều này với Wall Street Journal: “Nike đã chấm dứt mối quan hệ với vận động viên vì anh ta từ chối hợp tác trong một cuộc điều tra thiện chí về những cáo buộc đáng tin cậy, về hành vi sai trái đối với một nhân viên”.

Theo cáo buộc, vào cuối tháng 5/2016, Neymar đến thành phố New York để tham gia một chiến dịch quảng cáo của Nike. Trong chuyến đi này, Neymar đã tới thăm sân vận động Citi Field, gặp gỡ huyền thoại bóng rổ Michael Jordan để khơi nguồn cảm hứng cho sự hợp tác của ngôi sao bóng đá với thương hiệu giày do Jordan và Nike kết hợp. Nike đã bố trí một đoàn tùy tùng để phục vụ công tác hậu cần cho Neymar trong chuyến đi này. Kết thúc sự kiện ở Citi Field, Nike đã tổ chức tiệc mừng ở hộp đêm Up & Down vào đêm 1/6.

Chú thích ảnh
Neymar bị Nike tố tấn công tình dục nhân viên của hãng

Rạng sáng 2/6, Neymar say xỉn. Một nữ nhân viên của Nike cùng với một đồng nghiệp dìu Neymar vào phòng của anh ở khách sạn. Cô kể rằng đêm đó đã bị bỏ lại một mình trong phòng với Neymar. Cô bị Neymar ngăn rời khỏi phòng, ép quan hệ tình dục bằng miệng nhưng cô phản đối. Câu chuyện này được nữ nhân viên của Nike kể lại với bạn bè và đồng nghiệp, nhưng không báo cáo với cấp trên.

Năm 2018, nhiều nữ nhân viên tại Nike chia sẻ quá khứ bị quấy rối trong cuộc khảo sát của công ty về văn hóa cư xử với nhân viên nữ. Đến lúc đó, nữ nhân viên này mới tiết lộ chuyện bị Neymar tấn công tình dục với Monique Matheson - Trưởng bộ phận nhân sự của Nike và bà Krane - cố vấn chung của Nike.

Tháng 6/2019, một người mẫu Brazil tố bị Neymar hiếp dâm tại một khách sạn ở Paris. Lúc này, nữ nhân viên Nike đã kết nối lại với bà Krane và Matheson để hỏi về khiếu nại đối với Neymar một năm trước đó. Phía Nike cho rằng họ đã chuẩn bị để điều tra vào năm 2018 khi nữ nhân viên lần đầu tiên đưa ra cáo buộc nhưng vẫn giữ kín sự vụ vì cô gái này “muốn giữ bí mật và tránh một cuộc điều tra”. Tuy nhiên đến năm 2019, nữ nhân viên nói trên quyết tâm theo đuổi cáo buộc và Nike đã thực thi.

Nike đã thuê Văn phòng luật Cooley để tiến hành cuộc điều tra vụ việc. Luật sư Amanda Main của Cooley cho biết công ty của cô “đã tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng và kỹ lưỡng, cả trong công ty và thông qua các nguồn bên ngoài”. Nike quyết định ngừng các sự kiện có Neymar quảng bá trong thời gian đó để phục vụ điều tra và đề nghị ngôi sao Brazil hợp tác. Tuy nhiên, Neymar từ chối trả lời phỏng vấn các điều tra viên. Đây chính là lý do khiến Nike quyết định cắt đứt hợp tác với Neymar.

Neymar tố Nike phản bội

Neymar phủ nhận hoàn toàn cáo buộc của Nike. “Tôi thực sự không hiểu làm thế nào mà một công ty nghiêm túc có thể bóp méo mối quan hệ kinh doanh được hỗ trợ bởi các tài liệu”, Neymar viết trên Instagram có hơn 150 triệu người theo dõi. “Tuyên bố rằng hợp đồng của tôi đã bị chấm dứt vì tôi không đóng góp thiện chí vào một cuộc điều tra, là một lời nói dối vô lý”.

Neymar cho rằng mình đã bị Nike đâm sau lưng. Anh không hề được thông báo về khiếu nại dù trong quãng thời gian từ năm 2018-2019 dù hai bên hợp tác và gặp gỡ ở nhiều sự kiện. “Tôi không có cơ hội để tự bào chữa cho mình”, Neymar nói. “Người đó, một nhân viên, không được bảo vệ. Tôi, một vận động viên được tài trợ, đã không được bảo vệ”.

Chú thích ảnh
Neymar ra mắt bộ sưu tập mới với Puma, tập đoàn mà anh kí hợp đồng sau khi thôi làm với Nike

Bố của Neymar, ông Neymar Sr, cho rằng con trai ông thậm chí “không biết cô gái ấy là ai” và chỉ ra rằng Nike đã hành xử với con ông tương tự như cách đã làm với Cristiano Ronaldo. Năm 2018, Ronaldo bị cáo buộc hiếp dâm cô Kathryn Mayorga tại một khách sạn ở Las Vegas mùa hè năm 2009.

“Chúng tôi ngạc nhiên bởi điều gì đó từ năm 2016 đến giờ được dựng lên. Tất cả đều rất kỳ lạ. Neymar thậm chí còn không biết cô gái ấy. Mọi chuyện chỉ xảy ra sau khi chúng tôi kết thúc thỏa thuận với Nike. Dường như bất cứ ai rời Nike hay có ý định đó đều dính tới các cáo buộc vô căn cứ. Điều đó đã xảy ra với Cristiano Ronaldo và Kobe Bryant. Họ đã bị phỉ báng và giờ Neymar dính cáo buộc vô căn cứ. Nếu Nike muốn tống tiền thì chúng tôi không ngại đáp trả họ”, ông Neymar Sr nói với nhật báo Folha De S. Paulo (Brazil).

Trớ trêu cho Neymar, dù chấm dứt hợp đồng với Nike nhưng áo đấu của anh ở ĐTQG Brazil và câu lạc bộ PSG đều do Nike tài trợ. Neymar đã tìm cách giải quyết chuyện này. Trong buổi tập mới nhất cùng với các đồng đội ở tuyển Brazil, Neymar đã dùng biểu tượng hình mặt cười che đi logo của Nike. “Không có gì và không ai có thể lấy đi nụ cười của tôi”, Neymar đăng bức ảnh kèm chú thích trên trang cá nhân.

Theo truyền thông Brazil, hãng Nike sẽ không chấp thuận việc logo của họ trên áo đấu bị che đi. Cuộc chiến này giữa Nike và Neymar vì thế chưa thể kết thúc.

Khánh Đan

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm