Lukaku có thể kiện chủ tịch Everton

13/01/2018 17:31 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng 3/2017, người đại diện Mino Raiola của Romelu Lukaku chia sẻ trước báo giới rằng gần như chắc chắn ngôi sao người Bỉ sẽ gia hạn với Everton. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Chủ tịch Everton Farhad Moshiri xác nhận điều đó.

"Chúng tôi đề nghị cậu ta một hợp đồng hấp dẫn, rồi đại diện của cậu ta đến sân tập Finch Farm để ký hợp đồng. Giám đốc điều hành Robert ở đó, mọi thứ đều đã đây vào đấy, có vài phóng viên ở bên ngoài. Nếu tôi nói những gì tôi đã đề nghị cậu ta, các bạn chắc chả tin nổi đâu. Tôi không mất nhiều thời gian và công sức để giữ chân Barkley như đã làm với Lukaku".

Tuy nhiên, ít tháng sau, mọi chuyện thay đổi theo hướng chẳng ai ngờ tới. Lukaku gây bất ngờ khi đầu quân cho M.U với giá chuyển nhượng 75 triệu bảng. Lý do của sự thay đổi này giờ mới được ông Moshiri tiết lộ. Ông Moshiri cho rằng Lukaku quyết định rời Everton vì tin vào lời pháp sư voodoo. "Trong cuộc họp thảo luận về hợp đồng mới của Lukaku, cậu ta bảo rằng cậu ta phải gọi điện cho mẹ, người đang hành hương về châu Phi. Rồi Lukaku bảo cậu ta gặp một pháp sư voodoo, ông ta khuyên hãy tới Chelsea".

Mourinho lý giải vì sao Lukaku và đồng đội ăn mừng quá khích trước 'nhược tiểu' Derby

Mourinho lý giải vì sao Lukaku và đồng đội ăn mừng quá khích trước 'nhược tiểu' Derby

Romelu Lukaku sau khi ấn định tỷ số 2-0 cho Man United trước Derby County đã cùng đồng đội ăn mừng rất phấn khích. Sau đó, HLV Jose Mourinho đã lý giải hành động này của các học trò.

Và Lukaku không gia hạn hợp đồng với Everton nữa. Đội chủ sân Goodison Park đành để Lukaku ra đi, mở đàm phán với các CLB quan tâm. Thay vì đến Chelsea như lời khuyên, điểm dừng chân mới của Lukaku là M.U.

Lukaku đã vô cùng giận dữ khi ông Moshiri cho rằng anh rời Everton vì tà thuật. "Romelu là một người Công giáo chính thống và những tà thuật không phải một phần trong đời sống đức tin của cậu ấy. Cậu ấy đơn giản là không có niềm tin vào Everton và không tự tin vào dự án của ông Moshiri. Đó là lý do cậu ấy không muốn gia hạn dù có bất kỳ lý do nào chăng nữa", người đại diện của Lukaku cho biết. "Cậu ấy muốn thực hiện bước đi tiếp theo trong sự nghiệp và muốn đảm bảo rằng bản thân có thể ra đi. Quyết định của Romelu chẳng liên quan gì đến tà thuật. Cậu ấy giữ mình tránh xa khỏi những thứ mê tín đó".

Đại diện Lukaku cho biết thêm tiền đạo M.U đang cân nhắc về khả năng khởi kiện ông chủ đội bóng cũ.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm