Liên đoàn thể dục dụng cụ Mỹ: Nguy cơ giải tán vì lạm dụng tình dục

11/11/2018 13:20 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Larry Nassar bị bỏ tù với mức án lên tới... 125 năm hồi tháng 2, tất cả đều hy vọng bản án sẽ kết thúc những tranh cãi bủa vây Liên đoàn Thể dục dụng cụ Mỹ (USAG).

Người đẹp Canada tố cáo bị quấy rối tình dục trong cuộc thi Miss Earth 2018

Người đẹp Canada tố cáo bị quấy rối tình dục trong cuộc thi Miss Earth 2018

Người đẹp Canada Jaime VandenBerg đã sử dụng trang Instagram cá nhân để thuật lại trải nghiệm đáng tiếc của mình trong cuộc thi Miss Earth 2018 được tổ chức ở Philippines. Trong bài viết của mình, VandenBerg tố cáo một nhà bảo trợ cuộc thi sắc đẹp này đã quấy rối tình dục mình.

Nhưng không, mọi thứ ngày càng tệ. Đến mức, Ủy ban Olympic Mỹ (USOC) giờ đây phải tiến hành những bước cần thiết đầu tiên để giải tán USAG.

Bê bối nhấn chìm USAG

Cuối tháng 1/2018, phiên tòa ở Michigan, Mỹ chật kín người. 156 phụ nữ trẻ, có người đã làm mẹ, có người là nhà vô địch Olympic… đã tới đây với tư cách nạn nhân và là nhân chứng. Tất cả đồng loạt tố cáo từng bị lạm dụng tình dục bởi một người đàn ông: Cựu bác sĩ của tuyển thể dục dụng cụ Mỹ, Larry Nassar.

Trong hơn 7 ngày, từng người một đứng lên làm điều mà có lẽ rất ít nạn nhân của lạm dụng tình dục có thể làm: Đối mặt với kẻ đã hãm hiếp họ. Dưới vỏ bọc nhân viên y tế “nhiệt tình, chuyên môn cao và có trách nhiệm”, Nassar đã lạm dụng các cô gái trẻ. Hắn ta là người đầu tiên lao đến tỏ vẻ quan tâm tới các VĐV trẻ mỗi khi họ bị thương trong thi đấu và hắn ta cũng là kẻ cuối cùng ở lại trong phòng thay đồ. Ở đó, Nassar đe dọa, ép buộc và hãm hiếp các bé gái. Nạn nhân của Nassar có con gái của bạn thân và cả những nhà vô địch Olympic như Aly Raisman, McKayla Maroney, Gabby Douglas hay Simone Biles…

Một tháng sau phiên tòa đó, Nassar bị kết án... 125 năm tù với 10 tội danh liên quan tới tình dục. Vụ án khép lại, tất cả đều hy vọng một chương mới sáng hơn trong lịch sử của USAG. Nhưng không hề. Liên đoàn giàu thành tích bậc nhất của thể thao Mỹ chìm sâu hơn vào bê bối và khủng hoảng.

2 tháng 2 Chủ tịch từ chức

Steve Penny là nhân vật gây chú ý chỉ sau Nassar liên quan tới bê bối vì đứng ra bảo vệ gã bác sĩ bệnh hoạn. Giữ chức giám đốc điều hành USAG từ năm 2005-2017, Penny đưa ra phát ngôn gây sóng gió, rằng “tôi không nghĩ luôn luôn cần thiết phải gán những cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em cho các quan chức của Liên đoàn”. Tháng trước, Penny bị bắt giữ vì cáo buộc giả mạo bằng chứng và hủy các tài liệu liên quan tới bê bối của Nassar. Mục đích của Penny là che giấu toàn bộ scandal gây rúng động này. Cựu quan chức USAG hiện đối mặt án tù lên tới 10 năm.

Khi Penny rời USAG, Kerry Perry trở thành Chủ tịch mới của tổ chức. Nhiều người kỳ vọng Perry sẽ tạo ra một môi trường mới, cởi mở và tiếp cận những nạn nhân bị Nassar lạm dụng. Nhưng sau 9 tháng làm việc, Perry từ chức hồi tháng 9 vì bị chỉ trích gay gắt về cách thức xử lý tình huống.

Thành viên Hội đồng quản trị USAG sau đó bổ nhiệm cựu nghị sĩ Mỹ Mary Bono làm Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tạm thời. Nhưng bà Bono không trụ nổi một tuần.

Ít nhất 5 quan chức cấp cao đã rời USAG trong 7 tháng qua. Ngoài Perry và Bono, điều phối viên Mary Lee Tracy từ chức sau 3 ngày làm việc. Hai tháng trước, HLV trưởng Sergio Galvez cũng bị đình chỉ công việc chờ xử lý. USAG không tiết lộ lý do dẫn tới quyết định này.

Tương lai không rõ ràng

Hôm thứ Hai, USOC cho biết đã tiến hành những bước cần thiết đầu tiên để cung cấp cho USAG một lựa chọn: Hoặc bị giải tán hoặc tự giải tán một cách tự nguyện.

Trong thư ngỏ gửi đến cộng đồng thể dục dụng cụ, bà Sarah Hirshland - Giám đốc điều hành USOC, viết: “Chúng tôi tin rằng thách thức mà USAG phải đối mặt nhiều hơn là khả năng khắc phục khủng hoảng hiện tại của tổ chức này. Đây là một tình huống mà chẳng ai mong muốn. Tìm cách giải tán một tổ chức đã được thừa nhận không phải là một quyết định mà chúng tôi dễ dàng đưa ra”.

Nhà vô địch Olympic Aly Raisman hoan nghênh động thái này của USOC: “Tôi tin rằng đây là bước tiến quan trọng và cần thiết cho môn thể thao này cũng như các VĐV. Có rất nhiều người tuyệt vời, tài năng và tốt bụng trong môn thể thao này. Đã đến lúc họ dẫn dắt chúng ta vào tương lai”.

Nhưng bước đi cụ thể thế nào, có hiệu quả hay không, ngay cả bà Sarah Hirshland cũng chưa thể chắc chắn. “Chẳng có thắc mắc gì khi tất cả tự hỏi bước đi này có ý nghĩa gì với VĐV và cộng đồng thể dục dụng cụ. Cho tới khi quá trình hoàn thành và quyết định cuối cùng được đưa ra, chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo cho các vận động viên thể dục dụng cụ Mỹ có được sự hỗ trợ cần thiết để trở nên vượt trội hơn cả trong và ngoài sàn đấu”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm