Lễ tang của cố Chủ tịch Leicester diễn ra trong 7 ngày, được ban cấp ‘Hoàng gia che chở’

02/11/2018 19:56 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Tang lễ của cố Chủ tịch CLB Leicester City Vichai Srivaddhanaprabha, người đã qua đời trong tai nạn trực thăng hôm 27/10, sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày, bắt đầu từ ngày mai (3/11).

Con trai ông Vichai liệu có kế tục được cha mình ở Leicester?

Con trai ông Vichai liệu có kế tục được cha mình ở Leicester?

Vichai Srivaddhanaprabha có thể không thể thay thế, nhưng Top (biệt danh của Aiyawatt), người từng cứu Nigel Pearson và giúp Claudio Ranieri vô địch nhiều khả năng sẽ phải đưa Leicester bước tiếp sau thảm họa tai nạn trực thăng của vị cố chủ tịch.

Theo thông tin từ CLB Leicester City, lễ tang cố Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha sẽ được tổ chức vào ngày 3/11, kéo dài một tuần tại Bangkok, Thái Lan. Tang lễ sẽ được tiến hành theo nghi lễ của Phật giáo. Leicester cho biết toàn bộ thành viên đội bóng sẽ bay tới Thái Lan ngay sau khi kết thúc trận đấu với Cardiff ở vòng 11 Premier League, để dự tang lễ của vị cố Chủ tịch.

Chia sẻ về tang lễ của cố chủ tịch CLB, HLVClaude Puel của Leicester cho biết: “Tôi muốn tạo cơ hội cho tất cả cầu thủ và ban huấn luyện tới dự đám tang. Chúng tôi nhận thấy việc này là rất cần thiết. Tất nhiên, các cầu thủ đều muốn tới chia buồn với vợ và các con của ông Vichai. Họ cư xử với chúng tôi như những người trong gia đình và đây là điều rất đặc biệt ở Vichai. Các cầu thủ từng có nhiều kỷ niệm đẹp với ông ấy trong các chuyến đi du lịch Dubai và nhiều nơi khác nữa. Đối với Vichai, các cầu thủ như những đứa con trong gia đình. Đôi khi ông ấy không hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ nhưng vẫn luôn tha thứ cho họ”.

Chú thích ảnh
Ông Vichai Srivaddhanaprabha qua đời trong một tai nạn trực thăng

Chính quyền Thái Lan cũng thể hiện niềm thương tiếc trước sự ra đi của tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha. Để ghi nhận những đong góp của ông đối với đất nước, tang lễ của Vichai được chính quyền Thái Lan ban cấp “Hoàng gia che chở”.

Chú thích ảnh
Cựu HLV Leicester City, Claudio Ranieri, tới sân King Power đặt vòng hoa tưởng nhớ ông Vichai

Tại sân King Power, các hoạt động tưởng nhớ ông Vichai vẫn đang diễn ra. Hôm 1/11, cựu HLV của Leicester City, Claudio Ranieri và vợ Rosanna đã đến sân đặt vòng hoa tưởng nhớ ông chủ cũ. Con trai út của Vichai và cũng là Chủ tịch mới của CLB, Aiyawatt cùng vợ Aimon có mặt để đón tiếp. Rất nhiều CĐV của đội bóng cũng có mặt tại đây để đặt vòng hoa, áo, đồ lưu niệm gắn với CLB để tưởng nhớ ông Vichai.

Chú thích ảnh
Jamie Vardy khóc trong buổi lễ tưởng nhớ ông chủ quá cố

Ông Vichai, 60 tuổi, cùng 2 trợ lý và 2 phi công qua đời khi gặp tai nạn trực thăng bên ngoài sân King Power hôm 27/10, nơi họ rời đi sau trận Leicester City hòa West Ham 1-1.

Chú thích ảnh
Ông Vichai cùng 2 trợ lý Nusara Suknamai, Kaveporn Punpare, phi công Eric Swaffer và vợ anh Izabela Roza Lechowicz đều qua đời trong tai nạn.

Vichai đứng đầu đế chế King Power, mua lại Leicester từ năm 2010. Dưới sự dẫn dắt của tỷ phú Thái Lan, Leicester viết nên câu chuyện phi thường khi giành chức vô địch giải Hạng nhất Anh 2013-2014 và vô địch Ngoại hạng Anh 2015-2016. Ông Vichai rất được CĐV Leicester yêu mến.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công tác chuẩn bị cho tang lễ của ông Vichai đang diễn ra tại ngôi chùa Debsirindrawas, Bangkok.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm