Lampard: 'Tôi muốn cầu thủ đồng tính phải được tôn trọng'

03/04/2015 09:29 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Frank Lampard  đã chia sẻ nhiều vấn đề trong csuộc trò chuyện trên chương trình Chatty Man của kênh Channel 4. Anh nói về đồng tính trong bóng đá, về Jose Mourinho và cuộc sống sắp tới trên đất Mỹ.

Dẫn dắt Lampard đến với những câu chuyện là biên tập viên Alan Carr. Vốn là một người đồng tính, Alan Carr đề cập ngay đến vấn đề này khi ngồi đối diện cựu cầu thủ Chelsea. Đồng tính trong bóng đá từ lâu trở thành vấn đề nổi cộm. Nhưng sự khắc nghiệt trong cách nhìn nhận khiến rất ít cầu thủ dám công khai giới tính thật của mình.

Về điều này, Lampard chia sẻ: "Thời gian qua cũng có một số người công khai rồi. Thật là lạc hậu khi nghĩ rằng bóng đá là cuộc chơi của đàn ông và bạn không thể đề cập đến chuyện đồng giới. Trò chơi đã và đang thay đổi, có rất nhiều chiến dịch được lập ra và tôi cảm nhận thấy điều đó ở trong phòng thay đồ. Tôi ủng hộ các cầu thủ công khai giới tính thật và mọi người đón nhận nó với sự tôn trọng".

Lampard từng huyền thoại của Chelsea, có hơn 1 thập kỷ gắn bó với CLB. Nhưng mùa Hè năm ngoái, anh chuyển sang chơi bóng cho Man City theo dạng cho mượn. Dẫu vậy, Lampard khẳng định anh vẫn luôn là "chàng trai của Chelsea".


Lampard và khoảnh khắc đẹp cùng Chelsea

"Tôi gắn bó với Chelsdea 13 năm và luôn là người của Chelsea bởi nơi đây tôi có vô vàn kỷ niệm. Họ quyết định rằng tôi phải ra đi và ở tuổi 35 bạn sẽ chẳng đối chọi được nữa. Nếu họ muốn bạn đi thì bạn phải đi. Man City đã đưa đến cho tôi đề nghị và một bước chuyển là điều tốt. Bởi ở tuổi 36, không nhiều cầu thủ có cơ hội chơi bóng cho nhà ĐKVĐ nước Anh trong 5 tháng. Tôi vẫn có quan hệ tốt với CĐV Chelsea. Việc tôi khoác áo Man City chẳng phá vỡ được quan hệ đó. Căn nhà của tôi vẫn tọa lạc ở đó và tôi thường xuyên về lại London".

Khi được hỏi về Jose Mourinho với tư cách là HLV, Lampard hồi đáp: "Ông ấy rất tuyệt vời. Nếu bạn cần một người quản lý với đầy đủ những tố chất thì ông ấy có đủ. Mourinho đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong sự nghiệp. Ông ấy đem đến cho tôi sự tự tin. Thực ra thì ông làm vậy với tất cả học trò".

Cách đây ít ngày, Lampard và hôn thê Christine Bleakley đã tới ngắm dinh thự mà CLB New York City thuê cho họ ở Mỹ. Cặp tình nhân ra về với sự hài lòng hiện rõ trên gương mặt. Cuộc sống trên đất Mỹ của Lampard có vẻ khởi đầu tốt. Mục tiêu ban đầu của anh là thi đấu thật tốt trong màu áo đội bóng của MLS. Xa xôi hơn nữa, Lampard tính đến chuyện lấy bằng HLV hoặc làm bình luận viên một khi quyết định giã từ sân cỏ.

K.Đ
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm