Khi LeBron James chê bai Squid Game

31/10/2021 21:03 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Mới ra mắt hơn một tháng, bộ phim Squid Game (Trò chơi con mực) đã gây sốt trên khắp toàn cầu. Ngay cả những ngôi sao thể thao như siêu sao bóng rổ LeBron James không ngồi yên khi phê phán đoạn kết của phim.

LeBron James tặng quà Giáng sinh triệu USD cho người chiến thắng

LeBron James tặng quà Giáng sinh triệu USD cho người chiến thắng

Nhân dịp ngày lễ Giáng sinh, LeBron James đã đích thân đến tận nhà của những người chơi đã tham dự chương trình game show của anh để trao những “bao tải tiền” với tổng giá trị lên tới 1,3 triệu USD giành cho người chiến thắng.

 

Cho những người đến lúc này vẫn chưa biết gì về bộ phim đang trở thành một trào lưu thu hút mạng xã hội những tuần gần đây: Phim Trò chơi con mực được xây dựng dựa trên một trò chơi dành cho trẻ em tại Hàn Quốc. Đây là bộ phim kéo dài 9 tập xoay quanh một cuộc thi thu hút 456 người đang ở tình trạng tài chính bi đát chấp nhận đặt cược số phận của mình vào trò chơi Con mực để có cơ hội giành giải thưởng lên tới 45,6 triệu Won (39 triệu USD). Kể từ chính thức được phát hành trên nền tảng Netflix, Trò chơi con mực đã thu hút đến 111 triệu người theo dõi.

James chê bai cái kết, đạo diễn phản pháo đanh thép

LeBron James, ngôi sao hàng đầu giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA), cũng không tránh khỏi sự cuốn hút của bộ phim này. Có điều, VĐV 36 tuổi này lại không thích thú đoạn kết của phim này. Cụ thể, nhân vật Seong Gi-hun sau khi giành chiến thắng chung cuộc ở trò chơi này đã không quay trở về để gặp gỡ cô con gái của mình.

Những chia sẻ về bộ phim Trò chơi con mực của James được hé lộ trong buổi họp báo hôm thứ Tư của siêu sao bóng rổ này. Khi người đồng đội ở CLB LA Lakers Anthony Davis tiến đến hỏi liệu James đã xem toàn bộ 9 tập của Trò chơi con mực, những tranh luận về đoạn kết của bộ phim đã nổ ra như những gì đề cập ở trên. James không giấu giếm suy nghĩ của mình: “Đúng, tôi đã xem hết phim này. Thế còn anh thì sao? Chắc cũng xem hết rồi đúng không? Nhưng tôi chẳng khoái kết phim cho lắm. Tôi biết họ muốn giữ lại để tiếp tục trình chiếu phần 2 của phim, nhưng tại sao nhân vật chính lại không đoàn tụ với con gái. Vậy anh ta làm gì?”.

Vậy Hwang Dong-hyuk, đạo diễn Trò chơi con mực, đã đưa ra lời đáp trả như thế nào? Người đàn ông 50 tuổi này không chỉ bảo vệ quyết liệt đoạn kết mình viết ra, mà còn nhân tiện cơ hội để phản công lại phim Space Jam 2, bộ phim do chính LeBron James là một trong những thành viên đồng sản xuất, nhưng chẳng hề tạo ra sức hút như mong đợi. Ông đáp trả: “Thế mọi người đã xem phim Space Jam 2 của James chưa? Cậu ta hoàn toàn có thể nói bất cứ điều gì mình muốn. Tôi tôn trọng tất cả. Tôi cảm ơn cậu ta đã dành thời gian để xem trọn vẹn Trò chơi con mực. Nhưng tôi sẽ không thay đổi đoạn kết của phim, vì đó là cái kết tôi mong muốn. Nếu cậu ta nghĩ ra được đoạn kết theo ý mình muốn, hãy tự làm nó. Tôi sẽ xem lại và có thể gửi một tin nhắn cho cậu ta đại loại: Tôi thích phim cậu ta làm, ngoại trừ đoạn kết”.

Chú thích ảnh
Đoạn kết của Trò chơi con mực không làm siêu sao bóng rổ LeBron James cảm thấy thỏa mãn

Bản thân đạo diễn Hwang cũng không dám chắc liệu ông có xây dựng tiếp phần hai cho Trò chơi con mực hay không, chứ chưa nói đến kịch bản của nó sẽ ra sao: “Tất nhiên vẫn có khả năng để ngỏ. Ít nhất bộ phim đang rất thành công. Tôi đang có những ý tưởng trong đầu nhưng sẽ không triển khai ngay tức thì. Tôi vẫn còn những bộ phim muốn ưu tiên thực hiện trước. Tôi sẽ nói chuyện với Netflix về ý định của mình”. Đó là dấu hiệu cho thấy vị đạo diễn này muốn nhân cơ hội thành công của Trò chơi con mực để quảng bá tiếp những phim mình đã từng làm trong quá khứ, thay vì chỉ khiến mọi người nhớ về bộ phim đang ăn khách này. Cần lưu ý rằng Trò chơi con mực thực ra đã được thai nghén từ năm 2009, nhưng chẳng nhận được bất cứ sự quan tâm nào kho đến khi nền tảng Netflix tiếp cận cách đây hai năm và biến bộ phim này thành một cơn sốt trên toàn cầu.

Dấu hỏi về khả năng làm phim của LeBron James

Những phát biểu của đạo diễn Hwang về chính bộ phim James đã thực hiện đặt ra dấu hỏi về khả năng làm phim của ngôi sao bóng rổ 36 tuổi này. Khi nối tiếp phần hai của phim Space Jam, bộ phim từng được một siêu sao bóng rổ khác là Michael Jordan thực hiện năm 1996 nhưng không để lại ấn tượng quá sâu đậm, James đặt kỳ vọng anh sẽ tạo ra một sự khác biệt nào đó. Rốt cuộc, khi bộ phim Space Jam 2 ra mắt hồi tháng Bảy năm nay, những gì VĐV bóng rổ này nhận được là cả rổ những lời chỉ trích về một bộ phim không có điểm nhấn đặc biệt.

Điểm khác biệt rõ ràng giữa hai bộ phim nói trên chính là sự chênh lệch giữa công sức bỏ ra và thành quả thu được. Theo chia sẻ của đạo diễn Hwang, chi phí sản xuất bộ phim Trò chơi con mực chỉ vào khoảng 21 triệu USD (mỗi tập phim có chi phí trung bình khoảng 2,4 triệu USD), con số hoàn toàn ở mức khiêm tốn nếu so sánh với những bom tấn gần đây. Còn lợi nhuận? Với sức thu hút lên tới 111 triệu lượt xem tính đến thời điểm hiện tại, Trò chơi con mực hoàn toàn có thể chạm mốc tỷ USD doanh thu, con số mơ ước với nhiều bom tấn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tạo ra thách thức không nhỏ cho nhiều bộ phim.

Vậy còn phim của LeBron James? Chi phí bỏ ra cho Space Jam 2 lên tới 150 triệu USD, gấp 7 lần Trò chơi con mực. Bộ phim này được hãng Warner Bros, một trong những đơn vị hàng đầu về sản xuất các phim bom tấn, thực hiện, đem đến những kỳ vọng về khả năng tạo bom tấn mùa hè vừa qua. Đáng tiếc, doanh thu mang về của Space Jam 2 chỉ ở mức 163 triệu USD, hoàn toàn không ưng xứng với tiềm năng và kỳ vọng về một bộ phim có sự hiện diện của LeBron James. Bộ phim này thậm chí còn không thể trình chiếu ở Trung Quốc, do những phát ngôn thiếu thận trọng của LeBron James về đất nước tỷ dân trong quá khứ.

Đứng trên phương diện cá nhân, siêu sao bóng rổ 36 tuổi này hoàn toàn có thể đưa ra những ý kiến đồng tình hoặc phản đối đoạn kết của Trò chơi con mực. Ít nhất, bộ phim này đã tạo ra sức hút rõ ràng lớn hơn nhiều so với tầm hưởng của Space Jam 2.

Chiếu theo những so sánh giữa Trò chơi con mực và Space Jam 2, có lẽ tham vọng trở thành ngôi sao màn ảnh của LeBron James chưa thể thành sự thật. Những gì ngôi sao bóng rổ 36 tuổi này nên làm là tiếp tục tập trung thi đấu thật tốt trong màu áo LA Lakers, cũng như mở rộng tầm ảnh hưởng của mình sang các hoạt động kinh doanh khác. Cần lưu ý rằng LeBron James là một thành viên của Fenway Sports Group (FSG), chủ sở hữu CLB Liverpool đang thi đấu khá thăng hoa ở Premier League mùa này. Anh sở hữu 2% cổ phần đội chủ sân Anfield. Con số này nghe chừng không quá lớn bởi vào thời điểm James mua cổ phần Liverpool năm 2011, giá trị cổ phiếu anh mua chỉ rơi vào khoảng 4,9 triệu bảng. Giờ con số ấy đã tăng lên đáng kể khi đội bóng của HLV Jurgen Klopp đã và đang gặt hái những thành công.

LeBron James chỉ là một khán giả tạo làn sóng để Trò chơi con mực thêm sức hút, nhưng anh vẫn là một tên tuổi không thể bị xem thường ở môn bóng rổ cũng như các hoạt động kinh doanh khác.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm