Joachim Loew bị tạ đè lên ngực phải nhập viện, Đức vắng HLV ở vòng loại EURO

01/06/2019 08:33 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Joachim Loew đã gặp phải tai nạn trong khi tập gym. Cú rơi của quả tạ khiến HLV tuyển Đức bị rối loạn tuần hoàn máu.

 

Đội tuyển Đức triệu tập đội hình: Cuộc cách mạng nửa vời của Loew

Đội tuyển Đức triệu tập đội hình: Cuộc cách mạng nửa vời của Loew

Joachim Loew đã loại Jerome Boateng, Thomas Mueller, và Mats Hummels khỏi danh sách tập trung tuyển Đức đợt này. Nhưng tại sao, ông vẫn tiếp tục trung thành với Manuel Neuer, dù đang có một sự thay thế tốt hơn hẳn: Ter Stegen?

Theo tờ Bild (Đức) sự cố xảy ra trong phòng tập gym 2 tuần trước. Trong một nỗ lực đẩy tạ, quả tạ rơi xuống, đè trúng ngực Joachim Loew. Mới đây, Loew đã phải nhập viện trở lại vì rối loạn tuần hoàn máu.

LĐBĐ Đức (DFB) xác nhận thông tin này và cho biết sức khỏe của ông Loew đang tiến triển tốt. Tuy nhiên để đề phòng những sự cố không đáng có, nhà cầm quân 59 tuổi sẽ cần phải nghỉ ngơi.

“Lý do của sự vắng mặt là hậu quả của tai nạn thể thao. Một động mạch của ông Loew đã bị đè bẹp và sự nghỉ ngơi là cần thiết vào lúc này”.

 

Chú thích ảnh
HLV Loew cần 4 tuần để nghỉ ngơi

  

Tờ Bild cho biết thêm HLV Loew không cần phải phẫu thuật. Ông cần 4 tuần để nghỉ ngơi. Trợ lý huấn luyện viên Marcus Sorg, 53 tuổi, sẽ thay ông Loew tiếp quản tuyển Đức dự 2 trận đấu thuộc vòng loại EURO 2020 vào tháng Sáu.

Tại vòng loại EURO 2020, tuyển Đức ở bảng C. Thầy trò HLV Loew mới thi đấu 1 trận và đang có 3 điểm. Hai trận đấu với Belarus và Estonia sẽ là cơ hội để “Cỗ xe tăng” tích lũy điểm số chuẩn bị cho giai đoạn lượt về.

VIDEO: Bàn thắng và highlights Sài Gòn FC 2 -2 Sông Lam Nghệ An, V League 2019 vòng 12

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm