Huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant và con gái thiệt mạng vì tai nạn máy bay

27/01/2020 20:26 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant và cô con gái 13 tuổi Gianna Maria đã thiệt mạng vì một vụ tai nạn máy bay trực thăng xảy ra ngày hôm qua, 26/1, ở bang California, Mỹ.

MU liên hệ 8 mục tiêu ở phiên chợ Đông: Ai có khả năng cập bến Old Trafford?

MU liên hệ 8 mục tiêu ở phiên chợ Đông: Ai có khả năng cập bến Old Trafford?

Trận thua trên sân nhà trước Burnley khiến người hâm mộ MU thêm thất vọng. Họ kêu gọi câu lạc bộ cần phải sớm hành động trong quãng thời gian còn lại của thị trường chuyển nhượng mùa Đông để đem về tân binh. Nhưng trong số các mục tiêu đã và đang liên hệ, MU có khả năng chiêu mộ thành công ngôi sao nào?

Sự việc đau lòng này xảy ra ở thành phố Calabasas của bang California khi chiếc máy bay trực thăng chở ít nhất 5 người, trong đó có cựu ngôi sao bóng rổ Koby Bryant và cô con gái 13 tuổi Gianna Maria, đã gặp tai nạn khiến không một ai sống sót. Thông tin này được đài Sputnik dẫn lời cảnh sát địa phương, và sau đó được các quan chức thành phố xác nhận.

Chú thích ảnh
Chiếc trực thăng riêng của Kobe Bryant

Theo các nguồn tin địa phương, đây là chiếc trực thăng riêng loại Sikorsky S-76 của Kobe Bryant mà anh vẫn dùng để đi du lịch. Khi đang di chuyển qua thành phố Calabasas, chiếc trực thăng gặp sự cố, rơi rồi bốc cháy. Nhật báo Los Angeles Times cho biết chiếc trực thăng này đã bị rơi do thời tiết sương mù.

Chú thích ảnh
Thông tin về cái chết của Kobe Bryant trên CNN

Một số nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng động cơ nổ tung trước khi chiếc trực thăng rơi xuống đất. Vợ của Bryant, Vanessa, được xác nhận không lên máy bay cùng chồng. Hiện cơ quan hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (NTSB) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chú thích ảnh
Kobe Bryant và con gái đã thiệt mạng vì vụ tai nạn máy bay trên

Kobe Bryant sinh năm 1978, và đã thi đấu toàn bộ sự nghiệp 20 năm trong màu áo Los Angeles Lakers (1996-2016). Anh đã giành 5 chức vô địch Giải nhà nghề Mỹ (NBA), 2 huy chương vàng Olympic, và 18 danh hiệu All-Stars trước khi giải nghệ năm 2016. Với 33.643 điểm, Kobe Bryant là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 4 trong mọi thời đại của NBA.

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm