Giống Messi, Neymar có thể bị điều tra hình sự

16/07/2016 06:05 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Tin không vui đã ập đến với Neymar trong giai đoạn cầu thủ này đang cùng đội tuyển Brazil chuẩn bị cho Olympic Rio sẽ diễn ra vào tháng 8 tới. Vụ việc liên quan tới những rắc rối trong thương vụ đưa Neymar từ Santos tới Barcelona hồi năm 2013.

Hồi đầu tháng 7, các nhà điều tra Tây Ban Nha đã đưa ra kết luận cuối cùng về những lùm xùm liên quan tới vụ chuyển nhượng Neymar. Cụ thể, Tòa án Barcelona ra phán quyết "mặc dù vụ việc có liên quan đến thể thao, đạo đức và hậu quả kỷ luật nhưng không thể xét xử trong các trường hợp hình sự".

Phán quyết này được đưa ra không lâu sau khi phía Barca chấp nhận thanh toán 5,5 triệu euro tiền phạt. Nó giúp Neymar, Chủ tịch Josep Martia Bartomeu cũng như người tiền nhiệm Sandro Rosell được giải thoát khỏi việc bị tố tụng hình sự.

Barcelona vui mừng khi Neymar thoát tội trốn thuế

Barcelona vui mừng khi Neymar thoát tội trốn thuế

Giờ đây Barcelona và Neymar có thể tập trung cho bóng đá khi những cáo buộc Neymar trốn thuế đã bị Tòa án tối cao Tây Ban Nha dừng điều tra

Tuy nhiên, vụ việc chưa kết thúc đơn giản như thế. Mới đây,

Cơ quan công tố Tây Ban Nha đã kháng cáo quyết định của thẩm phán tòa án. "Chúng tôi không thể chia sẻ quan điểm của thẩm phán cho rằng vụ việc không thể xử lý hình sự", các công tố viên cho biết khi nộp đơn khiếu nại.

Công tố viên cũng giải thích rằng họ cảm thấy quan tòa đã không đưa vào vụ việc một số tài liệu có thể chứng minh sự gian lận giữa Barcelona và Santos để gây thiệt hại cho DIS, tổ chức nắm giữ 40% bản quyền hình ảnh thể thao của Neymar khi anh còn đá cho Santos.

DIS cho rằng họ đã bị lừa dối, đồng thời cáo buộc phía Santos che giấu mức phí thực tế của vụ chuyển nhượng. Trong vụ chuyển nhượng Neymar, phía Barca thông báo mức phí là 57,1 triệu euro, với 40 triệu euro chuyển cho gia đình cầu thủ này. CLB Santos nhận được 17,1 triệu euro, còn DIS nhận 6,8 triệu euro.

Thế nhưng, các nhà chức trách Tây Ban Nha tin rằng, mức giá thực của vụ chuyển nhượng ít nhất phải là 83 triệu euro. Không chỉ có vậy, cơ quan tư pháp Tây Ban Nha cho rằng còn khoảng 26 triệu euro khác trong hợp đồng đã được chia sẻ giữa Neymar, gia đình anh và CLB Santos.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm