Gây sốc vì lên mạng tìm việc, Dani Alves cuối cùng đã có bến đỗ mới

02/08/2019 18:16 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Không lâu sau những chia sẻ thú vị trên trang cá nhân, Dani Alves đã tìm được bến đỗ mới trong sự nghiệp.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 2/8: Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Myanmar, SLNA vs Viettel

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 2/8: Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Myanmar, SLNA vs Viettel

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Trực tiếp vòng 19 V League, trực tiếp giao hữu CLB. Lịch bóng đá ngày 2/8.

Ngay khi mùa giải 2018-19 khép lại, Dani Alves tuyên bố chia tay PSG vì đã đáo hạn hợp đồng. Tạm gác lại chuyện tương lai, Alves về Brazil tập trung thi đấu tại Copa America 2019 được tổ chức trên quê nhà. Alves và Selecao đã xuất sắc giành chức vô địch ở giải đấu này với chiến thắng 3-1 trước Peru ở chung kết.

Hôm 31/7, Alves gây sốc trên trang cá nhân khi thổ lộ tình trạng thất nghiệp: “Tình công việc mới ư? Biết gửi hồ sơ tới đâu đây nhỉ? Ai đó làm ơn nói với tôi nếu đã đọc qua CV của tôi đi chứ”. Nhưng tất cả chỉ là trò bông đùa vui vẻ của Alves. Thực chất, hậu vệ Brazil đã chọn được điểm đến mới trong sự nghiệp. CLB đạt được thỏa thuận chiêu mộ Alves chính là Sao Paulo, đội bóng tên tuổi tại giải VĐQG Brazil. Hai bên đã chốt bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, giúp Alves tiếp tục chơi bóng tới năm 39 tuổi. Chia sẻ về quyết định chọn Sao Paulo, Alves nói: “Tôi có nhiều lựa chọn nhưng tôi quyết định hồi hương sau 17 năm xa xứ”.

 

Chú thích ảnh
Sao Paulo thông báo chiêu mộ thành công Alves theo dạng chuyển nhượng tự do

  

Trong khi đó, Chủ tịch Carlos Augusto de Barros e Silva của Sao Paulo hào hứng chào đón Alves đến với CLB: “Dani Alves là hiện thân của những gì mà Sao Paulo khao khát. Một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới, được thừa nhận bởi sự chuyên nghiệp, nỗ lực, khát khao và cả những danh hiệu. Cậu ấy còn là một công dân yêu đất nước của mình. Chính bởi vậy, Sao Paulo đã giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh để có cậu ấy. Trước đây, tôi từng nói với Alves rằng cậu ấy được chào đón tới Sao Paulo chơi bóng. Hôm nay, tôi thực sự mừng vui vì đã giữ được lời hứa đó”.

Alves có thời gian chơi bóng cho Bahia (Brazil) trước khi chuyển tới Sevilla vào năm 2002. Tại châu Âu, giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp của Alves là trong màu áo Barca. Anh có 247 trận ra sân trong 8 mùa giải gắn bó cùng Barca, giành 22 danh hiệu. Rời Camp Nou, Alves tới Juventus, PSG trước khi quyết định hồi hương. Trong sự nghiệp huy hoàng của mình, Alves giành tổng cộng 42 danh hiệu, biến anh trở thành cầu thủ thành công nhất trong lịch sử bóng đá tính tới thời điểm hiện tại.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm