Drinkwater bị đánh hội đồng: Sự tụt dốc của nhà vô địch

11/09/2019 06:23 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Những mảng tối trong cuộc sống cá nhân của Danny Drinkwater lộ ra sau khi ngôi sao Chelsea bị 6 gã đàn ông đánh hội đồng trước một hộp đêm. Vụ việc khiến Drinkwater phải nghỉ thi đấu và tạm lánh sang Tây Ban Nha.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G của Việt Nam. Lịch bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G của Việt Nam. Lịch bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Trực tiếp bóng đá Việt Nam. Trực tiếp bóng đá Indonesia đấu với Thái Lan, Malaysia vs UAE. Xem bóng đá trực tuyến VTC1, VTV6, VTV5, VTC3.

Nỗi ám ảnh mang tên “Chelsea”

Đường thăng tiến của Drinkwater từng là niềm mơ ước với bất cứ những ai chơi bóng chuyên nghiệp tại châu Âu. Cập bến Leicester City vào năm 2012, năm 2014 Drinkwater cùng các đồng đội đưa “Bầy cáo” thăng hạng Premier League. Ở mùa giải đặc biệt trong sự nghiệp đó, Drinkwater lọt đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất năm. Chơi bên cạnh N'Golo Kante, Drinkwater và cầu thủ người Pháp tạo nên hàng tiền vệ vận hành trơn tru trong đội hình của HLV Claudio Ranieri. Thật kỳ diệu khi chỉ 2 năm sau đó, Drinkwater là thành viên trong đội hình đưa Leicester City lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Premier League.

Trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh giúp sự nghiệp Drinkwater càng bay cao. Theo bước chân Kante, Drinkwater chuyển đến Chelsea với bản hợp đồng trị giá 35 triệu bảng năm 2017. Đội bóng London trao cho tân binh của mình hợp đồng 5 năm cùng mức lương 100.000 bảng/tuần, mức đãi ngộ được coi là hợp lý vào thời điểm đó cho Drinkwater. Nhưng từ niềm hy vọng, Drinkwater trở thành gương mặt quen thuộc trên ghế dự bị của Chelsea, một phần vì chấn thương, một phần vì lối sống buông thả của tiền vệ người Anh.

Tháng 8/2019, biết rằng cần phải rời Chelsea để có cơ hội chơi bóng, Drinkwater đồng ý chuyển tới Burnley theo dạng cho mượn. “Tôi sẽ sớm trở lại với đỉnh cao”, Drinkwater tuyên bố đầy hứa hẹn ngày ra mắt Burnley. Tuy nhiên, rất khó để người hâm mộ tin vào hứa hẹn đó sau bê bối mà Drinkwater gây ra.

bong da, lich thi dau bong da, ket qua bong da, truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, bong da hom nay, Drinkwater, chelsea, leicester, Drinkwater bị đánh
Danny Drinkwater bị đánh tới chấn thương mắt cá vì tán tỉnh bạn gái đồng nghiệp

Vụ ẩu đả đẫm máu

Đầu tuần này, Burnley bất ngờ thông báo Drinkwater phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng vì bị rách dây chằng mắt cá chân. Trong thông báo, Burnley không đề cập đến nguyên nhân chấn thương của tiền vệ sinh năm 1990. Hai ngày sau, tờ The Sun (Anh) khẳng định Drinkwater bị chấn thương bởi lý do “bên ngoài sân cỏ”, cụ thể là bị đánh hội đồng.

Theo The Sun, sự việc xảy ra vào đêm thứ Bảy (7/9). Drinkwater tới hộp đêm Chinawhite dự sinh nhật một người bạn. Tại đây, Drinkwater đã buông lời tán tỉnh một cô gái xinh đẹp, được cho là bạn gái của cầu thủ Kgosi Ntlhe. Trước những lời ve vãn của Drinkwater, cô gái nói rằng mình đã có bạn trai và Kgosi Ntlhe đã tiến đến đề nghị cầu thủ thuộc biên chế Chelsea hãy để bạn gái mình yên.

“Này gã kia, tôi không quan tâm anh là ai. Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà”. Sau câu nói này, Drinkwater nhận nguyên nắm đấm của Kgosi Ntlhe. Cả hai lập tức bị lực lượng bảo vệ đuổi ra ngoài. Cơn ác mộng của Drinkwater đến lúc này trở nên tồi tệ hơn.

6 gã đàn ông chưa rõ danh tính tiến đến gần Drinkwater. Hai bên lời qua tiếng lại và ẩu đả xảy ra. Những gã tấn công đấm liên tục vào mặt Drinkwater, hét lên “hãy cho hắn ta gãy chân đi”, rồi liên tục nhảy lên mắt cá của tiền vệ người Anh. Drinkwater lúc đó đã say mềm chỉ nằm im chịu trận trước khi một người bạn chạy tới kéo lên chiếc taxi chạy vội tới bệnh viện.

Sáng Chủ nhật, Drinkwater tỉnh dậy nhận ra gương mặt bị biến dạng vì thương tích. Drinkwater liền sang Tây Ban Nha tạm lánh. Tại đây, Drinkwater đã xăm một số hình xăm lên các vết thương để chúng không bị sưng to hơn hòng che giấu sự việc.

Khi mọi thứ bị phanh phui, người đại diện của Drinkwater cho biết: “Anh ấy sẽ giải quyết mọi chuyện với ban huấn luyện đội bóng một cách trung thực”. Drinkwater đã chọn không báo cáo sự việc với cảnh sát nhưng tự nhận mình chỉ là “nạn nhân” trong vụ ẩu đả này.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm