Đối thủ rút lui, Sepp Blatter tái đắc cử chức Chủ tịch FIFA

30/05/2015 06:20 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Sepp Blatter sẽ làm Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp sau khi đối thủ rút lui trong cuộc bầu cử Chủ tịch của Đại hội đồng FIFA lần thứ 65.

Ông Sepp Blatter đã tái đắc cử chức chủ tịch FIFA, một kết quả được dự báo từ trước nhưng có lẽ vẫn khiến không ít người cảm thấy thất vọng.

Sau vòng bỏ phiếu đầu tiên, Chủ tịch Blatter hoàn toàn áp đảo với 133 phiếu bầu, trong khi đối thủ duy nhất của ông, Hoàng tử Jordan, Ali bin Al Hussein chỉ nhận được 73 phiếu.

Do ông Blatter không chiếm đủ 2/3 tổng số phiếu bầu nên cuộc bỏ phiếu vòng 2 đã được diễn ra. Tuy nhiên, hoàng tử Ali bin Al Hussein đã tuyên bố rút lui nên thắng lợi nghiễm nhiên thuộc về Sepp Blatter. 

Đây đã là nhiệm kỳ thứ 5 của ngài chủ tịch 79 tuổi tại FIFA, bất chấp thực tế ông đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trước những bê bối tham nhũng của tổ chức này.

Chiến thắng của Blatter đến trong bối cảnh các cá nhân, quan chức bóng đá cấp cao đồng loạt yêu cầu ông từ chức sau bê bối nhận hối lộ vừa được phanh phui, sau cuộc điều tra của Mỹ, Thụy Sỹ khiến nhiều quan chức cấp cao bị bắt. Đó được xem là vị bê bối tồi tệ nhất trong lịch sử FIFA sau 111 năm lịch sử.

“Tôi chúc mừng những ai đã bỏ phiếu cho Hoàng tử Ali, ông ấy là một đối thủ mạnh, nhưng tôi mới là Chủ tịch, Chủ tịch của mọi người”, Blatter nói sau chiến thắng hôm qua.

Sepp Blatter, làm Chủ tịch FIFA từ năm 1998, chịu cú sốc lớn khi 7 quan chức cấp cao của FIFA bị bắt tại một khách sạn cao cấp của Thụy Sỹ, vì các sai phạm tài chính kéo dài trong nhiều năm.

Nhưng ông vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ nhờ mạng lưới quan hệ rộng khắp tại FIFA, tổ chức mà Blatter làm việc từ năm 1975.

“Điều cuối cùng tôi muốn nói là chiến thắng này của tôi sẽ giúp FIFA mạnh mẽ hơn. Các bạn thắc mắc về tuổi tác của tôi. Tuổi tác không quan trọng. Có những người mới 50 tuổi mà trông già lắm rồi”, Blatter nói trong tiếng cười lớn của các quan chức ngồi bên dưới.






Sepp Blatter ăn mừng chiến thắng

Hoàng tử Ali, người cam kết xây dựng một FIFA dân chủ, cởi mở hơn, nói: “Chúng ta được nghe nhiều trong thời gian gần đây, rằng FIFA chỉ là một tổ chức hám lợi từ các trận đấu của môn thể thao mà cả thế giới yêu mến”.

“Không dễ để trả lời. Và cũng không dễ để gột rửa hết những vết bẩn mà người ta đã ném vào chúng ta”.

Trong khi các Liên đoàn thành viên thuộc châu Á, châu Phi và Mỹ Latin ủng hộ Blatter, thì châu Âu, trừ ba nước từng tổ chức Vòng Chung kết World Cup, ủng hộ Hoàng tử Ali.

Chủ tịch UEFA Michel Platini thì nhận định: “Thay đổi cách nhìn nhận là việc quan trọng nhất, nếu tổ chức này muốn lấy lại lòng tin”.

Tham nhũng

Chính quyền Mỹ cáo buộc các quan chức cấp cao của FIFA tham nhũng trong khi Thụy Sỹ đang điều tra quyết định trao quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022 lần lượt cho Nga và Qatar.

Một thẩm phán ở Argentina đã ra lệnh bắt giữ ba doanh nhân đút lót để nhận quyền lợi về truyền thông trong khi Thượng Nghị Viện Brazil mở một cuộc điều tra chính thức về các cáo buộc hối lộ.

Marco Polo Del Nero, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil, đột ngột rời Đại hội FIFA, quay trở lại Brazil ngay trucuộc bỏ phiếu hôm thứ Sáu. Cựu Chủ tịch LĐBĐ Brazil Jose Maria Marin cũng bị bắt giữ trong tuần này.

Del Neto nói trong một cuộc họp báo ngày thứ Sáu rằng ông không có ý định từ chức, và “không cần phải làm gì” với nạn tham nhũng.

FIFA đã kiếm hàng tỉ đô la từ tiếp thị truyền hình và các hoạt động tài trợ, biến tổ chức này trở thành một trong những cơ quan thể thao giàu có nhất hành tinh. FIFA chịu các vụ bê bối tham nhũng suốt cả thập kỉ qua, hầu hết là tự điều tra, tránh sự giám sát của các tòa án hình sự.





Sự chán nản của phe Michel Platini và Hoàng tử Ali

Một trong những nhà tài trợ hàng đầu, Coca-Cola, nói sau khi Blatter tái đắc cử Chủ tịch: “FIFA phải nắm bắt cơ hội phải lấy lại niềm tin đã mất”. Thông điệp được gắn trong email nói rằng muốn thấy FIFA thể hiện bằng những hành động cụ thể.

Nga và Qatar bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm trong tiến trình giành quyền đăng cai World Cup. Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc sự can thiệp của Mỹ là một nỗ lực để đẩy Blatter ra đi.

Hôm thứ Sáu, Qatar tiếp tục lên tiếng bào chữa cho quá trình chạy đua giành quyền đăng cai của mình, và tuyên bố tiếp tục kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2022. Quyết định trao quyền đăng cai cho quốc gia có nhiệt độ ban ngày ít khi dưới 40 độ C đi ngược lại với lời khuyên từ ủy ban kĩ thuật của FIFA.

Nhiều đối thủ của Blatter tỏ ra lo ngại khi Blatter tái đắc cử. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh, Greg Dyke, người từng đề xuất ý tưởng tuyển Anh tẩy chạy World Cup 2018, nói cuộc khủng hoảng của FIFA sẽ không chấm dứt.

“Đây mới chỉ là điểm khởi đầu, chưa thể là sự kết thúc. Tôi nghĩ có rất nhiều chi tiết chưa được phơi bày”, ông nói trên Sky News ngay sau khi Blatter đánh bại đối thủ Ali, trong năm đầu tiên mà Blatter có đối thủ trong cuộc bầu cử Chủ tịch từ 2002.



Blatter hứa tiếp tục phát triển bóng đá tại các quốc gia kém phát triển

Blatter đã nhiều lần hứa sẽ không ra tranh cử nữa, nhưng khi nhiệm kì thứ tư sắp kết thúc, ông đổi giọng và cho biết cần thêm 1 nhiệm kì nữa để hoàn thành sứ mệnh của mình.

Các quan chức bóng đá châu Âu khác cũng ám chỉ tới viễn cảnh tẩy chay, nhưng đó vẫn được xem là giải pháp không có trọng lượng với các trận đấu bóng đá trên toàn cầu.

Phát biểu tại đại hội, Blatter hứa sẽ thúc đẩy bóng đá ở các Hòn đảo thuộc Thái Bình Dương thuộc châu Đại Dương, và nói muốn phát triển mạnh bóng đá nữ.

“Tiến lên FIFA, tiến lên nào FIFA”, Blatter nói trong những tràng vỗ tay nhiệt liệt.


Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm