Đến tổng thống Bolivia cũng chỉ trích lệnh cấm thi đấu đối với Messi

29/03/2017 18:42 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Lionel Messi vừa bị cấm thi đấu 4 trận sau khi có những lời lẽ xúc phạm trọng tài trong trận đấu với Chile hôm 23/3. Tổng thống Bolivia cho rằng ngôi sao Argentina không xứng đáng phải nhận hình phạt đó.

FIFA đã chính thức đưa ra án phạt cấm Lionel Messi thi đấu 4 trận tại vòng loại World Cup 2018 sau khi anh sỉ nhục trọng tài biên ở chiến thắng 1-0 của Argentina trước Chile hôm 23/3. Ngoài ra, ngôi sao của Barca còn bị phạt 8100 bảng.


Messi bị phạt vì xúc phạm trọng tài

Messi nhận án phạt chỉ 6 tiếng trước trận đấu sân khách quan trọng của Argentina trước Bolivia tại La Paz. Ngay sau khi biết tin, Tổng thống Evo Morales Ayma của Bolivia đã lên tiếng chỉ trích án phạt dành cho Messi trên tài khoản Twitter cá nhân. Ông cho rằng Messi không đáng phải nhận hình phạt đó.

“Tôi không đồng tình với án phạt dành cho Argentina. Tôi biết đôi chút về bóng đá và hiểu rằng Messi là người bị phạm lỗi. Tôi cảm thông với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”, ông Evo Morales Ayma chia sẻ.


Chia sẻ của Tổng thống Evo Morales Ayma của Bolivia

Ở trận đấu diễn ra ít giờ sau đó với Argentina, đội tuyển Bolivia đã giành chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục. Carlos Arce và Moreno là những người đã lập công cho Boliva ở các phút 31 và 52. Chiến thắng này không giúp Bolivia có thêm hi vọng giành quyền lọt vào vòng chung kết World Cup 2018. Tuy nhiên, mọi chuyện với Argentina lại trở nên khó khăn hơn. Argentina đã tụt 2 bậc xuống thứ 5, vị trí phải đá play-off, với 22 điểm sau 14 lượt trận. Vòng loại chỉ còn 4 lượt trận nữa, trong khi Messi thì lại dính án treo giò và phải nghỉ 3 trận đấu nữa.


Bolivia 2-0 Argentina

Ông Evo Morales Ayma từ khi lên làm chủ tịch nước Bolivia năm 2006 đã tích cực vun đắp mối quan hệ với người hàng xóm Argentina. Bên cạnh đó, ông cũng là bạn thân của huyền thoại Diego Maradona của Argentina.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm