De Rossi hiến tặng HCV World Cup cho người chết

18/03/2016 20:06 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Tiền vệ Daniele De Rossi vừa quyết định hiến tặng chiếc huy chương World Cup 2006 cho Pietro Lombardi - người phụ trách trang phục của ĐT Italy vừa qua đời cách đây chưa lâu, thọ 92 tuổi.

Tuần trước, người phụ trách trang phục cho tuyển Italy, ông Pietro Lombardi đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 92 tuổi. Sự ra đi của ông Lombardi để lại nhiều tiếc nuối cho thế hệ các cầu thủ tuyển Italy đã từng có cơ hội làm việc cùng ông. Francesco Totti đã bày tỏ sự tiếc thương trên trang cá nhân. Nhiều cầu thủ khác gợi lại hình ảnh thân mật giữa họ bằng những bức ảnh. Còn De Rossi có cách thể hiện sự tiếc nhớ của mình âm thầm hơn.


Ông Lombardi ăn mừng danh hiệu World Cup cùng tuyển Italy

Sáng thứ Tư, De Rossi kết thúc việc tập luyện và vội vã ra xe hơi để trở về nhà. Bởi anh còn có một việc quan trọng khác phải làm, đến từ biệt Pietro Lombardi lần cuối trong lễ tang của ông. De Rossi đến lễ tang ở Florence với một vật đặc biệt- chiếc HCV World Cup 2006 mà anh cùng ĐT Italy giành được. Khi thực hiện nghi thức đưa tang, De Rossi tới gần quan tài của Lombardi và lặng lẽ đặt chiếc huy chương, tài sản lớn nhất trong sự nghiệp của mình vào bên trong. De Rossi làm vậy để tri ân những đóng góp của Lombardi- kitman được các cầu thủ gọi với biệt danh thân mật là “bàn chải”- cho ĐTQG.

Hành động cao đẹp của cầu thủ thuộc biên chế Roma đã nhận được sự ca ngợi từ người hâm mộ xứ mì ống. Họ cho rằng De Rossi không chỉ tặng quà cho Lombardi lần cuối. Việc làm của anh còn có ý nghĩa rằng danh hiệu cao quý của tuyển Italy sẽ nằm lại dưới mảnh đất cùng Lombardi và mãi mãi trường tồn với thời gian.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm