De Gea nuôi mộng làm ông chủ đội bóng

08/10/2019 07:08 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Bản hợp đồng mới ký hồi giữa tháng 9/2019 sẽ đảm bảo cho David De Gea vị trí tại MU cho tới Hè 2023, thời điểm anh 32 tuổi. Giờ là lúc De Gea tính đến một kế hoạch dài hơi. Mục tiêu của thủ thành Tây Ban Nha là vẫn gắn bó với bóng đá nhưng ở một vai trò khác cao hơn: ông chủ đội bóng.

Xót xa với cảnh De Gea suýt khóc khi nói về tình cảnh hiện tại của MU

Xót xa với cảnh De Gea suýt khóc khi nói về tình cảnh hiện tại của MU

Thở dài, liên tục đưa tay lên mặt để che giấu đi cảm xúc, bài phỏng vấn của David De Gea sau trận MU thua Newcastle 0-1 khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

Jorge Mendes+18 triệu euro

Tham vọng của De Gea đặt trọn vào Elche, đội bóng đang cần đổi chủ để thoát khỏi tình trạng nợ nần. Với Elche, De Gea ngoài mục đích đầu tư còn muốn gắn bó vì tình yêu. Anh là fan của Elche từ thuở nhỏ và chưa bao giờ thôi theo dõi đội bóng có trụ sở ở quê cha. Trang cá nhân của De Gea nhiều lần đề cập tới Elche, với những thông điệp động viên, khích lệ và cả chia vui khi đội bóng đạt được thành tích lớn.

De Gea đã cậy nhờ đến người đại diện kiêm siêu cò Jorge Mendes ở thương vụ đầu tư này. Là người hiểu rõ về luật và các thương vụ mua đi bán lại, Mendes sẽ đại diện đàm phán với chủ sở hữu cùng các cổ đông của Elche. Dự kiến, quá trình mua lại sẽ được đẩy mạnh vào tháng 11 tới. Để thâu tóm Elche, De Gea cần phải mua lại được cổ phần của cựu Chủ tịch CLB, ông Jose Sepulcre. Là cổ đông lớn nhất tại Elche, Jose Sepulcre nắm giữ 66% cổ phần với tổng giá trị khoảng 18 triệu euro.

De Gea không gặp khó với con số đó. Như đã biết, việc gia hạn với MU tới Hè 2023 đã giúp De Gea bỏ túi 15 triệu euro. Cộng với thu nhập có được trong sự nghiệp thành công của mình, 18 triệu euro chỉ là một phần nhỏ trong khối tài sản của thủ thành Tây Ban Nha.

Cạnh tranh với người đại diện của Diego Maradona

Khó khăn của De Gea nằm ở chỗ anh phải cạnh tranh với không ít đối thủ trong quá trình mua lại Elche. Kình địch đáng gờm nhất là doanh nhân Christian Bragarnik, một nhân vật máu mặt trong làng bóng đá Argentina.

Chú thích ảnh
Một trong những ước mơ lớn nhất của De Gea là làm chủ một CLB bóng đá

Bragarnik được biết đến nhiều nhất với vai trò người đại diện của huyền thoại Diego Maradona. Ngoài Maradona, Bragarnik còn quản lý 14 HLV và hơn 100 cầu thủ. Truyền thông Argentina có cách miêu tả ví von về quyền lực của Bragarnik ở bóng đá Argentina: “Ông ta ăn sáng với lãnh đạo CLB Racing, ăn trưa với các HLV, ăn vặt để bàn việc làm ăn ở châu Mỹ và ăn tối ở Pilar (khu vực thuộc Buenos Aires)”. Bragarnik được cho là nhân vật đứng sau giúp Jorge Sampaoli trở thành HLV đội tuyển quốc gia Argentina.

Trong vụ thâu tóm Elche, De Gea là người đến sau so với Bragarnik. Vị doanh nhân máu mặt này được bắt gặp xuất hiện ở tỉnh Alicante từ nhiều tháng trước. Thậm chí Bragarnik đã thuê một căn hộ ở gần sân vận động Martinez Valero của Elche để tiện sắp xếp các cuộc gặp gỡ. Chủ nhật vừa qua, Bragarnik đã có mặt trên khán đài sân Martinez Valero để theo dõi trận đấu giữa Elche với Lugo ở giải hạng 2 Tây Ban Nha. Đứng bên cạnh Bragarnik trên khán đài là Daniel Angelici, Chủ tịch của CLB Boca Juniors. Trước đó, Bragarnik đã nhiều lần gặp và trò chuyện qua điện thoại với ông Sepulcre.

So với Bragarnik, De Gea có lợi thế về mặt sự ủng hộ của CĐV. Khảo sát từ truyền thông Tây Ban Nha cho thấy fan Elche không hứng thú với viễn cảnh đội bóng rơi vào quyền kiểm soát của một doanh nhân nước ngoài, đặc biệt đó là một siêu cò trong giới mua bán cầu thủ.

De Gea, với tình yêu dành cho Elche từ bao năm nay, sẽ nhận được sự ủng hộ lớn hơn. Không chỉ từ người hâm mộ mà cả giới cầu thủ. Saul Niguez, đồng đội của De Gea ở đội tuyển Tây Ban Nha, khẳng định nếu có thể làm gì để giúp sức cho đội bóng nơi anh sinh ra, anh sẽ làm hết mình, đặc biết nếu De Gea ngồi lên vị trí cao nhất của đội bóng.

Trào lưu cầu thủ làm ông chủ đội bóng

Tiềm lực kinh tế lớn của cầu thủ bóng đá ngày nay giúp họ dễ dàng hơn trong việc thực hiện giấc mơ làm ông chủ đội bóng. Điển hình cho thành công trong sự chuyển đổi này là hậu vệ Gerard Pique của Barca. Năm 2018, Pique đã tiếp quản thành công CLB Andorra. Mới đây, trung vệ của Barca tiếp tục mua lại Gimnastic Manresa, biến đội bóng nhỏ này thành đội trẻ của Andorra.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm