Đã đến lúc Klinsmann 'cầu cứu' Lee Nguyễn

25/07/2015 13:57 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những nguyên nhân khiến cho đội tuyển Mỹ không thi đấu thành công tại Gold Cup 2015 là việc HLV Juergen Klinsmann bỏ qua một vài gương mặt đáng chú ý trong danh sách triệu tập, và dưới đây là 5 cái tên như thế.

Matt Besler

Dù chơi không tốt trong màu áo Sporting Kansas City trong giai đoạn sau World Cup 2014, nhưng phong độ gần đây của Basler ngày càng cải thiện rõ rệt. Không phủ nhận cầu thủ này đôi lúc tỏ ra thiếu tập trung, nhưng anh vẫn là lựa chọn tốt hơn so với Ventura Alvarado. Những gì Alvarado làm được trong màu áo Club America lại không được tái hiện ở đội tuyển Mỹ.

Juan Agudelo

Sự vắng mặt của Jozy Altidore đã được chính thức xác nhận, nhưng ai đủ sức thay thế cầu thủ này vẫn còn là một dấu hỏi. Sự xuất hiện của Morris không tồi chút nào, nhưng cầu thủ này vẫn đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật ở chân. Altidore thể hiện được phẩm chất của mình trong những lần ra sân. Mẫu cầu thủ năng động như anh là một thứ vũ khí đáng mơ ước của đội tuyển Mỹ, đáng tiếc không phải lúc nào cầu thủ này cũng chơi tốt. Juan Agudelo lại có được sự năng động trong lối chơi, đồng thời đang đạt phong độ cao trong màu áo New England Revolution.

Perry Kitchen

Sau 45 phút ra sân trong trận đấu giữa Mỹ và Cuba, Alfredo Morales đã được rút ra khi Klinsmann cảm nhận vấn đề nơi cầu thủ này. Người đáng ra thế chỗ Morales ngay từ đầu phải là Perry Kitchen, cầu thủ từng là gương mặt hay nhất đội tuyển Mỹ với thành tích ấn tượng trong màu áo D.C. United.

Kitchen dành phần lớn thời gian trong sự nghiệp của mình chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự thuần túy. Lý do dẫn đến việc anh có thể trở thành giải pháp thay thế cho Morales nằm ở chỗ Kitchen đang được đẩy lên chơi nhô cao ở mùa giải này. Anh thực hiện rất nhiều những pha di chuyển, là một cầu thủ chuyền bóng khá và thậm chí ghi được không ít bàn thắng.

Lee Nguyễn

HLV Klinsmann vốn là người rất thích sự sáng tạo, nhưng ông lại gạt đi không ít cầu thủ giàu sáng tạo, thay bằng những gương mặt cần cù. Nếu chiến lược gia người Đức muốn trở lại với lối đá sáng tạo, ông cần nhớ tới một cái tên: Lee Nguyễn. Tiền vệ gốc Việt là mẫu tiền vệ kiến thiết khác biệt với rất nhiều thành viên khác ở đội tuyển Mỹ. Riêng bản thân lý do đó khiến cho anh xứng đáng được trao cơ hội dưới triều đại Klinsmann. Năm ngoái, Lee Nguyễn đã ghi được tới 18 bàn và tung ra 5 đường kiến tạo để cho các đồng đội lập công. Với việc mang về 9 pha lập công mang tính chất quyết định trận đấu, tiền vệ 28 tuổi này đã lọt vào danh sách ứng viên đoạt giải thưởng cầu thủ giá trị nhất của giải nhà nghề Mỹ (MLS).

Alan Gordon

Giống như Lee Nguyễn, Alan Gordon xứng đáng được triệu tập vào đội tuyển Mỹ vì những khác biệt về lối chơi mà anh có thể mang lại. Dù chưa chắc được đảm bảo một suất đá chính, Gordon có lợi thế hơn Wondolowski về tranh chấp bóng bổng.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm